Mít-tinh tại Canberra phản đối chuyến thăm Úc của quan chức cấp cao ĐCSTQ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc
[MINH HUỆ 27-11-2025] Ngày 24 tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra để phản đối chuyến thăm của ông Triệu Lạc Tế, quan chức quyền lực thứ ba của ĐCSTQ. Ông ta đóng vai trò quan trọng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Các học viên kêu gọi chính phủ Úc trừng phạt ông ta.
Trong buổi mít-tinh, ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, đã chỉ ra rằng ông Triệu không phải là một vị khách thông thường, mà là một kẻ vi phạm nhân quyền. Ông nói: “Việc chào đón các quan chức từ nước ngoài đến thăm không có gì lạ, nhưng Úc không nên chào đón các quan chức từ một quốc gia cộng sản, nơi họ đang bức hại, tàn sát và tra tấn người dân.”
Ông Triệu hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ và là Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, đến thăm Úc từ ngày 22 – 25 tháng 11 năm 2025. Ông hiện đang bị các thành viên của cộng đồng quốc tế điều tra vì đã tích cực đi theo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại. Tên của ông ta đã bị đưa vào danh sách mà các tổ chức nhân quyền tại Úc và các quốc gia khác đề nghị điều tra và trừng phạt.
Tại buổi mít-tinh, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kể về những trải nghiệm cũng như nỗi thống khổ của họ do cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ gây ra, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với những người vô tội.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra để phản đối chuyến thăm của Triệu Lạc Tế, ngày 24 tháng 11 năm 2025 .
Các học viên phản đối cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trước Đại sứ quán Trung Quốc, gần sân bay và trên các tuyến đường mà đoàn xe của ĐCSTQ đi qua vào ngày 24 và 25 tháng 11.
Theo báo cáo của Minh Huệ Net, ông Triệu đã giải tán Phòng 610 để tránh sự chú ý của quốc tế, nhưng thực ra vẫn tiếp tục cuộc bức hại thông qua Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ.
Vào tháng 10 năm 2025, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt ông Triệu.
Đoàn xe của ông Triệu đã đi qua điểm kháng nghị của học viên hai lần, nhìn thấy các biểu ngữ và nghe thấy tiếng hô của các học viên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”.
Phơi bày vi phạm nhân quyền của Triệu Lạc Tế và kêu gọi Chính phủ Úc trừng phạt ông ta
Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh.
Trong bài phát biểu của mình, ông Deller cho biết Triệu Lạc Tế từng là Tỉnh trưởng và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hải vào đầu những năm 2000, từ năm 2007 – 2012, ông ta giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây. Trong suốt các nhiệm kỳ này, ông ta đều chỉ đạo và giám sát việc bức hại, tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công.
Ông Deller chỉ rõ: “Tại các tỉnh mà Triệu Lạc Tế làm Tỉnh trưởng hoặc Bí thư Tỉnh ủy, đều có các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.“
Ông kêu gọi chính phủ Úc nêu vấn đề nhân quyền này khi hội kiến các quan chức Trung Quốc và điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền của các quan chức ĐCSTQ.
Tiến sĩ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc
Tiến sĩ Lucy Triệu cho hay ông Triệu là một trong những thủ phạm tham gia vào cuộc bức hại. Hồi ông ta là Tỉnh trưởng và Bí thư ĐCSTQ tại tỉnh Thanh Hải, tình hình bức hại diễn ra rất nghiêm trọng và thậm chí có liên quan đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Bà phát biểu: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 26 năm rồi và vẫn tiếp diễn. Nhiều người thân của công dân Úc đang bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ. ĐCSTQ thâm nhập ra nước ngoài và leo thang đàn áp xuyên quốc gia. Do đó, đây không còn là vấn đề của Trung Quốc nữa, mà là vi phạm trực tiếp đến tự do và dân chủ, vốn là nền tảng lập quốc của Úc.”
Bà cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đệ trình danh sách những kẻ tham gia bức hại lên chính phủ Úc, bao gồm cả bằng chứng về sự tham gia của Triệu Lạc Tế trong cuộc bức hại. Chúng tôi rất tiếc khi thấy ông ta đến thăm Úc. Chúng tôi hy vọng chính phủ Úc không đặt thương mại lên trên nhân quyền. Chúng tôi hy vọng chính phủ Úc có thể đại diện cho người dân và các gia đình Úc đưa ra yêu cầu với các quan chức Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ hoặc cầm tù.”
Trước chuyến thăm của Triệu Lạc Tế đến Úc, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc đã gửi thư cho Thủ tướng Albanese và Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong, kêu gọi chính phủ Úc nêu vấn đề bức hại tôn giáo và tín ngưỡng khi gặp phái đoàn Trung Quốc, đồng thời khẳng định cam kết của Úc về tự do tín ngưỡng và nhân phẩm con người.
Chấp nhận chuyến thăm của Triệu Lạc Tế làm tổn hại danh tiếng của Úc
Bà Madeleine Bridgett (ở giữa), luật sư nhân quyền Úc; ông David Matas, luật sư nhân quyền Canada; và ông Deller tham dự buổi thảo luận về bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng Quốc doanh) đầu tháng 11 năm 2025.
Bà Madeleine Bridgett, luật sư và thành viên của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tại Trung Quốc (ETAC), đã cảnh báo chính phủ Úc rằng việc chấp nhận chuyến thăm của Triệu Lạc Tế sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của đất nước bởi cộng đồng quốc tế đang chú ý đến những vi phạm nhân quyền và sự dính líu của ông Triệu đến buôn bán nội tạng.
