Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 16-02-2026] Tôi đọc một bài chia sẻ của đồng tu ở Đại Lục, kể về ngày 21 tháng Chạp, nhân dịp mọi người đi chợ phiên, cô ấy đã đi phát chữ “Phúc”, dây treo chữ Phúc, chiếc hộp nhỏ (đài phát chân tướng), mang “Phúc”, mang “bình an” đến cho mọi người. Trong một buổi chợ, đồng tu đã phát được 70-80 cuộn chữ Phúc và 10 dây treo chữ Phúc. Cuối bài còn kể lại rằng tối hôm đó, trong lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, thiên mục của đồng tu đã nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu và tốt đẹp.

Đọc bài viết, tôi cảm thấy vị đồng tu này rất thiện lương, nguyện vọng và nỗ lực cứu người vô cùng nổi bật, một cảm giác ấm áp dâng lên trong tâm tôi. Đồng thời tôi cũng nhớ lại, trong những lần chia sẻ trước đây, có đồng tu từng nhắc đến chuyện, có những khu vực làm lịch năm mới quá nhiều, học viên đi phát không thể phát hết; có những khu vực thích làm mặt dây chuyền ngọc, hồ lô nhỏ để tặng mọi người, v.v.; có những khu vực bị tà ác đến tận nhà khám xét và tịch thu rất nhiều những vật phẩm này.

Đọc lại bài viết này, đồng tu viết: “Tôi mang theo chữ Phúc, giữa biển người đông đúc, trực tiếp phát tặng cho từng người. Trong quá trình phát, có người xin tôi câu đối, lại có người xin chiếc hộp nhỏ (đài phát chân tướng). Điều thú vị là, có một người nói với tôi: ‘Chị tặng tiền thì tốt biết mấy’. Tôi bảo anh ấy: ‘Tôi tặng anh thứ này còn tốt hơn nhiều so với tiền, nó có thể mang lại bình an cho anh’. Tôi vừa dứt lời, ngay bên cạnh có một người vừa mới nhận chữ Phúc đã nói thay tôi: ‘Đây là đồ tốt đấy, nó có thể mang lại bình an cho chúng ta, tiền không thể mua được bình an đâu’. Người nhắc đến tiền nghe xong, vui vẻ nói với tôi: ‘Mang lại bình an thì tốt rồi, tôi cũng muốn’. Tôi liền đưa chữ Phúc cho anh ấy”.

Tâm của đồng tu rất thuần tịnh, một lòng vì sự bình an của thế nhân, năng lượng thiện này truyền đến thế nhân, kết quả tự nhiên là hòa ái, vui vẻ. Tuy nhiên câu nói của người qua đường thực ra rất hữu ý, phải chăng Pháp thân của Sư phụ thông qua miệng của người thường nhắc nhở đệ tử Đại Pháp: “Chỉ phát chữ Phúc, dây treo, đài phát, chẳng khác nào đang phát tiền”? Kiểu phát tiền này, chứa đựng tâm ý tốt đẹp của đồng tu muốn thế nhân được bình an, nhưng dù sao vật phẩm được phát không phải là chân tướng Đại Pháp, cũng không phải chân tướng phơi bày bức hại của tà đảng. Ở đây tuyệt đối không có ý bới móc hay chê bai, mà là suy nghĩ từ một góc độ khác.

Chúng ta học Pháp đều biết, con người có thể đắc được chân tướng, minh bạch “Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cắt đứt với tà đảng, mới có thể được bình an, được Đại Pháp cứu độ, vì vậy lúc nào cũng phải tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho thế nhân, chân tướng mới là căn bản. Những vật phẩm mang ý nghĩa cát tường như chữ Phúc, câu đối, lịch năm mới, dây treo, bùa hộ mệnh, hoa sen nhỏ v.v., cũng giống như những lời chúc tốt lành, chỉ là công cụ phụ trợ trước và sau khi giảng chân tướng.

Vì vậy, ở đây xin gửi một lời nhắc nhở nhỏ đầy thiện ý đến các đồng tu ở Đại lục: Cho dù đồng tu dùng vật phẩm cát tường nào làm cơ hội, làm vật kỷ niệm, thì cũng đừng quên đi điều căn bản: trực tiếp giảng rõ chân tướng, hoặc trực tiếp phát tài liệu chân tướng. Các đồng tu hải ngoại hiện tại không thể làm được những việc này, chỉ có các đồng tu Đại lục mới có được sự thuận lợi này.

Tuần báo Minh Huệ, Hạt giống Vàng, Thiên tứ Hồng phúc, Chân tướng, Huệ thanh, Chúc bạn bình an, Thiên địa thương sinh, Huệ văn đồ thuyết, Tuyệt xứ phùng sinh v.v., tất cả những ấn phẩm này đều là tài liệu chân tướng được các đệ tử Đại Pháp biên soạn và minh họa một cách tinh tế, có phong cách và trình độ văn hóa khác nhau phù hợp với từng đối tượng; chu kỳ xuất bản cũng khác nhau, phù hợp cho các đồng tu có điều kiện khác nhau mang đi phát. Nếu các đồng tu phát tài liệu có thể tự mình đọc kỹ, lâu dần sẽ thấm nhuần một cách tự nhiên, khi giảng chân tướng trực diện sẽ trở nên thuần thục, như hổ thêm cánh.

Tóm lại, xin nhắc nhở các đồng tu hãy quan sát tình huống của những người xung quanh, lấy tài liệu chân tướng làm chính, sau đó mới tặng các vật phẩm như chữ Phúc, bùa hộ mệnh. Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Các đồng tu Đại lục thật vất vả! Năm mới càng thêm tinh tấn!

[Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.]

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/16/真相是根本-吉祥物件是輔助-506470.html