Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2019] Một sỹ quan quân đội nghỉ hưu gần đây đã bị kết án sáu năm tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc tội phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện gồm năm bài công pháp và Pháp lý cốt lõi “Chân-Thiện-Nhẫn.” Pháp môn này đã được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng phổ biến trên khắp Trung Quốc.

Vào đầu năm 1999, ước tính có khoảng gần 100 triệu người Trung Quốc đang tập luyện pháp môn này, chiếm gần một phần mười dân số và nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ đang có. Khi đó, Giang đã quyết định ra lệnh diệt tận gốc Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Trương Hoành Thiên, một cư dân thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ, từng là một trung tá trong lực lượng vũ trang và đã nghỉ hưu vào năm 2012.

Ông học Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1998 và tin rằng pháp môn này có thể giúp ông có được nội tâm an tĩnh trong môi trường công việc đầy tranh đua của ông và giúp ông loại bỏ được những truy cầu lợi ích mạnh mẽ của bản thân.

Tuy nhiên, sau khi Giang phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công phô thiên cái địa vào năm 1999, ông Trương đã gần như bỏ tu luyện bởi áp lực từ mọi phía. Đến khoảng năm 2009, ông đã quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được truyền cảm hứng bởi sự kiên trì của các học viên trong và ngoài Trung Quốc trong việc giữ vững đức tin của mình, và những nỗ lực đầy dũng cảm của họ trong việc kháng nghị ôn hòa phản bức hại.

Vào tháng 7 năm 2015, ông tham gia vào làn sóng kiện Giang, đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Bốn tháng sau, ông bị bắt vào ngày 5 tháng 11 năm 2015.

Ngày 9 tháng 9 năm 2016, ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khoa Nhĩ Thấm, sau đó bị kết án tù. Ngày tuyên án chính xác bản án của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Nhà cầm quyền đã giam ông trong Trại tạm giam khu Khoa Nhĩ Thấm trước khi chuyển ông tới Nhà tù Bảo An Chiểu.

Sau khi ông bị bắt, chính quyền liên tục sách nhiễu vợ ông. Con gái ông bị ép phải nghỉ học. Sợ hãi và áp lực nặng nề đã hủy hoại sức khỏe của mẹ ông, và bà đã qua đời vào tháng 7 năm 2018 sau khi bị đột quỵ và xuất huyết não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/392145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/5/179186.html

Đăng ngày 09-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share