Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ tiết lộ: Vì sao ĐCSTQ lại thù hận Pháp Luân Công đến vậy
Phóng viên Minh Huệ Lý Tịnh Phi đưa tin từ Washington DC, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 08-02-2026] Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2 năm 2026, Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế thường niên đã được diễn ra tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ông Samuel Brownback, đồng chủ trì hội nghị, cũng là cựu Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã chia sẻ về hành trình nhận thức của mình trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại hội nghị: từ chỗ ban đầu không biết gì về Pháp Luân Công, đến khi nhận ra Pháp Luân Công là gì, vì sao ĐCSTQ lại thù hận Pháp Luân Công, vì sao Hoa Kỳ cần ủng hộ Pháp Luân Công, và cuộc bức hại xuyên quốc gia của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công đã tạo thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ như thế nào.
Ông Sam Brownback là một chính trị gia kỳ cựu của Hoa Kỳ, từng giữ chức Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Thượng nghị sỹ Liên bang đại diện bang Kansas, kiêm Thống đốc bang Kansas.
Đồng chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Samuel Brownback, tại hội nghị ở khách sạn Hilton, thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 2 năm 2026.
Ông Brownback tiết lộ: Vì sao ĐCSTQ thù hận Pháp Luân Công
Ông Brownback nói: “Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ Pháp Luân Công là một nhóm tôn giáo bị bức hại, tôi không hiểu rõ về Pháp Luân Công, chỉ xếp họ vào cùng nhóm với tất cả các nhóm bị bức hại dưới sự cai trị của ĐCSTQ.”
Vì sao ĐCSTQ lại thù hận Pháp Luân Công đến thế? Câu hỏi này đã khiến ông Brownback thấy khó hiểu một thời gian dài.
“Tôi vẫn luôn không thể hiểu được điểm này. Đây (Pháp Luân Công) là tín ngưỡng ngay trong Trung Quốc, sinh ra trên mảnh đất Trung Quốc, vì sao ĐCSTQ lại thù hận Pháp Luân Công đến thế? Rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra, ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là một mối đe dọa an ninh lớn đối với chính nó. Mà Pháp Luân Công chỉ hy vọng đưa Trung Quốc quay trở về với nền văn minh truyền thống đã có từ hàng nghìn năm nay, điều này đối với Đảng Cộng sản nhập khẩu hệ tư tưởng từ Châu Âu mà nói, là một mối đe dọa to lớn. Chủ nghĩa cộng sản là du nhập từ Châu Âu (vào Trung Quốc). Chính điểm này đã khiến tôi nhìn lại vấn đề và nhận ra vì sao ĐCSTQ lại thù hận Pháp Luân Công đến vậy. Điều này cũng khiến tôi nhận ra, vì sao chúng ta nên ủng hộ Pháp Luân Công”, ông Brownback nói.
Ông cho biết: “Tôi nghĩ thực sự là, trong quá trình viết cuốn sách về ‘Cuộc chiến chống lại đức tin của Trung Quốc’, tôi đã dành nhiều thời gian tiếp xúc sâu với các nhóm tín ngưỡng bị bức hại tại Trung Quốc, phỏng vấn họ, trò chuyện với họ, đào sâu thông tin, và dần dần… kết luận này đã hiện ra.”
“ĐCSTQ phản đối mọi nhóm tín ngưỡng, họ không muốn bất kỳ tín ngưỡng nào tồn tại. Nhưng sự thù hận đặc biệt mà họ thể hiện đối với Pháp Luân Công, tôi cho rằng, đã cho thấy họ coi Pháp Luân Công là mối đe dọa nghiêm trọng đối với khả năng kiểm soát và hệ tư tưởng của họ. Hệ tư tưởng của Pháp Luân Công về bản chất chính là văn minh truyền thống Trung Hoa, còn chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa Mác-Lênin bắt nguồn từ châu Âu, nó không phù hợp với người dân Trung Quốc. Pháp Luân Công phù hợp với bản tính của người Trung Quốc, đây chính là nguyên nhân khiến công pháp này bị ĐCSTQ coi là mối đe dọa lớn”, ông Brownback nhận định.
