Phóng viên Minh Huệ tại Bắc Mỹ tổng hợp

[MINH HUỆ 07-12-2025] Hàng năm, Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net là cơ hội để các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới tỷ học tỷ tu, cùng nhau đề cao với các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục. Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2025 đã đăng tải hơn 90 bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc.

Một số đệ tử ở Hoa Kỳ đã chia sẻ cảm nhận sau khi đọc các bài chia sẻ. Có học viên cảm nhận các bài viết của học viên Đại lục rất “thuần tịnh, mộc mạc, không hoa mỹ.” Những học viên khác thì cho biết khi đối chiếu với tu luyện của bản thân trong môi trường hải ngoại, họ càng cảm nhận được: “sự vĩ đại của Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư phụ” và “sự may mắn khi được là một thành viên trong quần thể người tu luyện như thế này.”

Dùng kiến thức pháp luật để giảng chân tướng cứu người

Trong loạt bài Pháp hội Trung Quốc năm nay, có không ít đệ tử đề cập đến việc tự trang bị và vận dụng kiến thức luật Trung Quốc và trong giảng chân tướng hàng ngày, cũng như khi gặp bức hại phi pháp, khi bị cấp trên gây khó dễ trong công việc, hoặc trong tình huống người thân, bạn bè không hiểu tại sao họ vẫn tiếp tục tu luyện. Các đệ tử đã sử dụng kiến thức pháp luật thông thường để khuyên mọi người không nên tiếp tay cho Trung Cộng bức hại các đệ tử, đặc biệt là khi đối mặt với nhân viên trong các cơ quan công an, viện kiểm sát, và tòa án, họ sử dụng kiến thức pháp luật một cách khiêm tốn mà tự tin để tự biện hộ cho mình và giúp giải cứu các đệ tử khác.

Anh Hoài Chính, một đệ tử ở miền Trung Hoa Kỳ sau khi đọc bài “Dùng pháp luật để phản bức hại” đã chia sẻ: “Chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức người thường hữu ích cho việc giảng chân tướng vì cơ điểm của cách nghĩ này là đúng đắn. Tôi nhớ Sư phụ đã nhiều lần khuyến khích chúng ta học hỏi thêm kiến thức. Lúc đó, tôi không hiểu rõ thâm ý của việc này, vì thế mà chưa trang bị đủ những kỹ năng cần thiết trong các hạng mục, chưa phát huy được hiệu quả của việc giảng chân tướng cứu người. Tôi nghĩ, từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm những kỹ năng trong người thường mà có ích cho hạng mục để phát huy tốt hơn vai trò mà mình nên có.”

Bà Cam, một đệ tử khác ở miền Trung Hoa Kỳ, chia sẻ: “Được khích lệ bởi trải nghiệm của đệ tử trong bài “Dùng pháp luật để phản bức hại”, mong muốn giảng chân tướng trực diện trong tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi quyết tâm phải nỗ lực vượt qua nút thắt của bản thân để sớm có thể giảng chân tướng bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh mà không gặp trở ngại.”

Bà Tống ở Michigan cho biết: “Vị đệ tử trong bài “Dùng pháp luật để phản bức hại” không phải là luật sư, nhưng trước khi đắc Pháp, anh ấy đã tự học luật, và sau đó sử dụng kiến thức pháp luật của mình để phản bức hại và cứu người. Thông qua giảng chân tướng sâu rộng đến các cơ quan chính quyền như công an, viện kiểm sát và tòa án, và cũng đã giảm thiểu được tổn thất cho các đệ tử và các hạng mục. Làm được như vậy trong hoàn cảnh hiểm ác đó thật khiến người ta cảm phục. Đặc biệt là những suy nghĩ mà anh chia sẻ ở cuối bài cũng được đúc kết rất hay, tôi hết sức đồng cảm, nhất là ý: Tu luyện là trên hết, không có gì đáng để hiển thị.”

“Vì vậy, tôi tự nhắc nhở bản thân, khi có chút năng lực thì tuyệt đối cũng không được vì thế mà sinh tâm hoan hỷ hay hiển thị nào. Khi làm các hạng mục Đại Pháp, tôi cũng thường nghĩ đến hai đoạn Pháp mà tác giả nhắc tới, đặc biệt là khi công việc đạt được chút hiệu quả.”

