Cụ bà Giang Tây 76 tuổi đối mặt với việc xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-02-2026] Cụ bà 76 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, dự kiến sẽ bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công sau dịp Tết Cổ truyền (ngày 17 tháng 2 năm 2026).
Tháng 12 năm 2025, Tòa án Quận Tây Hồ đã thông báo cho bà Tiêu Căn Tường đến nhận cáo trạng. Bà từ chối tuân thủ, và con gái bà đã bị triệu tập để ký nhận cáo trạng thay cho bà.
Khổ nạn của bà Tiêu bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 9 tháng 10 năm 2024. Bà bị đưa tới trung tâm tẩy não, và sụt khoảng 12kg chỉ trong 10 ngày. 4 học viên địa phương khác, bao gồm bà Trương Hiền Muội (khoảng 72 tuổi), bà Thi Tú Vinh (khoảng 72 tuổi), bà Từ Cúc Liên (khoảng 68 tuổi), và bà Cầu Đức Anh (khoảng 65 tuổi), cũng bị bắt giữ cùng ngày, và bị giam tại cùng trung tâm tẩy não trong 10 ngày.
Ngày 18 tháng 10 năm 2024, cả 5 nữ học viên đều được bảo lãnh tại ngoại. Công an Quận Thanh Vân Phổ đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Tiêu tới Viện Kiểm sát Quận Thanh Vân Phổ.
Trong thời gian tại ngoại, bà Tiêu bị giám sát nghiêm ngặt. Con gái bà sợ bị liên lụy nên đã giam bà ở nhà trong 4 tháng. Sau đó, cảnh sát ra lệnh cho cô tiếp tục quản thúc mẹ mình, nhưng cô đã từ chối.
Khoảng tháng 10 năm 2025, cảnh sát đã bắt bà Tiêu và đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe. Bà được chẩn đoán bị huyết áp cực cao, và trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc đưa bà về nhà.
Sau đó, Viện Kiểm sát Quận Thanh Vân Phổ đã chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát Quận Tây Hồ; cơ quan này đã truy tố bà Tiêu vào tháng 12 năm 2025 và chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án Quận Tây Hồ.
Hiện chưa rõ chính xác ngày xét xử bà Tiêu, nhưng vào tháng 12 năm 2025, bà Trương, bà Thạch, bà Từ và bà Cừu đều bị cảnh báo không được rời khỏi địa phương trong dịp nghỉ Tết Cổ truyền vì họ phải có mặt tại phiên tòa xét xử bà Tiêu sau kỳ nghỉ.
Đây không phải là lần đầu bà Tiêu bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình; pháp môn mà bà bắt đầu tu luyện từ tháng 5 năm 1997 và tin tưởng đã giúp bà khỏi bệnh tim, viêm khớp, hen suyễn và xuất huyết dạ dày. Bà từng bị bắt giữ 5 lần, và 2 lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 4 năm 9 tháng. Bà đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ, bao gồm bị bức thực và đánh đập.
Bài viết liên quan:
Khái quát về sự bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Tây
Một phụ nữ Giang Tây bị bức hại tàn bạo vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/4/505912.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/9/232601.html



