Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-08-2025] Ngày 16 tháng 8 năm 2025, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Khu phố Tàu ở Chicago để giới thiệu Pháp Luân Công và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vì sự kiện diễn ra vào mùa cao điểm du lịch nên có nhiều du khách đến thăm Chicago. Cuộc diễu hành bắt đầu từ công viên Tôn Trung Sơn, một danh thắng nổi bật ở Khu phố Tàu. Dẫn đầu đoàn là các học viên mang biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, theo sau là đội trống nhà Đường và xe diễu hành. Tiếp đến là nhóm trình diễn các bài công pháp và đội tưởng niệm mặc trang phục màu trắng thể hiện sự tri ân đối với các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2f291fc4a412983cfeff7273f634ad0f.jpg

d45f1de03a99e188febc837f2ba686a2.jpg

ed9964ce6d57236a56ab8365f21ea9c9.jpg

8e1635a9bbe5653d65b74fbe57b5b67a.jpg

fc627d19629cd5302a66cec45f59a7a9.jpg

24826de6a9dab0b39703ff6041978e87.jpg

03cc762498d51790e02eaead1435b1a9.jpg

Cuộc diễu hành ở Chicago kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, ngày 16 tháng 8 năm 2025.

5d1bb42acbead76374d089bfa32de1ca.jpg

Bà Barbara

Bà Barbara cho biết ý nghĩa lớn nhất của việc tham gia cuộc diễu hành ở Khu phố Tàu là giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và xóa bỏ những dối trá và hiểu lầm do ĐCSTQ gây ra: “Tôi sẽ tiếp tục nói với nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại. Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ dừng lại. Bản thân tôi đã từng bị sách nhiễu và đe dọa, xe của tôi bị phá hoại. Nhưng điều đáng khích lệ là nhiều người ban đầu hiểu lầm và có cái nhìn tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp đã dần minh bạch chân tướng và tích cực ủng hộ Pháp Luân Công.

“Tôi muốn động viên những người bạn Trung Quốc của chúng tôi rằng đừng sợ hãi hay chịu khuất phục trước sự chuyên chế của ĐCSTQ. Chúng tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng cho đến khi nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ”, bà cho biết.

Ông Jim, một chuyên gia truyền thông đến từ Minnesota, đã tu luyện Pháp Luân Công được 21 năm. Ông đến Chicago để tham gia cuộc diễu hành và cho biết ông có điều quan trọng muốn chia sẻ với cộng đồng người Hoa: “Tôi muốn nói với tất cả những người Trung Quốc rằng: Xin hãy dành một chút thời gian, trầm tĩnh lại và lắng nghe điều các học viên Pháp Luân Công nói, với một tâm trí cởi mở. Đừng chỉ nghe theo những tuyên truyền của ĐCSTQ; hãy phân biệt đúng sai.”

4a5b2f52e6bf28fc627e1d49431fdf48.jpg

Ông Jim đến từ Minnesota

Về việc ĐCSTQ thao túng truyền thông Hoa Kỳ để tiến hành đàn áp xuyên quốc gia, ông Jim cho hay một số cơ quan truyền trông Mỹ đã bị lợi dụng, sử dụng lối đưa tin một chiều của ĐCSTQ để lan truyền những thông tin sai lệch, gây tác động tiêu cực. Cách ứng phó của các học viên trước cuộc đàn áp xuyên quốc gia này là tích cực hơn trong việc giới thiệu chân tướng đến cộng đồng.

