Cụ bà 72 tuổi bị tống giam để thi hành bản án 5 năm được tuyên vào năm 2021, người chồng mất khả năng tự chăm sóc hiện phải vào viện dưỡng lão
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-07-2026] Ngày 8 tháng 6 năm 2026, một cụ bà 72 tuổi ở Trùng Khánh bị bắt giữ để thi hành bản án năm năm (được tuyên vào năm 2021) do kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bà bị tống giam, người chồng đã mất khả năng tự chăm sóc của bà Hồ Khai Quân bị đưa vào viện dưỡng lão.
Khổ nạn của bà Hồ, một nhân viên đã nghỉ hưu của công ty xây dựng số 9 thuộc công ty xây dựng tổng hợp quận Vạn Châu, Trùng Khánh, bắt nguồn từ vụ bắt giữ đầu tiên đối với bà ngày 17 tháng 7 năm 2020. Bà bị giam tại một trung tâm tẩy não trong 12 ngày và được tại ngoại trong một năm. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tòa án quận Khai Châu đã kết án bà năm năm tù và phạt 15.000 Tệ. Bà kháng cáo lên tòa án trung cấp số 2 Trùng Khánh, nhưng vài tháng sau, tòa ra phán quyết y án sơ thẩm. Bà tiếp tục kháng cáo lên tòa án cấp cao Trùng Khánh và cũng bị bác đơn (hiện không rõ ngày bác đơn).
Năm 2014, chồng bà Hồ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Thanh quản của ông bị phẫu thuật cắt bỏ, khiến ông không thể nói chuyện được nữa. Ông cũng cần một chế độ ăn uống chuyên biệt. Do tình trạng sức khoẻ của ông như vậy, họ rất khó tìm được người chăm sóc tốt, cho nên bà Hồ vẫn luôn tự mình chăm sóc cho ông. Việc bà bị bắt và kết án là cú sốc rất lớn đối với ông, làm cho bệnh tình của ông ngày càng thêm trầm trọng. Ông đã mất khả năng nhai và hiện chỉ có thể dùng thức ăn dạng lỏng.
Vì đã nhiều lần nhắm vào bà Hồ bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công, chính quyền địa phương thấu hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình bà. Để ép bà đồng ý đến nhà tù trình diện sau khi đơn kháng cáo mới nhất bị bác bỏ, họ đã đưa ra nhiều sự hứa hẹn về việc chăm lo cho chồng bà. Khi cách này không hiệu quả, họ nhẫn tâm phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán WeChat (hệ thống thanh toán chính được sử dụng ở Trung Quốc) của bà.
Ngày 8 tháng 6 năm 2026, trong khi bà Hồ đang cùng chồng đến bệnh viện khám bệnh, các nhân viên của tòa án quận Khai Châu xuất hiện rồi bắt giữ bà mà không báo cho chồng bà biết việc họ đưa bà đi đâu.
Sau khi chồng bà Hồ về đến nhà, ủy ban khu phố bố trí đưa ông đến một viện dưỡng lão.
Tháng 10 năm 2010, trước lần nhận án mới nhất này, bà Hồ cũng đã từng bị nhận bản án một năm tại trại lao động cưỡng bức Nữ thành phố Trùng Khánh.
Báo cáo liên quan:
Hai người phụ nữ cao niên, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi, bị kết án tù vì kiên định đức tin
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/25/512693.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/8/235448.html
Đăng ngày 12-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



