Canada: Lời khai trong Phiên điều trần tại Quốc hội phơi bày sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada
[MINH HUỆ 22-04-2026] Ngày 20 tháng 4 năm 2026, trong một phiên điều trần trước Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Hạ viện tại Ottawa, bà Grace Wollensak, Người Điều phối quốc gia của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cho biết: “Hai tài liệu bị rò rỉ của ĐCSTQ tiết lộ rằng Tập Cận Bình đã trực tiếp ra lệnh thực hiện một chiến dịch phối hợp mới — chiến dịch này đã leo thang mạnh mẽ trong hai năm qua, kết hợp giữa đưa tin sai lệch, chiến tranh pháp lý, và các vụ đe dọa đánh bom giả nhắm vào Shen Yun và Pháp Luân Công.”
Bà Wollensak đã đưa ra những nhận định này trong lời chứng trước Tiểu ban Hạ viện, nơi đang nghiên cứu tác động toàn cầu của cuộc đàn áp xuyên quốc gia.
Tiểu ban đã mời các đại diện từ các tổ chức quốc tế, tổ chức nhân quyền, và những nhóm bị ảnh hưởng đến để trình bày về sự đe dọa, giám sát, quấy nhiễu và đưa tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Phiên điều trần đã được phát sóng trực tuyến.
Phiên điều trần về tác động toàn cầu của sự đàn áp xuyên quốc gia tại Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Hạ viện ngày 20 tháng 4 năm 2026 (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Sự đàn áp Xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun
Bà Grace Wollensak, Người Điều phối quốc gia của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, làm chứng trước Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Hạ viện tại Ottawa ngày 20 tháng 4 năm 2026. (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Bà Wollensak làm chứng: “Chỉ riêng tại Canada, trong hai năm qua, đã có đến 20 vụ đe dọa đánh bom giả và xả súng — nằm trong số hơn 270 vụ đe dọa bạo lực trên toàn thế giới. Năm nay, các mục tiêu đã mở rộng đến các nhà lãnh đạo Canada và Đồi Quốc hội, bao gồm một vụ đe dọa với nội dung: ‘Nếu Shen Yun dám biểu diễn vào tháng 3, điều tồi tệ sẽ xảy ra với cả Justin Trudeau và Mark Carney, và sẽ có một vụ nổ lớn trên Đồi Quốc hội.’”
Bà cho biết cảnh sát đánh giá những lời đe dọa này là không đáng tin — song sáu buổi biểu diễn tại Trung tâm Four Seasons của Toronto đã bị hủy bỏ. Kẻ xúi giục sau đó đã khoe khoang trong các email bằng tiếng Trung rằng: “Canada chẳng đáng để bận tâm.”
Bà Wollensak cho biết người gửi gọi ĐCSTQ là “đảng cộng sản của tổ quốc tôi” và dấu thời gian của các email khớp với giờ chuẩn Trung Quốc. Đơn vị Tội phạm Mạng của Cảnh sát Vancouver đã truy vết số điện thoại liên đới của người gửi email đe dọa trực tiếp tới Trung Quốc. Người gửi thậm chí còn mạo danh các học viên để gửi những lời đe dọa đánh bom tới các mục tiêu quốc tế, bao gồm cả Nhà Trắng và một nhà hát ở Tokyo.
Ngày 3 tháng 4, người gửi lời đe dọa đánh bom giả đã gửi thêm hai email bằng tiếng Trung, trong đó hắn khoe khoang về những thiệt hại do mình đã gây ra, chế nhạo các quan chức Canada, và thách thức FBI cũng như cảnh sát toàn cầu. Hắn thậm chí còn viết rằng những lời đe dọa của mình sẽ “không bao giờ kết thúc”.
Trả lời các câu hỏi từ một Nghị sỹ Quốc hội, bà nói: “Các buổi biểu diễn văn hóa hợp pháp ở Canada không nên bị hủy bỏ vì những vụ đe dọa giả mạo. Nếu nhượng bộ, chúng ta sẽ rơi ngay vào bẫy của ĐCSTQ, khuyến khích họ tiếp tục — và thậm chí leo thang — các chiến thuật như vậy.
