Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2018] Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tính đến nay đã được 19 năm nhưng không hề suy giảm ở nhiều địa khu tại Trung Quốc. Theo thông tin được tổng hợp từ Minh Huệ Net trong năm 2018, 11 tháng vừa qua đã ghi nhận được 831 trường hợp học viên bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân đã chỉ thị một chiến dịch đàn áp pháp môn này trên toàn quốc. Kể từ đó, những người tu luyện Pháp Luân Công đã bị ngược đãi nhân quyền trắng trợn, bao gồm việc tùy tiện bắt giữ và giam cầm, lao động cưỡng bức, bỏ tù, tra tấn tàn bạo, và thu hoạch nội tạng.

Ông Vương Nhạc Lai, cư dân tỉnh Hồ Nam, bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 trong lúc đang đọc sách về Pháp Luân Công cùng ba học viên khác. Ông bị kết án ba năm tù vào ngày 10 tháng 4 và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Sau đó ba tháng, ông bị đưa đến nhà tù vào ngày 14 tháng 5. Tại đây, ông phát sinh nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng lại không được tại ngoại để điều trị y tế, mặc dù một bác sỹ đã đưa ra ba thông báo về tình trạng nguy kịch của ông. Sức khoẻ của ông ngày càng xấu đi, và ông qua đời trong nhà tù vào ngày 31 tháng 8 năm 2018, ở tuổi 56.

Danh sách 831 học viên bị kết án trên khắp 27 tỉnh và nhiều thành phố ở Trung Quốc. Trong đó, tỉnh Sơn Đông (96), tỉnh Liêu Ninh (90), tỉnh Hà Bắc (67), tỉnh Hắc Long Giang (58), và tỉnh Tứ Xuyên (48) là những tỉnh có số lượng học viên bị kết án nhiều nhất.

6f56ef90e3122d10ecbf05316fe79868.jpg

Số lượng học viên bị kết án theo tỉnh thành (từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018)

Trung bình, mỗi tháng có 76 học viên bị kết án. Trong đó, tháng 9 được ghi nhận có số học viên bị kết án nhiều nhất với 110 vụ bắt giữ.

Do bị ĐCSTQ phong tỏa thông tin, số lượng học viên Pháp Luân Công bị kết án không thể báo cáo kịp thời, cũng như không có những thông tin chi tiết.

80df68f8f077d3b45236b6aebfe78691.jpg

Số lượng học viên kết án theo tháng (Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2018)

Thời hạn giam cầm thường từ sáu tháng tới 14 năm, trung bình là 39 tháng 12 ngày (3.26 năm)

7d64c090ba7f86fda0150ee1c1f34f85.jpg

Ông Tống Chí Cương là cư dân ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị Toà án Tỉnh Tân Cương, nơi ông làm việc, kết án 14 năm tù. Thời hạn giam cầm của ông rất dài bắt nguồn từ việc chiếc điện thoại bị mất của ông được chuyển cho cảnh sát, và họ đã phát hiện ra trong đó có thông tin liên quan đến Pháp Luân Công.

Trong số 831 vụ việc, 233 học viên đã bị cảnh sát tống tiền hoặc bị toàn án phạt với tổng số tiền phạt là 2.704.577 Nhân dân tệ, mức trung bình là 11.608 Nhân dân tệ.

Những học viên bị kết án thuộc độ tuổi từ 23 đến 82. Học viên trẻ nhất là anh Trần Sảng, bị kết án bảy năm tù vào tháng 7 chỉ vì anh treo các áp phích có thông tin về Pháp Luân Công.

82 học viên có tuổi từ 65 trở lên, trong số những học viên lớn tuổi thì tuổi trung bình là 72.6. Học viên lớn tuổi nhất là ông Dương Tích Nguyên, 82 tuổi, bị kết án hai năm tù vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Một học viên khác là bà Trương Thục Hương, 81 tuổi, bị kết án bốn năm tù mà không cần phiên xét xử.

Vi phạm quy trình tố tụng

Trong khi ở Trung Quốc không có điều luật nào kết tội Pháp Luân Công, thì việc vi phạm quy trình pháp lý trong việc truy tố học viên của công an, công tố viên, và thẩm phán lại càng trở nên phổ biến. Ở một số trường hợp, những vi phạm đó vẫn tiếp diễn ngay cả khi học viên đã bị kết án.

