[MINH HUỆ 17-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành, với ít nhất 18 học viên đã bị bức hại vì đức tin của họ trong thời gian gần đây.

74eee6b67c0334809b350a463d0abdbe.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Sĩ Anh và cô Vương Hồng Diễm bị kết án tù
2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Chung Kiến Hoa bị giam giữ
3. [Thành phố Trát Lan Truân, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Đổng Thành Giai bị bắt giam, hai học viên bị sách nhiễu
4. [Thiên Tân] Bà Mã Thục Phân bị giam giữ
5. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Tú Sơn bị giam giữ
6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Tuấn Anh bị bắt giữ chính thức
7. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Dương Văn Phương bị bắt giữ
8. [Thành phố Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Tĩnh bị giam giữ
9. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Tòa án trung cấp giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà Trương Cúc Hồng
10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị bắt giữ
11. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hách Vinh Trân tử vong sau khi bị giam giữ

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Sĩ Anh và cô Vương Hồng Diễm bị kết án tù

Bà Tôn Sĩ Anh và con gái, cô Tôn Hồng Diễm, đã bị giam cầm 22 tháng. Tòa án Khu Triều Dương đã xét xử bí mật hai mẹ con và kết án họ hai năm sáu tháng tù giam. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Trường Xuân.

Tham gia bức hại bà Tôn và cô Vương:
Thẩm phán: +86-431-88558039
Hà Phúc (何福), Tòa Hình sự Số 2, Tòa án Thành phố Trường Xuân: +86-17643108599
Thạch Tuyền (石泉): +86-15500066622
Trịnh Vĩ (郑伟): +86-13166898017

2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Chung Kiến Hoa bị giam giữ

Ông Chung Kiến Hoa ở thôn Hỗ Trợ, trấn Ngũ Khỏa Thụ bị bắt giữ tại nhà vào ngày 2 tháng 1 năm 2019. Ông bị giam giữ năm ngày.

3. [Thành phố Trát Lan Truân, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Đổng Thành Giai bị bắt giam, hai học viên bị sách nhiễu

Ông Đổng Thành Giai là giám đốc của Nhà máy Dược phẩm Tùng Lộc. Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2017 và bị xét xử vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. Ông đã được thả ra sau khi bị xét xử một lần nữa vào trung tuần tháng 12 và bị kết án 18 tháng tù. Ông lại bị bắt giam phi pháp vào ngày 6 tháng 1 năm 2019.

Bà Triệu Thục Chi và bà Nhâm Tiểu Mai bị người của Viện Kiểm sát Thành phố Trát Lan Truân sách nhiễu vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Họ bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm nữa.

Tham gia bức hại các học viên:
Mã (马), thẩm phán, Tòa án Thành phố Trát Lan Truân: +86-470-3217192
Vương Ngọc Chương (王玉章), cục trưởng, Cục Công an Thành phố Trát Lan Truân: +86-470-3216671
Vương Văn Sinh (王文生), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15847039911
Vương Vũ Bình (王宇平), Đội An ninh Nội địa: +86-13947035888
Từ Liên Thần (徐连臣), trưởng Phòng 610 Thành phố Trát Lân Truân: +86-470-3214910, +86-13848030939, +86-13190990088

4. [Thiên Tân] Bà Mã Thục Phân bị giam giữ

Bà Mã Thục Phân, gần 80 tuổi, đã đi ra ngoài kiểm tra công tơ điện sau khi nhà bà đột nhiên bị mất điện vào tối ngày 4 tháng 12 năm 2018. Ngay khi bà vừa mở cửa, người của Đồn Công an Tân Thôn và Phân cục Công an Bắc Thần đã xông vào, bắt giữ bà, và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà. Hơn 40 ngày sau vụ bắt giữ, bà Mã vẫn đang bị công an giam giữ.

5. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Tú Sơn bị giam giữ

Bà Mã Tú Sơn bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 và bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Bản Khê.

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Tuấn Anh bị bắt giữ chính thức

Bà Vương Tuấn Anh ở Khu Phát triển Đại Liên bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, và bị bắt giữ chính thức vào tháng 12. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia.

7. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Dương Văn Phương bị bắt giữ

Bà Dương Văn Phương bị bắt giữ vào khoảng ngày 8 tháng 1 năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

8. [Thành phố Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Tĩnh bị giam giữ

Bà Tôn Tĩnh bị người của Đồn Công an Biên phòng Tiểu Quan bắt giữ vào ngày 12 tháng 1 năm 2019 sau khi ai đó đã tố giác bà khi bà đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Tôn hiện đang bị giam trong trại tạm giam Văn Đăng.

Tham gia bức hại bà Tôn:
Đồn Công an Biên phòng Tiểu Quan: +86-631-8852014
Đồn Công an Trương Gia Sản : +86-631-8731014
Lưu Quế Đào (刘桂涛), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15588338688

9. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Tòa án trung cấp giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà Trương Cúc Hồng

Bà Trương Cúc Hồng đã bị đưa tới Nhà tù Dương Ngải sau khi tòa án trung cấp quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm.

10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Lữ Nhã Văn ở huyện Nông An bị người của Đồn Công an Cổ Thành bắt giữ vào ngày 5 tháng 1 năm 2019 sau khi ai đó đã tố giác bà khi bà đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới thành phố Trường Xuân. Sau khi Trường Xuân từ chối tiếp nhận bà, bà bị đưa trở lại Đồn Công an Cổ Thành. Bà lại bị chuyển tới Trường Xuân để kiểm tra sức khỏe vào sáng ngày 16 tháng 1. Hiện bà vẫn đang bị giam trong bệnh viện.

Bà Vương Tinh Hà và bà Vương Phương bị bắt vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2019 sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại bến xe khách Nông An.

Tham gia bức hại ba học viên:
Vu Lượng (于亮), công an, Đồn Công an Cổ Thành: +86-18043599465

11. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hách Vinh Trân tử vong sau khi bị giam giữ

Các học viên ở trấn Lưu Gia Hà, gồm bà Hách Vinh Trân, bà Vương Thúy Lan, và bà Quan Hiểu Hà đã bị Trương Trung Hoa, Lưu Ngọc Lương, cùng các công an khác của Đồn Công an trấn Thông Viễn Bảo bắt giữ vào ngày 7 tháng 12 năm 2018 sau khi bị báo công an vì phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Đan Đông vào cùng ngày hôm đó. Bà Hách bị truyền dịch khoảng 10 ngày vì bà bị ốm trong khi bị giam giữ. Bà và bà Quan đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Bà Hách đã qua đời vào sáng sớm ngày 16 tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Hách:
Đồn Công an Thông Viễn Bảo: +86-415-8511111
Trương Trung Hoa (张中华), đồn phó: +86-415-8512000, +86-13842562600


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/17/380482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/13/175814.html

Đăng ngày 17-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share