Bài viết của phóng viên tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2018] Sau khi hai người đàn ông bị bắt vì truyền đi thông điệp về cuộc bức hại, một người bị tuyên án ba năm tù giam và người còn lại được trả tự do sau khi đã tuyên bố từ bỏ đức tin vì không chịu nổi tra tấn.

Ông Lý Hồng Sâm, 61 tuổi và ông Lâm Phúc Hải, 60 tuổi là công dân thành phố Mẫu Đơn Giang bị bắt vì phun sơn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tường.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền Cộng sản [Trung Quốc] bức hại từ năm 1999. Vì tất cả những kênh truyền thông hợp pháp đều không còn khả thi với học viên Pháp Luân Công, nhiều người sử dụng những cách sáng tạo hơn như phun sơn các thông điệp ở nơi công cộng để phơi bày cuộc bức hại.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Lý và lấy đi các sách Pháp Luân Công và điện thoại của ông. Ông Lý và ông Lâm bị đưa vào Trại giam Thành phố Mẫu Đơn Giang, ở đó cảnh sát đã dùng đủ mọi biện pháp để buộc hai người đàn ông này phải từ bỏ đức tin.

6f436c11f3589472c1c4a419a5131f55.jpg

Ông Lý Hồng Sâm

Ông Lâm chịu không nổi tra tấn và phủ nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại cho ông sức khỏe chỉ một thời gian ngắn sau khi tập luyện vào năm 2016. Ông được thả và sau đó viết “Nghiêm chính thanh minh” rằng những điều đã nói về Pháp Luân Đại Pháp khi ở trong tù là trái với suy nghĩ của mình.

Ông Lý vẫn kiên định từ chối từ bỏ đức tin và bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tây An vào ngày 12 tháng 12 năm 2017. Trước phiên xử, gia đình đã yêu cầu thuê luật sư để biện hộ cho ông vô tội, nhưng thẩm phán Lưu Huy đe dọa sẽ tuyên án nặng nếu dám bào chữa vô tội. Gần đây có tin rằng ông Lý bị tuyên án ba năm tù và giam ở Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ.

Đây không phải là lần đầu ông Lý bị giam vì kiên định đức tin của mình. Tháng 11 năm 2015, ông bị giam giữ năm ngày vì nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/26/173005.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share