Cải biến bản thân, thật sự Thần lên

Bài chia sẻ “Con đường tu luyện dùng pháp luật giảng chân tướng để kêu oan cho chồng” khiến nhiều đệ tử cảm động. Bà Giả ở Michigan cho biết: “Các đệ tử ở Trung Quốc trong hoàn cảnh gian nan như vậy, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, đã khai sáng ra con đường chứng thực Pháp, chính niệm chính hành, thật khiến người ta cảm phục. Tôi hy vọng từ nay trở đi, tôi cũng có thể làm giống như các đệ tử ở Đại lục, trong hoàn cảnh của mình mà cải biến bản thân một cách vững chắc, làm theo yêu cầu của Pháp và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình.”

Anh Jeff Lý, một đệ tử đến từ New York, chia sẻ: “Bài chia sẻ này đặc biệt gây xúc động. Tác giả kể rằng thông qua mấy năm tìm đến các nhà tù, đồn cảnh sát, ủy ban chính trị pháp luật, tòa án trung cấp, sở tư pháp, ủy ban kiểm tra kỷ luật, v.v., để giảng chân tướng trực diện về cuộc bức hại cho những người làm việc ở đó, điều lớn nhất tôi học hỏi được từ bài chia sẻ này là đừng sợ khi đối phương tỏ ra hung dữ. Khi chúng ta thực sự có thể đặt mình vào vị trí của Thần thì thật sự có thể kết nối được với năng lượng cường đại vô tỷ của Thần, từ đó có thể chấn nhiếp tà ác cũng như triển hiện ra sự uy nghiêm của Đại Pháp. Từ bi có thể cứu độ những người còn lương tri, còn với những người mà lương tri đã bị che lấp hoàn toàn, thì uy nghiêm thì sẽ phát huy tác dụng.”

“Thông qua học Pháp, chúng ta biết rằng phần lớn các đệ tử Đại Pháp vốn là các vị Chủ và Vương ở các tầng thứ cao khác nhau, mang theo sứ mệnh, đã ký thệ ước theo Sư phụ hạ xuống nhân gian để trợ Sư chính Pháp. Sư phụ đã đẩy chúng ta trở lại vị trí ban đầu; mặt Thần của chúng ta vốn đã có trí huệ và năng lực cao như vậy rồi. Chỉ cần chúng ta có tín tâm và vận dụng thì nhất định sẽ có thể phát huy tác dụng to lớn; không chỉ có thể chấn nhiếp tà ác và cứu người, mà còn khiến đệ tử Đại Pháp càng an toàn hơn trong môi trường gian khổ, tà ác, giảm bớt sự bức hại của tà ác.”

“Mặc dù môi trường ở hải ngoại không phải chịu sự khắc nghiệt dưới sự thống trị của Trung Cộng nhưng yêu cầu về tu luyện đối với chúng ta là như nhau. Chúng ta vẫn cần phải đối đãi nghiêm túc trong ‘ba việc’, giữ vững trạng thái dũng mạnh tinh tấn và tu luyện như thuở đầu. Hễ buông lơi một chút và dùng nhân tâm để đối đãi các vấn đề bằng quan niệm người thường, thì có thể sẽ dẫn đến tổn thất không thể vãn hồi, không đạt được hiệu quả cứu người, xuất hiện can nhiễu nghiệp bệnh.”

Buông bỏ tâm an dật, khắc phục khó khăn trong việc giảng chân tướng

Sau khi đọc bài “Thực hiện sứ mệnh giảng chân tướng trong thời gian bị giam giữ phi pháp”, ông Lữ ở Atlanta cho biết “Khác biệt lớn nhất so với các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ phi pháp. Khi kể lại trải nghiệm bị giam giữ, vị đồng tu cao tuổi này không hề nhắc tới những bạo lực và tàn ác của quản giáo mà thay vào đó, ông đã chia sẻ quá trình tạo ra bầu không khí tường hòa bằng chính niệm và chính hành. Trong hang ổ tà ác đó, một số phạm nhân đã thực sự luyện công theo ông, và ông đã giúp được hơn 30 người làm tam thoái thành công. Hơn nữa, cả phòng giam còn vỗ tay tán thưởng khi ông hát vang bài ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Điều này đủ để cho thấy đệ tử tu luyện vững chắc có thể dùng chính niệm để xoay chuyển và chính lại trường tà ác. Vậy thì những đệ tử ở Hoa Kỳ chúng ta, khi gặp trở ngại trong các hạng mục, liệu có thể giữ vững chính niệm mạnh mẽ để đột phá quan nạn hay không?”