Bà cho rằng các nhà lãnh đạo Úc cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tiến hành thẩm định nhân quyền trước khi liên hệ hoặc hợp tác với những nhân vật có khả năng liên quan hoặc vi phạm nhân quyền.
Nhiều thông tin trực tiếp cho thấy các đặc vụ của ĐCSTQ và các cơ sở y tế liên quan đã nhắm vào nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm tử tù, người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến.
Mối quan ngại của bà Bridgett cũng được ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada từng được đề cử giải Nobel Hòa bình, ủng hộ. Ông Matas chỉ ra rằng: “Hệ thống cấy ghép tạng của Trung Quốc thiếu sự minh bạch và sự giám sát độc lập cơ bản.” Nguy cơ thiết lập quan hệ hợp tác trong điều kiện này là rất lớn, có thể không chỉ dẫn đến làm tổn hại danh tiếng nước Úc vì dính líu tới những kẻ đồng lõa vi phạm nhân quyền, mà còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật nhân quyền quốc tế.
Tiến sĩ Lucy Triệu cũng cho biết: “Trong tương lai không xa, khi tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ bị phơi bày ra thế giới, việc Úc từng tiếp đón một kẻ vi phạm nhân quyền và sát nhân như một thượng khách sẽ là một nỗi sỉ nhục lớn. Đó sẽ là một điều rất đáng tiếc.”
Úc cần trừng phạt các quan chức ĐCSTQ
Ông David
Ông David, một cư dân Canberra và là công chức đã nghỉ hưu, tình cờ đi qua sự kiện. Ông cho biết ông khâm phục sự phản đối ôn hòa của các học viên: “Tôi nghĩ các bạn đang làm rất tốt và cách các bạn hành xử trong cuộc kháng nghị. Ý tôi là, chắc hẳn các bạn rất đau lòng khi thấy những người đại diện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đây. Nhưng các bạn đã hành xử rất tốt và có một cuộc kháng nghị rất tích cực và ôn hòa.”
Về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, ông David bày tỏ: “Tôi nghĩ họ nên cân nhắc một số biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Cũng rất khó cho chúng ta ở Úc, như các bạn biết đấy, chúng ta có mối liên hệ kinh tế với Trung Quốc. Và phải có cách cụ thể nào đó để chúng ta có thể cho thấy chúng ta đang phản đối. ĐCSTQ không coi trọng sinh mạng con người.”
Các nhóm thân ĐCSTQ can nhiễu cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên
Vào ngày ông Triệu đến Canberra, nhiều nhóm và biểu ngữ thân ĐCSTQ đã xuất hiện trước Đại sứ quán Trung Quốc và các tuyến đường chính dẫn đến tòa nhà Quốc hội . Ông Deller cho biết những người này đến bằng nhiều xe buýt và nhiều người trong số họ thuộc các hiệp hội người Hoa có liên hệ với Ban Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ. Họ đã cố tình dùng cờ đỏ để che các biểu ngữ của học viên và xô đẩy những người kháng nghị ôn hòa, trong đó có cả những phụ nữ cao tuổi.
Tiến sĩ Lucy Triệu đã lên án hành vi này và kêu gọi chính phủ Úc điều tra các nhóm người Hoa do ĐCSTQ kiểm soát dựa trên Đạo luật Minh bạch Ảnh hưởng Nước ngoài 2018 để bảo vệ nền dân chủ và tự do tại Úc.
Tiến sĩ Triệu xác nhận rằng đã có nhiều vụ việc người của phe thân ĐCSTQ tấn công các học viên Pháp Luân Công. Trong số đó, hai vụ tấn công bạo lực đã được báo cáo cho cảnh sát Úc.
Các học viên căng biểu ngữ bên đường gần Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 11 năm 2025.
Các nhà lập pháp liên bang được yêu cầu ngắt kết nối mạng để ngăn chặn sự xâm nhập của ĐCSTQ
Sau khi ông Triệu Lạc Tế đến Wellington, New Zealand, chính phủ nước này đã không thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt. Tuy nhiên, Bộ Dịch vụ Quốc hội Úc (DPS) đã gửi một email nội bộ về chuyến thăm của ông Triệu vào ngày 24 tháng 11.
Email yêu cầu tất cả các nhà lập pháp và nhân viên chuyển điện thoại di động và máy tính bảng sang chế độ máy bay và có thể dịch vụ mạng không dây cũng bị cắt. Email thậm chí còn lưu ý lộ trình di chuyển của phái đoàn Trung Quốc trong tòa nhà Quốc hội để các nhà lập pháp lưu ý nếu văn phòng của họ ở gần phái đoàn Trung Quốc hay không, vì lo ngại rằng ngay cả kết nối Wi-Fi cũng có thể bị xâm nhập.
Một thượng nghị sĩ cho biết: “Khi Quốc hội buộc phải đưa ra cảnh báo như vậy—thì người này không phải là khách, mà là một kẻ xâm nhập, là mối đe dọa thực sự đối với hệ thống dân chủ của chúng ta.”
Vài tuần trước, ông Mike Burgess, Tổng Giám đốc An ninh phụ trách Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO), đã đưa ra cảnh báo rằng các tin tặc được ĐCSTQ hỗ trợ đã chuyển từ hoạt động gián điệp sang phá hoại, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Úc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/503022.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/29/231504.html




