Vi phạm quy trình pháp lý ở mỗi bước truy tố

Trong vụ việc xét xử bốn học viên Thiên Tân gồm ông Ngô Điện Trung, bà Lý Minh Quân, bà Vương Liên Vinh, và ông Cảnh Đông, những người bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2016, chính quyền đã vi phạm trình tự pháp lý trong mỗi bước truy tố, từ việc công an không đưa lệnh bắt trước khi bắt học viên và không cung cấp danh sách tài sản bị tịch thu sau khi lục soát nhà họ, đến việc làm giả chứng cứ trong hồ sơ thẩm vấn; từ việc viện kiểm sát thay đổi công tố viên vượt quá thời gian cho phép, đến toà án không thông báo trước cho học viên về phiên xử.

Sau khi các học viên bị kết tội và nộp đơn kháng cáo, toà trung thẩm vẫn giữ nguyên bản án mà không mở thêm phiên xử, vốn được luật pháp quy định.

Bệnh nhân ung thư đang thực thi bản án tù năm năm lại bị kết án thêm ba năm nữa trong phiên xét xử lần hai

Bệnh bạch cầu của bà Mưu Lệ Hoa đã biến mất sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng khi bà bị bắt vì đức tin của mình vào năm 2016, căn bệnh này lại tái phát. Song, mặc dù tình trạng sức khoẻ của bà như vậy, Toà án Bắc Phiếu ở thành phố Triều Dương đã kết án bà Miêu năm năm tù vào tháng 4 năm 2017.

Lúc đầu, Nhà tù Nữ Liêu Ninh không chịu nhận bà Miêu vì lý do sức khỏe, nhưng sau đó đã nhận do áp lực từ công tố viên và viên chức ở toà.

Dù sức khỏe ngày càng suy kiệt, bà Miêu vẫn bị ép phải lao động cực nhọc. Kết quả là bà bị thâm tím khắp người và bên ngực trái của bà có ba khối u chảy ra dịch lỏng. Bà còn bị u tử cung.

Để bức hại bà Miêu tàn bạo hơn, công an đã lật lại hồ sơ năm 2009 ở thời điểm bà được tại ngoại vì lý do sức khoẻ. Bà Miêu lại bị Toà án Long Thành xét xử vào giữa tháng 6 năm 2018, với bản án ba năm tù khác khiến tổng thời gian giam cầm của bà lên đến 8 năm tù.

Bà Miêu bị đưa trở lại nhà tù vào cuối tháng 9 để thi hành bản án thứ hai.

Thẩm phán và công tố viên gây áp lực buộc học viên nhận tội

Bà Lưu Hương Mai, một cư dân ở Thiên Tân, bị kết tội chỉ vì đăng thông tin trên mạng về Pháp Luân Công vào năm 2017. Bà gặp nhiều áp lực từ công tố viên và thẩm phán, những người cố gắng ép bà nhận tội và từ bỏ đức tin để được tự do.

Bà Lưu vẫn kiên định vào đức tin của mình, và thẩm phán đã kết án bà ba năm tù giam vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Cả luật sư và gia đình bà đều không được thông báo về phiên xử.

Sau khi bà Lưu kháng cáo, Toà án Trung thẩm Số 2 Thiên Tân vẫn giữ nguyên bản án vào ngày 24 tháng 10 mà không mở thêm phiên xử. Thẩm phán công bố đây là quyết định cuối cùng và ngăn không cho bà kháng cáo lên cấp cao hơn.

Bà Lưu bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 7 tháng 11 năm 2018.

Nữ học viên bị kết án qua phiên xử trên điện thoại diễn ra chưa đầy năm phút

Gia đình bà Dương Hương Hoa không hề biết thông tin nơi bà bị giam và tình trạng vụ việc của bà sau khi bà bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 chỉ vì bà phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Mãi đến tháng 8 năm 2018, gia đình bà phát hiện ra bà đã bị kết án năm năm tù vào tháng 6. Bà nói với luật sư của bà rằng Toà án Quận Lục Viên đã đưa bà ra xét xử qua điện thoại, trong đó, thẩm phán đã công bố bản án chỉ sau ba hoặc bốn phút tố tụng.

Luật sư của bà Dương hiện đang trong quá trình nộp đơn yêu cầu xem xét lại hồ sơ của bà Dương.

Bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Trước cuộc đàn áp khốc liệt của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và sự kiểm duyệt chặt chẽ trong các phương tiện truyền thông dòng chính, nhiều học viên Pháp Luân Công đã trở nên ôn hòa, nỗ lực lan truyền thông tin về cuộc bức hại. Song, những nỗ lực can đảm của họ lại bị chính quyền đáp lại bằng các bản án tù.

Chỉ treo một biểu ngữ mà nhận bản án năm năm rưỡi tù

Ông Vương Bảo Sơn, ở thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc, bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 3 tháng 7 năm 2017, nhiều ngày sau khi biểu ngữ có thông điệp: “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” được tìm thấy ở một nhà hàng xóm vào ngày 29 tháng 6.

