Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2018] Gần đây, bà Vu Quế Vinh và bà Vương Hồng Hà, hai nữ học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, lại bị kết án tù vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Vu Quế Vinh, ngoài 70 tuổi, bị kết án ba năm tù, trong khi bà Vương Hồng Hà, 47 tuổi, bị kết án sáu năm tù. Cả hai bà đều đã bị đưa tới Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân.

Ngày 17 tháng 4, cảnh sát đã theo dõi hai học viên huyện Nộn Giang này và bắt giữ họ vào ngày hôm sau. Ban đầu, hai bà bị giam trong Trại tạm giam nữ Số 2 Tề Tề Cáp Nhĩ. Tháng 5, khi bà Vu bị té ngã gãy chân, con gái bà đã nộp 10.000 tệ bảo lãnh bà tại ngoại để điều trị y tế tại bệnh viện, sau đó dưỡng thương phục hồi chân tại nhà. Sau khi bà Vu bị tuyên án, bà liền bị chuyển tới nhà tù bất chấp những chiếc đinh kim loại vẫn còn đang đóng vào chân bà.

Đây không phải là lần đầu tiên hai học viên này bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Ngày 23 tháng 6 năm 2009, bà Vu và bà Vương đi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ và lục soát nhà họ. Sau khi bị giam hơn năm tháng, cả hai đã bị kết án tù mà không hề có phiên tòa nào được tổ chức. Bà Vương bị kết án sáu năm, bà Vu bị kết án ba năm rưỡi tù giam.

Vài thành viên khác trong gia đình bà Vương cũng tu luyện Pháp Luân Công. Anh trai của bà là ông Vương Hồng Bân cùng em trai ông Vương Hồng Phong, đã trở nên khỏe mạnh và tận tụy với công việc hơn sau khi họ chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Gia đình họ được cộng đồng tôn trọng trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999.

Tuy nhiên trong 19 năm qua, những học viên này lại chịu nhiều thống khổ chỉ vì họ kiên định đức tin của mình. Kể từ năm 2000, ông Vương Hồng Bân từng bị giam trong trại lao động ba lần với tổng thời gian ngồi tù hơn 13 năm. Vợ ông, bà Lưu Tuấn Lộ, bị bắt giữ vào năm 2001 và bị cầm tù 12 năm. Một cánh tay của bà bị gãy vì bị tra tấn trong Nhà tù nữ Liêu Ninh. Ông Vương Hồng Phong cũng bị bắt vào năm 2001 và bị kết án chín năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/8/173177.html

Đăng ngày 10-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share