[MINH HUỆ 11-05-2019] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hòa ái bắt nguồn từ Trung Hoa và đã trở nên phổ biến tại trên 100 quốc gia. Môn tu luyện này lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Mỗi năm, chính quyền trên toàn thế giới thông qua nghị quyết và gửi thư chúc mừng để kỷ niệm ngày pháp môn được giới thiệu ra công chúng.

59fcfbebb9611e84337c317734229922.jpg

Nghị quyết Hội đồng Thành phố Baltimore

Nghị quyết viết: “Hội đồng Thành phố Baltimore gửi những lời chúc mừng chân thành nhất tới Pháp Luân Đại Pháp để công nhận lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 và rất nhiều đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Chúc tất cả các bạn luôn có Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm trong ngày lễ tốt đẹp này!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/11/176962.html

Đăng ngày 14-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share