Ngay cả khi viện kiểm sát đã hai lần trả hồ sơ về cho cảnh sát vì thiếu chứng cứ. Ông Vương vẫn bị kết tội sau ba lần nỗ lực của cảnh sát. Ông ra hầu toà vào ngày 9 tháng 5 năm 2018 và bị kết án vào ngày 12 tháng 7.

Luật sư của ông Vương đã kháng cáo lên toà trung thẩm ngày 30 tháng 7. Nhưng mãi đến ngày 18 tháng 10 thì luật sư mới phát hiện ra rằng toà trung thẩm đã ra quyết định giữ nguyên bản án mà không cần xét xử vào ngày 10 tháng 9.

Khi luật sư tới trại tạm giam vào ngày 22 tháng 10 để gặp ông Vương, ông đã bị chuyển tới Nhà tù Ký Đông Số 2 vào ngày 17 tháng 10, ở đó gia đình không được vào thăm ông chỉ vì ông không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Hai người đàn ông bị giam cầm chỉ vì lắp đặt đầu thu vệ tinh tiếp nhận thông tin không kiểm duyệt về Pháp Luân Công

Ông Dương Nguyệt Lượng và ông Lưu Văn Đình, ở thành phố Thương Châu tỉnh Hà Bắc, bị kết án lần lượt ba năm rưỡi và hai năm rưỡi tù vào đầu tháng 10 chỉ vì giúp một người dân địa phương cài đặt chảo vệ tinh thu tín hiệu các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một đài truyền hình có trụ sở tại New York chuyên cung cấp các thông tin không kiểm duyệt về Trung Quốc, bao gồm cả cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một chương trình về triển lãm hội họa với chủ đề về ba giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công đã được trình chiếu trong phiên xử thứ hai của hai học viên vào ngày 11 tháng 12 năm 2017 như là “bằng chứng luận tội”.

Bị kết án tù chỉ vì đăng thông tin vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công lên mạng xã hội

Ông Hoàng Đại Miểu, 51 tuổi, cư dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 4 năm 2018 chỉ vì ông gửi nhiều đoạn phim liên quan đến Pháp Luân Công qua WeChat, một ứng dụng mạng xã hội phổ biến ở Trung quốc. Toà trung thẩm địa phương đã từ chối đơn kháng cáo của ông vào ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Sáu học viên khác, gồm ông Vương Dũng, ông Vương Đăng Lệ, bà Vương Huệ, bà Vương Hâm, ông Hàn Hiểu Thu, cô Du Đình Đình, ở tỉnh Chiết Giang, tỉnh Hà Bắc, và tỉnh Vân Nam, bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Mỗi người bị kết án một năm rưỡi tù vào tháng 5 năm 2018 chỉ vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng WeChat.

Bị kết án tù bỏ qua tình trạng sức khoẻ

Một số học viên gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ trong lúc tạm giam, nhưng chính quyền không cho họ được tại ngoại để chữa bệnh, mà lại kết án tù họ chỉ vị họ không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Một phụ nữ lâm trọng bệnh vẫn phải ra toà và bị kết án tù

Bà Cao Thuý Phương, ở tỉnh Vân Nam, bị bắt vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 chỉ vì treo hai áp phích có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lần đầu bà hầu tòa toà vào ngày 10 tháng 8 và bị ép phải ngồi trong phiên xử bốn tiếng đồng hồ, tại đó, bà gần như ngã gục vì tình trạng sức khoẻ yếu.

Sau phiên xử, sức khoẻ của bà suy kiệt nhanh chóng. Bà bị chẩn đoán mắc bệnh ưng thư ngay trước phiên xử thứ hai diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Bà đã nói với luật sư khi ông đến thăm bà vào ngày 7 tháng 10 rằng bà thở rất khó khăn, không ăn được gì, và bị đau ở xung quanh đầu và cổ.

Thẩm phán phụ trách hồ sơ của bà Cao đã liên tục từ chối yêu cầu được tại ngoại của bà và ép mở phiên xử thứ ba không có mặt luật sư vào ngày 15 tháng 10, sáu ngày sau khi phiên xử thứ hai bị hoãn lại do bà quá yếu không nói chuyện được. Không có ai trong gia đình bà được tham gia phiên xử thứ ba.

Thẩm phán kết án bà Cao một năm rưỡi tù và phạt bà 4.000 Nhân dân tệ vào ngày sau ngày phiên xử thứ ba kết thúc.

