Bài viết của một phóng viên Minghui tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2018] Ngày 28 tháng 8 năm 2018, cảnh sát Phòng An ninh Nội địa Huyện Hoàn Nhân và Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoa Lai đã bắt giữ 5 học viên ở Thị trấn Hoa Lai, tỉnh Liêu Ninh. Tên của bốn trong năm học viên là bà Trương Kế Anh, bà Cao Đức Lan, Tiêu Vĩnh Cửu, và Mạnh Triệu Kim.

Những cảnh sát này đã ập vào nhà của các học viên nói trên và bắt họ mà không có lệnh khám nhà. Họ lục soát nhà và tịch thu các đồ dùng cá nhân. Những học viên này và gia đình họ vẫn chưa nhận được danh sách những đồ bị cảnh sát tịch thu.

Mạnh Triệu Kim và một học viên khác đã bị tạm giam 15 ngày và bị tống tiền 1.000 Nhân dân tệ. Bà Trương và bà Cao đã chính thức bị bắt giữ và hiện đang bị giam ở trại tạm giam Thành phố Bổn Khê.

Các vụ bắt giữ bà Trương

Bà Trương Kế Anh, 63 tuổi, đã bị bốn cảnh sát, trong đó có Hà Yên, Phó trưởng Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoa Lai. Lúc sáng sớm, bà và đứa cháu trai còn nhỏ của bà đang ngủ thì bị cảnh sát đột nhập vào.

Họ đưa bà Trương cùng cháu nhỏ đến đồn cảnh sát, rồi đến trại tạm giam Thành phố Bổn Khê. Cháu bà sau đó được đưa về nhà.

Để phản đối việc bắt và giam bất hợp pháp, bà đã từ chối điểm danh ở trại tạm giam. Sau đó, các cai trại dùng bút chọc vào người bà và bắt bà phải đứng yên trong thời gian dài.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương đã bị bệnh tim và chứng rối loạn dạ dày, khiến bà không ăn được cơm, hoa quả, hay uống nước lạnh. Không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1992, tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất và bà đã có thể làm việc ngoài đồng, tính tình của bà cũng cải thiện rất nhiều.

Lần đầu tiên bà Trương bị bắt là ngày 12 tháng 4 năm 2004 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoa Tiêm Tử, huyện Hoàn Nhân đã tát bà, còn sốc bà bằng dùi cui điện, nhưng dùi cui không hoạt động khi cảnh sát tìm cách tra tấn bà.

Sau đó, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia trong 3 năm. Trong thời gian ở đó, bà bị bắt phải tham dự các phiên tẩy não, bị các tù nhân khác bức hại và không được ngủ.

Lần thứ hai bà đã bị bắt là tại nhà vào ngày 3 tháng 11 năm 2015. Bà bị cảnh sát của Phòng Cảnh sát Huyện Hoàn Nhân và Đồn Cảnh sát Thị trấn Nhị Hồ Lai bắt vì bà đã kiện Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần đó, bà bị tạm giam 15 ngày.

Các vụ bắt giữ bà Cao

Bà Cao Đức Lan, đã ngoài 60 tuổi, bị tám cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Huyện Hoàn Nhân và Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoa Lai bắt tại nhà. Bà bị đưa vào một trại tạm giam.

Khi bà Cao gặp công tố viên của huyện Hoàn Nhân, người đó bảo bà rằng, “Vâng, tôi biết bà vô tội. Nhưng tôi không có lựa chọn trong việc này.”

Bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trước đó, bà bị đủ thứ bệnh tật, gồm cả bệnh tim. Mọi bệnh tật đều biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 11 năm 2014, bà bị báo cảnh sát vì phát hai tờ lịch Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thị trấn Nhị Hồ Lai bắt và bị giam 10 ngày.

Ngày 24 tháng 7 năm 2015, bà lại bị bắt và bị giam 15 ngày vì kiện Giang Trạch Dân.

Những người tham gia bức hại năm học viên nêu trên là:

  • Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoa Lai
  • Chu Tiếu Binh, Trưởng đồn
  • Hà Nham, Phó trưởng đồn +86-13842459393
  • Lý Vân Vũ, chính trị viên
  • Thắng Học Anh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp Huyện Hoàn Nhân
  • v.v.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/30/376414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173211.html

Đăng ngày 18-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share