Ông Jim cho biết: “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội Tạng, cả hai đều được Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua, trong đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người liên quan đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng, chứ không chỉ là các biện pháp mang tính tượng trưng. Tại địa phương, chúng tôi cũng đang đóng góp các bài viết cho các tờ báo để nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại. Đây là điều đặc biệt quan trọng vào thời điểm này khi ngày càng có nhiều người nhận thức và thảo luận về đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Anh Vương, một học viên Pháp Luân Công và là kỹ sư phần mềm đang theo học chương trình tiến sỹ tại Đại học Nebraska vào năm 2019, cho biết anh đã trải qua một vụ đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Mùa thu năm đó, anh Vương đại diện cho Câu lạc bộ những người bạn của Pháp Luân Công của trường tham gia Lễ hội Đường phố Big Red, một sự kiện chào mừng của trường. Trong sự kiện, một nhóm sinh viên Trung Quốc, do một phụ nữ trung niên dẫn đầu, đã tập trung trước quầy thông tin của anh và căng lá cờ của ĐCSTQ, che khuất toàn bộ quầy.

Anh Vương cho biết dù không có xô xát nào xảy ra, nhưng họ đã lớn tiếng la hét trước các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách thù địch. Mặc dù nhân viên nhà trường nhiều lần can thiệp, họ chỉ lùi lại vài bước. Mãi đến khi cảnh sát can thiệp, họ mới giữ khoảng cách để người qua đường và sinh viên đi qua.

Anh Vương cho hay vụ việc gây tác động tiêu cực, không chỉ nhắm vào các nhóm bị bức hại như Pháp Luân Công mà còn làm tổn hại danh tiếng của người Trung Quốc. Anh cho biết: “Vụ việc khiến tôi nhận ra hay cả một nơi xa xôi như Nebraska, ở miền Trung nước Mỹ, ĐCSTQ cũng đã thâm nhập đến. Nhưng hầu hết người dân ở đây là tín đồ Cơ Đốc và môi trường rất yên bình. Họ hiếm khi chứng kiến các vụ việc mang tính đe dọa. Vào cuối tháng 5 năm nay, Cơ quan Lập pháp bang Nebraska đang thông qua Đạo luật Chống Đàn áp Xuyên Quốc gia ở Nebraska và Đạo luật Đăng ký Đặc vụ Khủng bố và Đối thủ Nước ngoài, trong đó đặc biệt đề cập đến Trung Quốc.”

Công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

88a6379764afc9eed39083c3713a1d08.jpg

Ông Carman Cox và vợ ông tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Carman Cox và vợ ông từ Springfield, thủ phủ của Illinois, đến Chicago và họ rất hứng thú với cuộc diễu hành của các học viên. Bà Cox cho biết: “Xe diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp, cuộc diễu hành thật tuyệt vời.” Họ rất vui khi có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

7b1a7932f72b48b4013974bdccea083b.jpg

Ông Jim và bà Vonda Munday thích cuộc diễu hành.

Ông Jim và bà Vonda Munday xem cuộc diễu hành ở Khu phố Tàu. Bà Vonda cho hay: “Cuộc diễu hành thật tuyệt. Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp và đáng để học hỏi!”

9f1c06789af7bbd9c3f6e50546055d22.jpg

Ông Kip Barnes và vợ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Kip Barnes và vợ ông nói một cách hào hứng: “Cuộc diễu hành thật sự rất đẹp. Chúng tôi rất nóng lòng được biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

ee9ff0c4400f25eaef8c954139b8bc0a.jpg

Anh Brian Lema và bạn, cô Joan Barapi, cùng mẹ của anh Brian

Anh Brian Lema và bạn anh, cô Barapi, cùng mẹ của anh Brian đang tham quan Khu phố Tàu và rất thích cuộc diễu hành. Anh Brian cho hay anh cảm thấy may mắn khi được biết Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin với họ.

45767cbdc70521c51963cb55addc1f83.jpg

Cô Jinny Lopez (thứ hai bên trái) và gia đình cô cho biết họ ủng hộ Pháp Luân Công.

Cô Jinny Lopez và gia đình cô rất yêu thích cuộc diễu hành. Cô Jinny nói: “Thật tuyệt!” Họ cũng ủng hộ mạnh mẽ việc các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/19/498532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/21/229461.html