Với đinh kim loại bị gắn ở chân, bà lão 70 tuổi vẫn bị kết án tù

Hai bà lão ở tỉnh Hắc Long Giang bị kết án tù vào khoảng tháng 10 năm 2018 chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Một trong hai bà là bà Vu Quế Vinh, ngoài 70 tuổi, đã bị ngã gãy chân trong trại tạm giam vào tháng 5, một tháng sau khi bị bắt. Con gái bà đã trả khoản 10.000 Nhân dân tệ phí bảo lãnh để bà được điều trị ở bệnh viện rồi đưa về nhà để hồi phục. Sau đó, bà Vu bị đưa lại nhà tù với đinh kim loại vẫn còn gắn ở chân.

Người học viên khác là bà Vương Hồng Hà, 47 tuổi, bị kết án sáu năm tù và đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Liên tục bắt giữ và kết án

Cựu viên chức chính phủ bị kết án năm năm rưỡi tù sau 14 năm giam cầm chỉ vì đức tin của bà

Bà Lưu Gia Linh, 46 tuổi, bị mất tích vào ngày 20 tháng 7 năm 2017, năm thứ 18 của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Gia đình bà không biết gì về tình trạng hồ sơ của bà. Mãi đến tháng 10 năm 2018, họ mới phát hiện ra bà đã bị kết án năm năm rưỡi tù chỉ vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Lần kết án mới nhất này diễn ra chỉ sau hai năm, sau khi thời hạn tù giam chín năm ở Nhà tù Nữ Thiên Tân của bà kết thúc. Tại đây, bà bị tra tấn tàn bạo khi lính canh cố gắng bắt bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngoài việc kết án tù, bà Lưu đã hai lần chịu án lao động cưỡng bức với tổng thời hạn là năm năm tù.

Nữ doanh nhân liên tục bị ép dùng thuốc bị bỏ tù lần thứ ba chỉ vì đức tin của bà

Bà Quách Thành Như, 54 tuổi, sống tại Thiên Tân, bị kết án năm năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ vào tháng 7 năm 2018, gần một năm sau khi bà bị bắt vào ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Trong 19 năm qua, bà Quách đã liên tục ra vào trại tạm giam chỉ vì đức tin kiên định của mình.

Trong lúc thi hành bản án hai năm ở trại lao động cưỡng bức, bà đã bị ép uống nhiều loại thuốc phá huỷ hệ thần kinh trung ương khiến bà bị mất trí nhớ. Hiện tại, gia đình bà rất lo lắng về việc bà có thể đã bị tra tấn tàn bạo chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Việc bắt bớ và kết án tùy tiện không chỉ gây ra sự đau khổ tột cùng cho chính các học viên mà còn mang lại áp lực rất lớn cho người thân trong gia đình họ.

Chồng bà Nhậm Phương Mai mới bắt đầu nghỉ việc và chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp ít ỏi khi vợ ông bị kết án tù vào tháng 10 năm 2018. Bản thân sức khỏe của chồng bà Nhậm cũng không tốt, nên ông càng gặp khó khăn khi chăm sóc cho mẹ bà Nhậm đã 85 tuổi.

Chồng bà Điền Diễm Hoa đã chết lặng khi thấy vợ mình bị Tòa án Huyện Bình Định bí mật đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 10 năm 2018 khi ông tới đó yêu cầu trả tự do cho bà. Bà Điền bị bắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2018 chỉ vì phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án hai năm rưỡi tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ sau phiên xử bí mật.

Việc bà Điền bị bắt và tạm giam đã khiến tinh thần chồng bà suy sụp. Ông bị quẫn trí đến mức chạy xe vượt nhiều đèn đỏ nên đã bị tịch thu bằng lái khi đang làm tài xế taxi. Sau khi ông thi và lấy lại bằng lái xe, ông lại gây tai nạn và phải trả 10.000 Nhân dân tệ để giải quyết vụ việc. Hiện tại, ông đang rất tuyệt vọng và không biết lấy đâu ra số tiền 20.000 Nhân dân tệ để trả phí phạt của tòa án.

Với trường hợp của bà Lưu Tông Tuyết, cháu gái 25 tuổi của bà là cô Chúc Hiểu Đình, một người không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị bắt cùng bà và bị kết án ba năm rưỡi tù khi cố gắng bảo vệ bản thân và bà ngoại khi công an xông vào nhà bà ngoại cô vào ngày 5 tháng 1 năm 2018.

Tải danh sách đầy đủ các học viên bị kết án tại đây

Các báo cáo liên quan:

51 học viên Pháp Luân Công bị kết án chỉ bởi đức tin của mình vào tháng 7 năm 2018

58 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp trong tháng 8 năm 2018

430 học viên Pháp Luân Công bị kết án chỉ vì đức tin của họ trong nửa đầu năm 2018


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/4/378021.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173564.html

Đăng ngày 01-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share