Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2026] Bà Khương Liên Hoa, 46 tuổi, sống tại huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Khương bị bắt ngay trước cuộc duyệt binh của ĐCSTQ ngày 3 tháng 9 năm 2025, sau khi bà bị tố cáo vì phân phát tài liệu thông tin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát Đội An ninh Nội địa huyện Nam Xương thực hiện vụ bắt giữ đã ra lệnh cho bà Khương nhận “tội”, và đe dọa sẽ kết án tù nếu bà không làm theo. Bà khẳng định rằng bản thân không làm gì sai khi thực thi quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp bảo hộ.

Bà Khương hiện vẫn đang bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố Nam Xương. Gia đình bà gần đây xác nhận bản án tù của bà, nhưng không có thông tin chi tiết về cáo trạng, phiên tòa hay bản án. Họ không được phép đến thăm bà.

Trước đây, sức khỏe của bà Khương rất kém và càng trở nên yếu hơn sau khi sinh con. Bà không có đủ sức để lau sàn nhà, hay làm các công việc nhà khác. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2014, bà dần dần khỏi nhiều bệnh tật, bao gồm đau lưng, đau thắt ngực, các bệnh phụ khoa, chóng mặt và đau khớp.

Từng được hưởng lợi từ Pháp Luân Công nên bà Khương cố gắng hết sức để nói với mọi người rằng môn tu luyện này hoàn toàn không giống như những gì được mô tả trong các tuyên truyền của ĐCSTQ. Bà bị bắt tháng 8 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án ba năm ba tháng. Bà bị ép buộc lao động khổ sai trong nhiều giờ khi bị giam giữ tại nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Bà được trả tự do ngày 21 tháng 11 năm 2023, nhưng rồi lại bị bắt và kết án một lần nữa.

Báo cáo liên quan:

Nữ cư dân 46 tuổi ở tỉnh Giang Tây lại bị bắt sau hơn ba năm giamcầm chỉbởi đức tin vào Pháp Luân Công

Giang Tây: Một người phụ nữ bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/19/507936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/31/233479.html