Bài viết của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 29-09-2019]

Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tổ chức các hoạt động và tham gia các sự kiện cộng đồng địa phương để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ tham gia các cuộc diễu hành, biểu diễn các bài công pháp, phổ biến thông tin cho mọi người về chân tướng của cuộc bức hại, và tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ mời những người muốn lên án cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, ký tên vào bản kiến nghị.

Dưới đây là những báo cáo về các sự kiện địa phương ở California, Hoa Kỳ và Toronto, Canada.

California: Các học viên tham gia Lễ Diễu hành của các Quán quân tại Santa Clara

Đoàn Nhạc Tian Guo nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt trong Lễ Diễu hành của Các Quán quân tại Santa Clara vào hôm 28 tháng 9 năm 2019.

01530e031129548254955100a373e638.jpg

6807904077801f741618f5af6a418545.jpg

0d21e5ee63374a3ebcdc6bc3874646d2.jpg

Các học viên tham gia Lễ Diễu hành của Các Quán quân tại Santa Clara, hôm 28 tháng 9 năm 2019.

Santa Clara nằm ở trung tâm của Thung lũng Silicon và là trụ sở của rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Lễ diễu hành của Các Quán quân tại Santa Clara được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1945, nhưng sau đó đã bị tạm dừng từ năm 1995. Sự kiện này đã được tổ chức trở lại vào năm nay.

Những người theo dõi lễ diễu hành đã giơ ngón cái thể hiện sự tán dương, đồng thời vỗ tay và cổ vũ cho Đoàn Nhạc Tian Guo.

1ca0f933d985756051accdd6a9c7b07e.jpg

 Debi Davis, thành viên của Hội đồng Thành phố Santa Clara, cho biết bà đánh giá cao buổi biểu diễn tuyệt vời của các học viên.

5ab3b9340584e7063325441de080043d.jpg

Ông Raj Chahals, thành viên của Hội đồng Thành phố Santa Clara, khen ngợi các học viên.

98d614da2306a2410566b17a4240c366.jpg

 Karen Hardy, thành viên của Hội đồng Thành phố Santa Clara, nói bà hy vọng đoàn nhạc sẽ góp mặt vào năm sau.

a1594d1c27ad6cc5927198405a5e0fb6.jpg

 Kathy Watanabe, thành viên của Hội đồng Thành phố Santa Clara, cảm ơn các học viên vì đã tham gia và mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến cho thành phố.

ece1ba3d827c92988337238d0443f54b.jpg

Giám khảo của lễ diễu hành, ông Aldo Billingsea (bên phải) và bà Karen Grimaldi rất vui khi thấy đoàn Pháp Luân Công.

dbdbcb51125b1cb4f2b755101fdbf71f.jpg

Bà Udie Osom khen ngợi Đoàn Nhạc Tian Guo và giơ ngón cái khích lệ: “Màn biểu diễn của họ thật tuyệt vời! Đây là một trong những đoàn diễu hành hay nhất mà tôi từng xem!”

Bà Udie Osom nói với đoàn nhạc: “Các bạn thật xuất sắc!” Bà nhận xét rằng các thành viên trong đoàn nhạc này rất chuyên nghiệp. “Họ phối hợp với nhau rất tốt. Màn biểu diễn của họ thật tuyệt vời! Đây là một trong những đoàn nhạc hay nhất mà tôi từng xem!”

56fe424d09c8f1a39c5273bbd4ce4245.jpg

Bà Sheila Hice khen ngợi đoàn nhạc.

Toronto, Canada: Sự kiện diễn ra tại Khu phố Tàu nhằm đánh dấu mốc 340 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Vào chiều ngày 28 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã treo các biểu ngữ tại Khu phố Tàu của Toronto để kỷ niệm mốc 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Mặc dù trời mưa, các học viên vẫn tiếp tục nói chuyện với mọi người. Một số tài xế đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Cơn mưa nhanh chóng tạnh và bầu trời trở nên quang đãng.

e694e764bf1f0a1961051611eac1a76b.jpg

0b331d5da297776804ea77d195df2df8.jpg

e1b8aa5e28084476206fe908c4739c9a.jpg

fdc5e7b41b9408bbc7b0ca9795ded37f.jpg

0db7d2862a626161da7ff858fe8d83b7.jpg

Các học viên căng biểu ngữ thông tin tại Khu phố Tàu ở Toronto vào ngày 28 tháng 9 năm 2019.

1e012d8164db6e683c9de8e6c7fc5fbb.jpg

Cư dân địa phương, cô Natalie, ủng hộ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên và nói: “Dân chủ và tự do ngôn luận là những điều vô cùng quan trọng.”

Cô Natalie, làm việc tại một công ty truyền thông, đã chụp những bức ảnh về các học viên. Cô nói: “Dân chủ và tự do ngôn luận là [những điều] hết sức quan trọng đối với bất kể ai trên thế giới.”

“Tôi rất vui được thấy các học viên Pháp Luân Công ở đây hôm nay. Họ có thể bước ra và [nói] cho mọi người biết điều gì đang diễn ra tại Trung Quốc.”

“ĐCSTQ dường như rất quyền lực. Nhưng thực ra nó sẽ sụp đổ trong phút chốc mà thôi.”

b7c5e8c9a3464187f24200bd0b018032.jpg

Học viên Triệu Ngọc Bình khuyến khích người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng và hai cô con gái đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đã trò chuyện với học viên Triệu Ngọc Bình. Họ cho biết hai cô con gái của họ đang chuẩn bị đi du học. Bà Triệu nói: “Điều quan trọng nhất chính là làm tam thoái.”

Sau khi họ lắng nghe lời giải thích của bà về tầm quan trọng của việc làm tam thoái, cả gia đình đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi họ được biết bà Triệu đã 70 tuổi, họ ngạc nhiên và nói: “Tu luyện Pháp Luân Công quả là tốt thật! ”

Fremont, California: Hướng dẫn tập Pháp Luân Công tại một thư viện công cộng

Các học viên đã tổ chức một hội thảo hướng dẫn và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại một thư viện ở Fremont vào ngày 28 tháng 9 năm 2019. Sau khi học năm bài công pháp, nhiều người tham gia chia sẻ rằng họ cảm thấy sảng khoái và thư giãn.

75d0e970020b6f33423e45c64c360fc8.jpg

Mọi người học các bài công pháp Pháp Luân Công trong buổi hướng dẫn diễn ra tại Fremont, hôm 28 tháng 9 năm 2019.

992b8e425a4732938b8cb1ddd5b014d4.jpg

Anh Prakash cho hay anh cảm thấy bình yên và sảng khoái sau khi tập các bài công pháp.

2df57522f6acafd1228d16d65bf14422.jpg

Các học viên mới luyện các bài công pháp trong một công viên.

Các bài viết liên quan:

Toronto, Canada; và

San Francisco, California.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/29/393968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180196.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share