Người phụ nữ 51 tuổi ở Cam Túc bị đưa đến một nhà tù ở tỉnh Tứ Xuyên để thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-07-2026] Một phụ nữ 57 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên sau khi không kháng cáo thành công bản án hai năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Năm 2023, nỗi thống khổ của bà Viên Tú Anh bắt đầu khi bà trở về quê nhà ở huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên, để chăm sóc cha. Cảnh sát huyện Đại Anh giám sát bà chặt chẽ. Một người thân đã gửi bưu kiện đến nhà cha bà. Trong vòng hai hoặc ba giờ sau đó, người thân này nhận được cuộc gọi từ cảnh sát huyện Đại Anh. Người gọi cho biết họ đang tiến hành điều tra dân số, nhưng những câu hỏi họ đưa ra lại về bưu kiện gửi cho bà Viên.
Đêm ngày 14 tháng 8 năm 2025, bà Viên khởi hành trên chuyến tàu từ thành phố Lan Châu đến thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà vừa ngồi vào chỗ được vài phút thì ba viên cảnh sát xuất hiện và lệnh cho bà xuống tàu.
Bà Viên từ chối làm theo. Nửa giờ sau, đội trưởng Tôn từ Đội An ninh Nội địa quận Thất Lý Hà xuất hiện. Ông ta cho biết bà Viên không được phép đi đến Thành Đô, nơi đang diễn ra sự kiện World Games 2025 từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2025. Bà không còn cách nào khác ngoài việc đổi vé tàu sang chuyến muộn hơn.
Sau 7 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2025, bà Viên nhận được một cuộc gọi từ người giúp việc của người cha 93 tuổi, thông báo rằng ông bị ngã. Bà liền gọi cho viên cảnh sát An Lâm. Ông ta tham khảo ý kiến cấp trên và nói rằng bà có thể đi đến huyện Đại Anh nhưng bị cấm vào Thành Đô.
Rạng sáng ngày 16 tháng 8 năm 2025, bà Viên vội vã về bên cha. Tuy nhiên, ông đã rơi vào trạng thái hôn mê, không bao giờ tỉnh lại và qua đời.
Đầu tháng 9 năm 2025, cảnh sát huyện Đại Anh cùng với các đặc vụ của Đội An ninh Nội địa quận Thất Lý Hà đến thành phố Lan Châu để tìm kiếm bà Viên. Cuối cùng, họ bắt giữ bà vào cuối tháng 10 năm 2025 và đưa bà về huyện Đại Anh. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Toại Ninh.
Ngày 4 tháng 3 năm 2026, tòa án huyện Đại Anh tiến hành xét xử bà Viên, và sau đó kết án bà hai năm sáu tháng tù tại một thời điểm không xác định. Bà đệ đơn kháng cáo lên tòa án thành phố Toại Ninh, nhưng tòa bác đơn kháng cáo của bà. Sau đó, bà bị chuyển đến nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên.
Trước đợt bức hại mới nhất này, bà Viên từng nhiều lần bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Bà bị sa thải khỏi nơi làm việc là Tập đoàn Dân Bách thành phố Lan Châu. Sau một lần bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2017, bà bị còng tay và cùm chân trong chín ngày. Sau đó, bà bị kết án hai năm sáu tháng tù giam. Sau khi được trả tự do vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục đến nhà sách nhiễu bà.
Báo cáo liên quan:
Một tòa án ở tỉnh Tứ Xuyên kết án một người phụ nữ Cam Túc 57 tuổi 2,5 năm tù
Một người phụ nữ bị gãy lưng trong khi bị trói ở trại tạm giam
Tỉnh Cam Túc: 4 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù từ đầu năm 2018
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Gansu Women Expose Abuse at Detention Center
Two Gansu Women Remain Detained Despite Return of Cases to Police by Procuratorate
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512659.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/7/235433.html
Đăng ngày 12-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



