Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2026] Một phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã trở nên cực kỳ gầy yếu kể từ khi bị đưa vào nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm tháng 8 năm 2025 để thụ án ba năm vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bản án phi pháp dành cho bà Lý Băng bắt nguồn từ vụ bắt giữ đầu tiên đêm ngày 15 tháng 5 năm 2024 do các cảnh sát của đồn cảnh sát Nam Lĩnh thực hiện. Họ lục soát nhà bà và đưa bà đến trại tạm giữ ở làng Vi Tử Câu, quận Nhị Đạo. Mười sáu ngày sau, bà bị thẩm vấn, và cảnh sát hứa sẽ thả bà ngay nếu bà khai ra nơi đã nhận được các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà mình.

Bà Lý từ chối làm theo, sau đó bị chuyển đến trại tạm giam số 1 thành phố Trường Xuân (cũng nằm ở làng Vi Tử Câu, quận Nhị Đạo). Sau khi bị giam giữ trong một khoảng thời gian không rõ bao lâu, bà được tại ngoại chờ xét xử, nhưng rồi lại bị hơn 12 cảnh sát bắt giữ lần nữa vào giữa đêm ngày 14 tháng 7 năm 2024.

Một tòa án địa phương tuyên án bà Lý ba năm tù, và bà bị chuyển đến nhà tù vào tháng 8 năm 2025. Theo một người biết rõ nội tình, bà bị ngược đãi và trở nên gầy hốc hác chỉ trong vòng vài tháng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/508194.html