Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2026] Ngày 20 tháng 1 năm 2026, một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án bốn năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lý Tú Khoan là người đầu tiên bị bắt trong cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 21 tháng 8 bị kết án vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ba người khác bị bắt cùng ngày với ông Lý bị kết án sau ông. Ngày 18 tháng 3 năm 2026, bà Chu Truyền Anh, 65 tuổi, bị kết án bảy năm sáu tháng tù; ngày 30 tháng 3 năm 2026, bà Lưu Phú Kim, 63 tuổi, bị kết án bảy năm tù sau khi hầu tòa; ngày 23 tháng 4 năm 2026, bà Triệu Hỷ Hoa, 61 tuổi, bị kết án ba năm hai tháng tù sau một phiên điều trần. Ngày 30 tháng 3 năm 2026, bà Lưu Thục Trân, ông Thạch Tá Sinh, bà Trần Tú Mai và bà Lý Hồng Mai đều đã hầu tòa và hiện đang chờ phán quyết.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2025, sáu viên cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Lý và nhanh chóng tịch thu điện thoại di động của ông. Trong khi hai nữ cảnh sát canh chừng ông và vợ, bốn nam cảnh sát lục soát nhà hàng giờ đồng hồ, chất đầy hai xe ô tô các vật dụng cá nhân từ nhà ông Lý. Ông Lý bị đưa đến Trại tạm giam quận Song Thành.

Ngày 27 tháng 8 năm 2025, cảnh sát quay lại nhà ông Lý và hỏi vợ ông về các chi tiết liên quan đến vụ án của ông. Họ cũng tháo camera mà ông Lý đã lắp trên cửa trước.

Ngày 19 tháng 1 năm 2026, ông Lý bị xét xử tại Tòa án quận Đạo Lí. Hai luật sư thay mặt ông bào chữa vô tội. Một ngày sau, ông bị kết án.

Sau khi bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ, ông Lý đã mắc bệnh và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện số 6 thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi có một khu nhà được sử dụng làm bệnh viện nhà tù.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/20/511514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/2/234931.html