Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2019] Một cư dân 77 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị huyết áp cao và rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi bị giam giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tăng Gia Canh, một kỹ sư nghỉ hưu, đã bị giam cầm hơn 40 ngày trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Quảng Châu sau khi bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Bảy học viên khác, hầu hết đều hơn 70, 80 tuổi đã bị bắt tại cùng thời điểm sau khi cảnh sát nghi ngờ họ thiết lập một điểm truy cập (hotspot) để gửi thông tin Pháp Luân Công tới điện thoại di động của người dân. Ngày 16 tháng 8, Cục Công an thành phố Quảng Châu đã phê chuẩn việc bắt giữ họ.

2019-7-17-200622-0.jpg

Ông Tăng Gia Canh

Chiều ngày 19 tháng 8, một lính canh trại tạm giam đã gọi điện cho gia đình ông Tăng và thông báo về tình trạng sức khỏe của ông. Lính canh yêu cầu gia đình liên hệ với cảnh sát và gửi đơn bảo lãnh cho ông vì sức khỏe của ông không phù hợp để tiếp tục bị giam giữ.

Gia đình ông Tăng nói với một phóng viên báo Minh Huệ rằng gia đình họ có tiền sử bị huyết áp cap, nên những căng thẳng tinh thần và ngược đãi về thân thể trong khi bị giam giữ có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe của ông.

Với tuổi cao như của ông Tăng, gia đình đang rất lo lắng cho ông. Họ đã trình một yêu cầu tới Cục Công an thành phố Quảng Châu để hối thúc họ trả tự do vô điều kiện cho ông.

Nhiều gia đình của các học viên nói rằng cảnh sát từ chối yêu cầu bảo lãnh cho người thân của họ với lý do là các học viên có thể tiếp tục truyền bá thông tin về Pháp Luân Công sau khi được thả.

Bài liên quan:

Trong hai ngày tám cư dân ở Quảng Châu bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó sáu người đã ngoài 70, 80 tuổi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/20/391694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/24/179028.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share