Một nữ học viên bị truy tố trong tình trạng sức khoẻ ốm yếu sau khi bị bắt giữ phi pháp vào tháng 12 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-3-2026] Một phụ nữ 63 tuổi ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đang bị truy tố chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Khổ nạn này của bà Lưu Trì Vinh bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Thực hiện vụ bắt giữ này là Vương Huệ, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tứ Thủy. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ qua đêm trong Cục công an huyện Tứ Thủy và bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Tế Ninh vào chiều ngày hôm sau. Bà hỏi đội trưởng Vương tại sao bắt bà, anh ta đưa ra hai bức ảnh không rõ khuôn mặt và cáo buộc bà tội phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.
Vào tháng 3 năm 2021, Viện kiểm sát quận Nhậm Thành triệu tập bà Lưu và tuyên bố sẽ truy tố bà, yêu cầu bà quay lại viện kiểm sát sau 3 tháng. Bà Lưu quyết định rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm. Khi cảnh sát không thể tìm thấy bà, họ đưa bà vào danh sách đen.
Cuộc sống tha hương đã gây tổn hại đến sức khỏe của bà. Bà bị mất ăn mất ngủ. Khi người nhà đưa bà vào bệnh viện, nhịp tim của bà lên đến hơn 200 nhịp một phút và bà bị suy tim cấp. Bệnh viện huyện đã chuyển bà lên bệnh viện cấp tỉnh.
Mặc dù đã sống sót qua cửa tử bệnh tật, ngày 20 tháng 8 năm 2025, bà Lưu lại bị bắt tại một quán ăn. Năm ngày sau, người nhà bà phải nộp 10.000 Nhân dân tệ cho Cục công an huyện Tứ Thủy để bảo lãnh bà tại ngoại. Hiện tại cơ quan công an đang chuẩn bị chuyển vụ án của của bà tới viện kiểm sát địa phương với cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để hình sự hóa Pháp Luân Công.
Ngày 12 tháng 3 năm 2026, chồng bà Lưu đã thuê một luật sư cho bà. Ông cùng luật sư tới Cục công an huyện Tứ Thủy gặp cảnh sát Trương Kiến Đông và cảnh sát họ Thạch để yêu cầu hủy vụ án của bà Lưu.
Cảnh sát Trương hỏi về tình trạng sức khỏe của bà Lưu. Chồng bà đã cho ông ta xem hồ sơ bệnh án của bà và cho biết sức khỏe của bà đã suy giảm ra sao kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2020.
Luật sư chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không có cơ sở pháp lý và cảnh sát không có bằng chứng xác thực để buộc tội bà Lưu gây hại cho bất cứ ai hay gây hại cho xã hội khi thực hành đức tin của mình. Ngoài ra, dựa trên tình trạng sức khỏe của bà Lưu, người nhà bà kiên quyết yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà.
Cảnh sát Trương và Thạch không trả lời yêu cầu của luật sư, ngược lại còn đổ lỗi cho bà Lưu vì đã viết thư cho họ để thúc giục họ không tham gia vào cuộc bức hại.
Bà Lưu là nhân viên nghỉ hưu của Cục Năng lượng huyện Mông Âm. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh tật của bà như bệnh cơ tim phì đại và bệnh nhược cơ, tất cả đã hoàn toàn biến mất. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu liên tục bị tà đảng này bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/21/507995.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/1/233497.html



