Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-09-2019] Tối ngày 6 tháng 9 năm 2019, bộ phim tài liệu từng đoạt giải thưởng Thu hoạch Nhân thể, đã được công chiếu tại Trung tâm Cộng đồng RecWest ở miền Tây Melbourne, Úc. Gần 80 người đến từ cộng đồng người Việt Nam đã xem bộ phim này.

Thu hoạch Nhân thể là một bộ phim tài liệu được sản xuất sau sự kiện ông David Matas và ông David Kilgour được đề cử giải Nobel Hòa bình vì đã điều tra ra sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng phi pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. (humanharvestmovie.com)

Bộ phim này đã giành giải Peabody thường niên lần thứ 74 cho hạng mục phim tài liệu vào tháng Tư năm 2015.

Sau buổi chiếu, ông Bernie Finn, ủy viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria (Thượng viện), ông Bon Nguyen, lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Úc và ông Tiếu Trung Hoa, chủ tịch Thời Báo Đại Kỷ Nguyên tại Melbourne đã thảo luận về bộ phim cùng khán giả.

Họ lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính nhà nước này hậu thuẫn. Họ đã thảo luận làm sao để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

f9c5d415480ba40ee5f12998925b2f83.jpg

Cuộc thảo luận diễn ra sau bộ phim

Lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Úc: Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất

09bffc60a92733f3c9f56507df4d7ae0.jpg

Ông Bon Nguyen, lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Úc, cho biết: “ĐCSTQ đang giết người.”

Ông Bon Nguyen, lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Úc cho biết ông luôn ủng hộ nỗ lực của nhóm các học viên Pháp Luân Công trong việc phản bức hại. Ông nói: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang giết người. Nhưng cuộc bức hại Pháp Luân Công là tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất.”

“Các học viên Pháp Luân Công chỉ mong được tu luyện một cách hòa bình. ĐCSTQ lại bắt bớ và bỏ tù nhiều học viên, thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống.”

Ông cho biết năm nay, Tòa án Độc lập Quốc tế về Trung Quốc đã khẳng định sự tồn tại của nạn thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn ở Trung Quốc cho dù ĐCSTQ đã phủ nhận nó. Ở Trung Quốc, các cơ quan tạng được định giá rõ ràng. Khi mọi người cần ghép tạng, nhiều khả năng những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù này sẽ trở thành nạn nhân.

Ông nói tiếp: “ĐCSTQ sử dụng đa dạng các thủ đoạn khác nhau để khiến nhiều nước phương Tây không dám công khai chỉ trích nó. Dù tất cả các quốc gia này đều biết mức độ tàn bạo của ĐCSTQ, nhưng họ lại cố tình không cho truyền thông đưa tin về nó.

“Tôi cho rằng những ý đồ và hành vi như thế cần phải thay đổi. Đáng tiếc là ban tổ chức của buổi chiếu phim đã bị hội đồng thành phố địa phương từ chối trong khi xin phép địa điểm. Mọi người thử nghĩ xem, một lượng lớn người dân vô tội ở Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị giết để lấy nội tạng. Chúng ta là người tiêu dùng của nhiều sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Chúng ta phải lên tiếng.”

Ông nói thêm: “Ở Úc, chúng tôi tôn trọng nhân quyền và các giá trị phổ quát. Vậy nên, người Úc cần bảo ĐCSTQ rằng: các vị phải xét tới hậu quả. Chúng tôi không thể tha thứ cho việc các vị giết người Trung Quốc của chính các vị được.

“Tuy nhiên, là người Việt Nam, tôi nghĩ nếu chúng ta không đứng lên để chung tay chấm dứt cuộc bức hại này, thì những điều như vậy cuối cùng cũng sẽ xảy ra ở Việt Nam. Bởi vậy, hôm nay chúng tôi ở đây để trợ giúp các học viên Pháp Luân Công và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.”

Ông Phong Nguyen, chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại bang Victoria, nhận xét: “Bộ phim rất ấn tượng. Dù trước đây tôi đã biết chút ít về bối cảnh rồi, nhưng tôi vẫn bị sốc khi xem nó. Tình tiết của bộ phim hết sức chặt chẽ. Nó làm tôi nhận ra nghĩa vụ phải làm gì đó cho phải đạo. Tôi nghĩ mọi người ở đây đều có chung cảm nhận này.

Ủy viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria: Nước Úc cần thông qua đạo luật để trừng phạt những thủ phạm nhân quyền

59865e874900dd2aaa253a0fbb39d5d5.jpg

Ông Bernie Finn, ủy viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria

Ông Bernie Finn, ủy viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria, đã trợ giúp các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm. Ông lên án cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ. Ông nói chính phủ Úc và chính quyền bang Victoria cần thông qua đạo luật cấm người Úc tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng sống và trừng phạt thủ phạm nhân quyền.

Ông Finn cho rằng điều quan trọng nhất là các công ty Úc phải bị cấm tham gia vào hành vi man rợ được chiếu trong phim. Chính quyền cộng sản Trung Quốc không có chuẩn mực đạo đức và còn thực hiện hành vi đê hèn như vậy.

Ông nói cần phải thông báo cho người Úc biết rằng nếu họ dính líu đến hành vi đó, họ sẽ phải chịu hậu quả. Vậy nên, ông tha thiết đề nghị những người xem phim nêu lên mối lo ngại về vấn đề này với các Nghị sỹ liên bang của họ.

Ông Finn còn nói chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp quyền tự do của người dân. Không ai ở Trung Quốc được phép có ý kiến ​​trái với ĐCSTQ. Nếu không, họ sẽ bị bức hại. Đây là những gì đang xảy ra hiện nay.

Ông chỉ ra rằng tại Úc, mọi người không chỉ có quyền đưa ra tuyên bố chống lại vi phạm nhân quyền, mà còn có nghĩa vụ làm như vậy thay cho những người không thể lên tiếng và ngày ngày đang phải đối mặt với nguy hiểm. Cho dù ĐCSTQ đã cố gắng gây ảnh hưởng lên các phương tiện truyền thông, các đảng chính trị và thậm chí cả chính phủ Úc, nhưng họ không thể thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/17/393400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/22/179995.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share