Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 11-10-2019] Ngày 5 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hlohovec đã tập trung tại trung tâm thành phố để truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thượng thừa, tu luyện cả tâm lẫn thân, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc.

Thời tiết hôm đó lạnh và mưa phùn, nhưng không ngăn cản được các học viên trình diễn các bài công pháp, trong khi một số học viên khác phát tờ rơi và giảng chân tướng về Đại Pháp cho người qua đường. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại.

6017b10672d1d733d1b41c72dfe02142.jpg

f2411a4e53c6dfdf0529be303ff668c4.jpg

e9022c8eba9a97a50d744bcdc475ecc2.jpg

Cư dân Hlohovec, Slovakia ký tên vào bản kiến nghị kêu gi chm dt cuc bức hại Pháp Luân Công.

Nhiều người có chung nhận xét: “Các bạn đang làm việc này trong một ngày mưa phùn gió lạnh. Tôi tin những gì các bạn vừa nói. Tôi sẽ ký (để ủng hộ các bạn).”

Sau khi ký bản kiến nghị, một phụ nữ cho hay cô cũng muốn học môn tu luyện này. Cô đã được học viên cung cấp thông tin liên lạc cho lớp hướng dẫn miễn phí tiếp theo.

Một cậu bé xem màn trình diễn các bài công pháp trong lúc mọi người ký bản kiến nghị. Một học viên, không bận tâm là cậu nhỏ tuổi, đã trò chuyện với cậu về Đại Pháp, và việc pháp môn này đang bị bức hại ở Trung Quốc ra sao.

Cậu bé cũng muốn ký bản kiến nghị. Người học viên bảo với cậu rằng cháu còn quá nhỏ.

Cậu bé trả lời: “Cháu biết mình đang làm gì mà.“ Sau đó, có thêm vài cậu bé trạc tuổi cậu đến, và tất cả đều ký tên vào bản kiến nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/11/394455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/19/180393.html

Đăng ngày 20-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share