Ông Lữ cũng chia sẻ cảm nhận của mình sau khi đọc bài “Buông bỏ các loại tâm, trở thành học viên kỹ thuật” Ông nói: “Một vấn đề đặc biệt khác mà các đệ tử ở Đại lục phải đối mặt là việc duy trì vận hành các điểm sản xuất tài liệu với nguồn lực và nhân lực hạn chế. Vị đệ tử này đã phải học từ đầu và đảm nhận trách nhiệm sửa chữa, bảo trì thiết bị tại địa phương chỉ vì điểm sản xuất tài liệu cần. Anh ấy không né tránh trách nhiệm, không ngại khó; khi gặp khó khăn, anh dùng thái độ của người tu luyện để giải quyết vấn đề thông qua phát chính niệm và học Pháp, coi những thử thách về kỹ năng kỹ thuật là cơ hội để đề cao trong tu luyện. Tất cả những điều này là lời nhắc nhở cho các đệ tử ở hải ngoại chúng ta đừng quên tu luyện bản thân trong khi làm các hạng mục.”

Trong nhiều bài viết, các đệ tử Đại lục, dù ở trong những hoàn cảnh khác nhau, đều chia sẻ kinh nghiệm vượt qua tâm sợ hãi và chính niệm chính hành giảng chân tướng. Nội dung giảng chân tướng của họ cũng truyền cảm hứng cho các đệ tử ở Hoa Kỳ.

Bà Ca, một đệ tử ở miền trung Hoa Kỳ, cho biết: “Các đệ tử trong các bài viết ‘Đâu đâu cũng là hoàn cảnh tu luyện’ và ‘Lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân đến từng hộ gia đình’ đã có thể giải thích cho mọi người về bản chất tà ác của Trung Cộng một cách tinh tế, mạnh mẽ. Cách tiếp cận của họ rất phù hợp để giảng chân tướng cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn.

“Trong bài ‘Kiên trì giảng chân tướng trong phạm vi hoặc khu vực cư trú của mình, vị đệ tử này đã nhấn mạnh rằng chính niệm chính hành sẽ loại bỏ được tâm sợ hãi. Hơn nữa, sức mạnh của từ bi là vô cùng to lớn. Tôi rất đồng tình và hiểu hai điểm này. Đồng thời, tôi còn ngộ ra rằng tu luyện đến cảnh giới nào thì có trạng thái của cảnh giới đó. Dũng khí và chính niệm của vị đệ tử là thể hiện cảnh giới tu luyện của cô ấy; chỉ có tinh tấn thực tu đến một tầng thứ nhất định mới có thể làm được như vậy.”

Bà Tống, bang Michigan, chia sẻ: “Tôi xúc động trước bài chia sẻ của cựu quan chức cấp cao 85 tuổi trong bài ‘Từ một cán bộ cao cấp trở thành người tu luyện từ bi‘.” Từ lúc mới đến điểm sản xuất tài liệu, ông không biết làm gì cả, chỉ làm một ‘tiểu hòa thượng’, đến khi chuyển sang giảng chân tướng bằng điện thoại di động, trong hai năm, ông đã khuyên thoái được một vạn người. Đến năm 2018, ông bắt đầu đạp xe đến khắp các vùng thành thị và nông thôn tiếp tục giảng chân tướng trực diện cho mọi người như thế, cho đến hôm nay. Điều này cho thấy vị đệ tử cao tuổi này đã tu luyện vững chắc và tinh tấn như thế nào.”

“Đối chiếu với bản thân, tôi thấy thật hổ thẹn. Trước đây, tôi từng lãng phí rất nhiều thời gian quý báu chỉ vì an dật, không biết đã tạo thêm bao nhiêu gánh nặng cho Sư phụ. Tôi phải học hỏi các đệ tử ở Đại lục, không được lười biếng, giống như vị đệ tử cao tuổi này đã nói: ‘Chúng ta nhất định phải nghe lời Sư phụ, trân quý mỗi phương thức cứu người mà Sư phụ ban cho chúng ta, nắm bắt mọi cơ duyên, thực hiện thệ ước và cứu độ chúng sinh ở thiên quốc của chúng ta’. Tôi cũng phải tìm lại cảm giác cấp bách trong việc cứu người và trở lại trạng thái tu luyện như thuở đầu. Trong môi trường thoải mái ở hải ngoại, tôi cần kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm và làm tốt ba việc.”

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/7/503388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/9/231632.html