Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2019] Chưa đầy hai năm sau khi mãn hạn tù 4,5 năm vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, ông Chu Tác Tân lại bị bắt và phải đối mặt với án tù một lần nữa.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Chu ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, vì kiên định đức tin của mình đã liên tục bị bắt, sách nhiễu và giam cầm trong suốt 20 năm qua.

Lần cuối cùng ông bị bắt là vào ngày 7 tháng 8 năm 2018 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với bảy sinh viên về Pháp Luân Công.

Ban đầu công an đã giam giữ hành chính ông trong 15 ngày và sau đó chuyển sang giam giữ hình sự.

Toà án Khu Vụ Thành đã xét xử ông vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 sau khi ông bị giam một năm. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông.

Công tố viên đã cáo buộc ông tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh mặc định thường được ĐCSTQ sử dụng để vu khống và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Ông ta cũng cáo buộc ông Chu tội quảng bá Pháp Luân Công và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Luật sư của ông Chu lập luận rằng tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản được Hiến pháp Trung Quốc bảo hộ và nó bao gồm cả quyền tự do nói chuyện với người dân về tín ngưỡng của mình và hối thúc họ thoái Đảng.

Luật sư nói: “Thật là vô lý khi ông cáo buộc thân chủ tôi phá hoại việc thực thi pháp luật chỉ bởi vì ông ấy chỉ nói vài lời.”

Ông Chu cũng tự bào chữa cho mình khi nói về việc cải thiện đạo đức và sức khoẻ của bản thân nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã từ chối làm mọi điều sai trái sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Thẩm phán đã hoãn phiên xử mà không đưa ra phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/391961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/1/179131.html

Đăng ngày 09-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share