Ông Brownback chia sẻ: “Tôi là tín đồ của Chúa Jesus, tôi là tín đồ Cơ đốc giáo, nhưng trong quá trình viết cuốn sách này, tôi có thể nhận ra bản tính giàu tính tâm linh trong nội tâm người Trung Quốc. Mặc dù nhiều năm qua, tôi vẫn luôn quan sát từ bên ngoài, xem chủ nghĩa cộng sản nhồi nhét một thứ phi tinh thần như thế nào, nó trái ngược với bản tính của người Trung Quốc, trong khi Pháp Luân Công lại đang vun bồi bản tính này của người Trung Quốc. Tôi có thể lấy một ví dụ, giống như gieo hạt cỏ dại trên đất Kansas, nó sẽ sinh trưởng tự nhiên. Đây chính là bản chất của những điều Pháp Luân Công giảng dạy — vô cùng tự nhiên với mảnh đất Trung Quốc này.”
Cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ
Ông Brownback cũng chú ý đến việc ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. “Tôi cho rằng, điều này trước hết ảnh hưởng đến an ninh quốc gia (Hoa Kỳ)… họ đang tiến hành các hoạt động này ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, đó là thứ nhất. Thứ hai, tôi cho rằng, việc Hoa Kỳ ủng hộ các nhóm tín ngưỡng ở Hoa Kỳ, như Pháp Luân Công, Phật giáo Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, và Cơ đốc giáo, vì đây là một hình thức trong cuộc đối đầu của chúng ta với ĐCSTQ. Họ (ĐCSTQ) đang gây chiến với chúng ta, và chúng ta cũng nên đáp trả: ‘Được rồi, các ông tấn công chúng tôi, truy đuổi chúng tôi, vậy thì chúng tôi cũng sẽ phản kích lại các ông.’ Mà một trong những điểm yếu nhất của các ông chính là cách đối xử của các ông với tôn giáo, tất cả các tôn giáo. Cách đối xử đó vừa khủng bố, lại vừa xúc phạm người dân Trung Quốc. Vậy chúng ta nên ủng hộ những người dũng cảm đứng lên bảo vệ tự do tôn giáo, coi đây là một phương thức phòng thủ của chúng ta đối với ĐCSTQ.”
Chín Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ liên danh thúc đẩy “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”
Các thượng nghị sỹ bảo trợ “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (S.817)
(Hàng đầu từ trái sang): Nhà bảo trợ chính, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa bang Texas Ted Cruz; các nhà đồng bảo trợ, Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Wisconsin Ron Johnson; Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Florida Rick Scott;
(Hàng hai từ trái sang): Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina Thom Tillis; Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Nam Dakota Mike Rounds; Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Indiana Todd Young;
(Hàng ba từ trái sang): Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Texas John Cornyn; Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Pennsylvania David McCormick; Thượng nghị sỹ Liên bang bang Kansas Roger Marshall.
Ngày 3 tháng 3 năm 2025, Thượng nghị sỹ Liên bang Đảng Cộng hòa bang Texas Ted Cruz đã đệ trình Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (S.817) tại Thượng viện Hoa Kỳ, trong đó chỉ ra rằng ĐCSTQ vẫn đang tiến hành tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Dự luật này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân tham gia hoặc đồng lõa trong việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ. Hiện đã có tám Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa khác tham gia vào hàng ngũ những người đồng bảo trợ.
Ngày 5 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Người bảo trợ dự luật, Hạ nghị sỹ Liên bang bang Pennsylvania Scott Perry đã lên án ĐCSTQ về tội ác bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Hệ thống cấy ghép tạng quốc gia của Trung Quốc đang tiến hành cuộc thảm sát đẫm máu, có tổ chức đối với chính công dân của mình ngay trong các bệnh viện, hành vi này phải chấm dứt, nếu không Hoa Kỳ buộc phải ngừng giao hảo với Trung Quốc.” Ông Perry hối thúc Thượng viện Hoa Kỳ sớm thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”.
Ông Brownback bày tỏ về điều này: “Tôi cho rằng bất kỳ dự luật nào trong số đó có thể đưa Hoa Kỳ tiến về phía trước, thừa nhận tầm quan trọng của tự do tôn giáo, đều là việc tốt. Trên thế giới đang tồn tại một trục gồm các quốc gia đen tối — đó là các nước cộng sản, độc tài, toàn trị — họ phản đối tự do tôn giáo. Chúng ta phải chỉ ra điểm này, phải đứng lên phản đối nó, và tích cực thúc đẩy tự do tôn giáo.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/8/506115.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/9/232598.html




