Bài viết của Lý Duy An và Hạ Quân Đài, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-10-2019] Khoảng 200 học viên Pháp Luân Công là điều phối viên đến từ Đài Trung, Chương Hóa, Nam Đầu và Văn Lâm ở miền Trung Đài Loan đã gặp nhau vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 để học Pháp và chia sẻ trải nghiệm về vai trò điều phối viên của họ. Họ tập trung tại một trường tiểu học để chia sẻ trải nghiệm về việc tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc, giúp đỡ các học viên và tạo một môi trường tu luyện tốt hơn, theo đó các học viên có thể hoàn thành thệ ước của mình và cứu độ chúng sinh.

a43173d346de88caba9579e9469f995d.jpg

Các điều phối viên đến từ miền Trung Đài Loan tham dự nhóm học Pháp và chia sẻ trải nghiệm.

Hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của điều phối viên

Điều phối viên Trương, một học viên lâu năm, chia sẻ: “Tôi thường cảm thấy mình không thông minh và không có khả năng trong nhiều lĩnh vực. Sau khi trở thành một điều phối viên, mỗi khi đối mặt với thử thách, tôi lại tìm ra lý do để bào chữa cho mình: ‘Mình biết mà, mình không thể làm tốt! Mình đã sai rồi.’”

Anh kể khi mới bước vào tu luyện, anh không hiểu được mối quan hệ giữa mất và được. Cuối cùng, anh nhận ra rằng mọi thứ đều có quan hệ với nhau nhằm mục đích đề cao tâm tính của mình. Sau một thời gian, anh nhận thấy khả năng của anh đã được cải thiện và trí tuệ của anh được đả khai. Giờ đây khi đối mặt với khổ nạn, anh có thể tìm ra giải pháp miễn là anh chiểu theo Pháp.

Anh từng là người sống nội tâm và không giỏi giao tiếp. Nhưng khi trở thành một điều phối viên, anh nhận ra mình phải hành động. “Bạn cần thường xuyên gọi điện và liên lạc với các đồng tu, đồng thời quan tâm đến họ. Khi một đồng tu gặp khó khăn, hãy lắng nghe người đó trước rồi mới suy nghĩ về cách giúp đỡ họ.”

“Năng lực của mọi người đến từ Pháp. Họ sẽ đắc được chúng từ việc tu luyện Đại Pháp và vượt qua khổ nạn.”

Suy nghĩ từ một góc độ khác và tôn trọng mọi người

Điều phối viên Thái cho biết: “Thông qua giao tiếp và chia sẻ trải nghiệm, tôi đã học cách lắng nghe người khác thay vì chỉ chực nói những gì tôi muốn nói. Tôi hiểu rằng chúng ta cần phối hợp với các đồng tu và cứu chúng sinh.”

“Một điều phối viên gánh vác nhiều trách nhiệm và sứ mệnh. Mỗi người đều có những vấn đề khác nhau và có rất nhiều việc phải làm. Nhưng đối với các đồng tu, trước tiên chúng ta phải đặt quan niệm của bản thân mình xuống, phải khiêm tốn và tôn trọng họ. Mỗi học viên đều có một con đường riêng do Sư phụ Lý an bài.

Cô kết luận: “Nếu chúng ta nhìn và đánh giá mọi thứ từ một góc độ hạn hẹp, chúng ta sẽ bị thiên lệch. Các điều phối viên, những người phụ trách và liên lạc viên đều có khả năng. Chúng ta cần tin tưởng họ, khoan dung, thấu hiểu họ và khiêm tốn. Tất cả chúng ta đều có những thiếu sót của riêng mình. Đừng che đậy chúng. Hãy chấp nhận các đồng tu đã chỉ ra những thiếu sót cho mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để đề cao.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/394329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/19/180390.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share