Bài viết của phóng viênMinh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2025] Năm bà lão lớn tuổi ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công, và chủ tọa đã ngăn người bào chữa xem hồ sơ , với lý do điều đó sẽ “gây nguy hại đến tính công bằng của phiên tòa”.

Bà Lưu Hải Yến, bà Thôi Tú Cúc, bà Lý Ngọc Phương, bà Loan Diễm Bình và bà Ngô (không rõ tên) bị bắt trong đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 17 tháng 7 năm 2025. Họ bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Yên Đài lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Yên Đài quản lý thành phố Long Khẩu.

Năm học viên, với độ tuổi trung bình gần 70 tuổi, chính thức bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 8. Phòng công an Thành phố Long Khẩu đã chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát thành phố Long Khẩu vào ngày 18 tháng 8. Bốn ngày sau, ngày 22 tháng 8, công tố viên Lữ Toa Toa đã truy tố cả năm người.

Người bào chữa của các học viên đã nộp đơn khiếu nại công tố viên Lữ vì ban hành cáo trạng mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, và từ chối quyền xem hồ sơ cũng như gặp bị cáo trong trại tạm giam. Gia đình bà Lý cũng nộp đơn khiếu nại công an. (Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về vụ bắt giữ và những nỗ lực ban đầu của gia đình để tìm kiếm công lý cho các học viên)

Ngay sau khi năm gia đình xác nhận ngày 3 tháng 9 năm 2025 rằng Tòa án thành phố Long Khẩu đã đưa các hồ sơ vào sổ, họ đã nộp cho thẩm phán chủ tọa Trì Á Nam giấy ủy quyền và yêu cầu xem hồ sơ, cũng như gặp người thân và được cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy tố.

Khi các gia đình gọi cho thẩm phán Trì vào ngày hôm sau, họ được thông báo rằng bà Trì đang ở tòa. Họ thử lại vào chiều hôm đó, và được trả lời tương tự. Tuy nhiên, họ vẫn không thể liên lạc được với bà Trì vào sáng ngày 5 tháng 9, nhưng bà Trì đã nhấc máy vào chiều hôm đó. Bà Trì nói đang phải tham vấn với cấp trên cho đến khi ông này đi công tác trở về vào ngày 8 tháng 9. Bà ta liên tục đặt những câu hỏi không liên quan đến vụ việc.

Thẩm phán Trì không xuất hiện vào ngày 8 tháng 9, nhưng người thân của các học viên đã nói chuyện với bà ta qua điện thoại vào ngày hôm sau. Bà này cho hay họ không được phép xem hồ sơ, đây là quyết định của các quan chức ở tòa cùng đưa ra. Khi bị hỏi lý do, bà tuyên bố các vụ việc này “mang tính chính trị và nhạy cảm”, và việc cho phép người nhà bào chữa xem hồ sơ sẽ “gây nguy hại đến tính công bằng của phiên tòa”.

Các gia đình yêu cầu phản hồi bằng văn bản cho yêu cầu xem hồ sơ của họ, và thẩm phán Trì hứa rằng cấp trên của bà ta sẽ ban hành sau khi ông ta trở về từ một chuyến công tác khác vào ngày 15 tháng 9. Bà ta cũng cho biết sẽ xử lý các vụ án theo đúng pháp luật. “Quý vị có thể chất vấn công tố viên Lữ tại tòa”, bà ta nói thêm.

Thẩm phán Trì không bao giờ trả lời ba yêu cầu mà các gia đình nộp vào ngày 8 tháng 9, bao gồm “yêu cầu thu thập chứng cứ chứng minh vô tội”, “yêu cầu cho phép [các học viên bị giam giữ] bảo lãnh tại ngoại” và “yêu cầu trả lại các vật phẩm bị tịch thu trong quá trình bắt giữ”. Sau đó, họ biết rằng tòa án đã chuyển bản sao cáo trạng đến trại tạm giam vào ngày 10 tháng 9.

Ngày 11 tháng 9, các gia đình đã nộp đơn khiếu nại thẩm phán Trì, và yêu cầu cáo tỵ bà ta khỏi các vụ án này.

Ngày 30 tháng 9, Triệu Vũ, chủ tọa tòa hình sự thuộc Tòa án Thành phố Long Khẩu, đồng ý cho người bào chữa là người nhà được gặp người thân tại trại tạm giam. Nhưng ông ta vẫn cấm họ xem hồ sơ. Sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh (ngày 1 đến 8 tháng 10), khi người nhà học viên hỏi về thời gian thăm thân thì thẩm phán Trì trả lời rằng họ không được phép thăm nữa. Bà Trì nói thêm rằng chủ tọa Triệu không đưa ra lý do, và chỉ đơn giản yêu cầu bà ta truyền đạt quyết định.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

山 东龙 口市五位法 轮 功学 员 被构陷到法院 家属 维 权

Báo cáo liên quan:

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày, 4 người bị truy tố

Bà lão 70 tuổi đối mặt với việc truy tố vì đức tin của mình, gia đình nỗ lực không ngừng để tìm cách giải cứu

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/24/501823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/26/231060.html