Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2018] Một cặp vợ chồng ở tỉnh Hà Bắc đã bị ra hầu tòa lần hai vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. Họ bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một đoạn video đã được trình chiếu làm bằng chứng truy tố tại phiên xét xử thứ hai. Khi cặp vợ chồng này chỉ ra rằng ngôi nhà mà công an lục soát trong video đó không phải là nhà của họ, thẩm phán Lưu Ngạn Tỏa đã chặn lời họ, đồng thời, cấm luật sư lên tiếng biện hộ cho thân chủ của mình.

Hiện cặp vợ chồng này vẫn đang bị giam giữ sau phiên xét xử.

Bắt giữ và xét xử

Ông Vương Chí Cần và bà Tào Nhã Xuân bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2017 sau khi công an nghi ngờ họ đã treo áp phích có nội dung về Pháp Luân Công.

Sau khi cặp vợ chồng này bị bắt giữ, ban đầu chính quyền phong tỏa thông tin khiến gia đình họ không biết một chút tăm hơi nào về họ. Mãi đến khi thuê luật sư, họ mới phát hiện rằng hồ sơ vụ án của hai người đã bị trình lên Viện Kiểm sát Huyện Loan Nam.

Khi gia đình đi tới viện kiểm sát để hỏi về vụ án của cặp vợ chồng này, họ bị đùn đẩy chạy vòng quanh giữa đồn công an, viện kiểm sát và tòa án.

Tòa án Huyện Loan Nam tổ chức xét xử cặp vợ chồng này vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Công tố viên nói rằng qua camera giám sát, các quan chức chính quyền ở Thị trấn Mã Đầu Doanh đã thấy một cặp đôi treo áp phích Pháp Luân Công ở trong một thôn làng trên địa bàn, và họ xác định rằng hai người đó chính là ông Vương và bà Tào. Một vài cán bộ thôn cũng làm chứng rằng họ biết cặp vợ chồng này tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư của vợ chồng ông Vương chỉ ra rằng hai người treo các áp phích trong đoạn video này gần như không nhìn rõ nét mặt, và không có bằng chứng nào chỉ ra rằng cặp đôi này từng ở nơi đó. Mặt khác, công an không cung cấp được danh sách các đồ vật tịch thu được từ nhà họ, cũng như công an cũng không có các đồ vật nào mà cặp đôi xác nhận là của họ. Do đó, không có “bằng chứng” nào hợp lý để có thể ủng hộ cho cáo buộc của công tố viên.

Hai vợ chồng cũng chỉ ra rằng không có luật nào của Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và họ không thể bị buộc tội bởi họ tín ngưỡng Pháp Luân Công.

Tại phiên tòa cuối tháng 8, công tố Lý Quốc Hoa đã đề xuất tuyên án họ ba đến bốn năm tù.

Ông Vương và bà Tào hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Huyện Loan Nam và trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Bài liên quan:

Hà Bắc: Tòa án Loan Nam xét xử phi pháp vợ chồng ông Vương Chí Cần và bà Tào Nhã Xuân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/29/173445.html

Đăng ngày 03-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share