“Nếu Canada hủy một buổi biểu diễn mà không hiểu rõ bản chất của sự can thiệp từ nước ngoài, điều đó sẽ gửi đi một tín hiệu nguy hiểm — một tín hiệu tương đương với việc đầu hàng trước ĐCSTQ.”
Thực trạng đàn áp xuyên quốc gia và đưa tin sai lệch của ĐCSTQ
Tiến sỹ Maria Cheung làm chứng trước Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Hạ viện tại Ottawa ngày 20 tháng 4 năm 2026. (Ảnh chụp màn hình từ video của Quốc hội)
Tiến sỹ Maria Cheung, Giáo sư Danh dự tại Đại học Manitoba, nói trước các Nghị sỹ Quốc hội rằng tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công là một “chiến dịch toàn cầu kéo dài” và không chỉ giới hạn ở những sự cố riêng lẻ. Bà nói: “Những gì đang xảy ra trên đất Canada là sự xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền, các giá trị dân chủ và các quyền tự do cơ bản.”
Bà cho biết Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại, dẫn đến các vụ bắt giữ hàng loạt, tra tấn, giết chóc và các hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước nước này hậu thuẫn.
Tiến sỹ Cheung cho biết, trong suốt 27 năm qua, ĐCSTQ đã triển khai toàn bộ các chiến thuật đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào cộng đồng Pháp Luân Công ở Canada — bao gồm đưa tin sai lệch, giám sát, đe dọa, quấy nhiễu, hành hung, thao túng chính trị, gây áp lực lên các nhóm và tổ chức trong cộng đồng, tấn công mạng, và đe dọa người nhà ở Trung Quốc. Một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã đào tẩu làm chứng rằng bức hại Pháp Luân Công là một nhiệm vụ hàng ngày được chính thức hóa đối với các cơ quan ngoại giao Trung Quốc trên toàn thế giới.
Bà cho hay: “Các phái đoàn ngoại giao và những người đại diện của ĐCSTQ tiếp tục truyền bá các tuyên truyền và thông tin sai lệch thông qua các kênh truyền thông tiếng Trung, các nền tảng kỹ thuật số, và thậm chí cả các kênh thông tin chính thống. ‘Đội quân 5 xu’ của ĐCSTQ khuếch đại những thông tin sai lệch này trên khắp các nền tảng mạng xã hội cả tiếng Trung và không phải tiếng Trung. Các báo cáo gần đây cho thấy hàng ngàn tài khoản mạng xã hội giả mạo đang lan truyền nội dung chống Pháp Luân Công, có khả năng là cùng một giuộc với Trung Quốc.
“Đưa tin sai lệch kéo dài đã nuôi dưỡng sự thờ ơ, xói mòn đi sự ủng hộ của công chúng, và làm suy yếu khả năng của Canada trong việc ứng phó với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc, cũng như tình trạng đàn áp đang diễn ra ngay trên đất Canada.”
Khuyến nghị gửi Chính phủ Canada
Bà Wollensak hối thúc chính phủ có các hành động sau:
1. Công khai lên án chiến dịch này và truyền đạt thông qua các kênh ngoại giao rằng sự can thiệp do ĐCSTQ chỉ đạo nhắm vào các cư dân và tổ chức của Canada phải dừng lại.
2. Chỉ đạo các cơ quan an ninh điều tra những lời đe dọa này như một sự can thiệp có phối hợp từ nước ngoài, truy tìm thủ phạm, và đào tạo lực lượng cảnh sát tuyến đầu để nhận biết về sự đàn áp xuyên quốc gia.
3. Đưa các điều khoản chống ảnh hưởng từ nước ngoài của Dự luật C-70 đi vào hiệu lực ngay lập tức và ban hành đạo luật chuyên trách để quy định rõ ràng rằng đàn áp xuyên quốc gia là một tội hình sự riêng biệt.
4. Hướng dẫn cho các địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật về cách phản ứng với những lời đe dọa giả mạo có liên quan đến nước ngoài. Trong trường hợp cơ quan hành pháp không phát hiện thấy mối đe dọa đáng tin cậy nào, quyền được tham dự các buổi biểu diễn hợp pháp của người dân Canada phải được duy trì — không một tác nhân nước ngoài nào được quyền phủ quyết đời sống văn hóa ở Canada.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/22/509045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/24/233768.html


