Bài của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2019] Hơn 20 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã bị bắt hồi tháng 6 năm 2019 khi cố gắng tham dự phiên xét xử một học viên địa phương khác bị bắt hồi năm ngoái vì tín ngưỡng của mình. Cảnh sát đã lấy thông tin sinh trắc của họ mà không cho biết lý do.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi Trung Quốc tăng cường nâng cấp các công cụ giám sát trên diện rộng hơn bao giờ hết, bao gồm cả thiết bị nhận diện khuôn mặt và dáng đi, những học viên này nghi ngờ chính quyền mưu đồ dùng phiên xét xử để bắt họ và thu thập thông tin của họ để tiếp tục theo dõi sau này.

Bà Lý Nguyên Hựu, 62 tuổi, bị bắt hồi tháng 10 năm 2018 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Gia đình bà được thông báo rằng phiên xử của bà đã được ấn định vào 10 giờ sáng ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Hàng chục người nhà bà Lý và các học viên địa phương đã đến Tòa án Quận Nam Minh hôm 13 tháng 6, và chờ hai tiếng đồng hồ trước khi được thông báo rằng phiên xử đã được hoãn đến 1 giờ chiều.

Hai luật sư và hai người nhà của bà Lý vào phòng xử án lúc 1 giờ chiều để chờ tới giờ bắt đầu. Sau đó, họ được thông báo rằng phiên xử sẽ được chuyển sang một phòng xử án khác, vì phòng hiện thời quá nhỏ và có một số vấn đề kỹ thuật.

Sau khi các luật sư đi cùng với các chấp hành viên của tòa, người nhà bà Lý lại bị ngăn không cho ra khỏi đó. Mấy phút sau, một số cảnh sát tới và đưa họ đến Đồn Cảnh sát Song Long.

Những cảnh sát này tự giới thiệu là đặc vụ của Phòng Cảnh sát Quận Nam Minh và tiết lộ rằng họ đang thi hành lệnh từ cấp trên.

Khoảng 15 phút sau, hơn 20 học viên Pháp Luân Công cũng bị đưa đến đồn cảnh sát này. Cảnh sát đã chụp ảnh từng người, lấy dấu vân tay mà mẫu máu của họ. Họ còn ghi hình từng người một, cả trước mặt lẫn hai bên thân, cũng như hai bàn chân.

Sau đó, các học viên bị đưa đến các đồn cảnh sát địa phương của mình và được cảnh sát đưa về nhà. Cảnh sát còn lục soát nơi ở của các học viên để tìm tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Mãi đến quá 11h30 đêm, cảnh sát mới rời đi.

Bà Ngô Huệ Anh đã bị bắt và bị đưa đến Trại tạm giam Vọng Thành Ba khi bà chất vấn cảnh sát về những vụ bắt giữ này.

Không rõ phiên xử bà Lý Nguyên Hựu có diễn ra vào ngày 13 tháng 6 như đã định hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/388825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/8/178364.html

Đăng ngày 14-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share