Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-02-2025] Kể từ năm 2000, Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây (thành lập năm 1958) đã là cơ sở duy nhất trong tỉnh giam giữ các nữ học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin của mình.
Gần đây, một học viên Pháp Luân Công mới được trả tự do đã viết thư cho trang Minghui.org và mô tả cuộc bức hại mà cô trải qua hoặc chứng kiến tại nhà tù này.
Tất cả các học viên Pháp Luân Công mới đến đều phải trải qua “huấn luyện” tăng cường. Họ được lệnh viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Những ai không chịu viết thì không được phép tắm rửa, đánh răng, giặt giũ hay thay đồ lót trong 14 ngày liên tiếp, kể cả trong thời tiết nóng bức của mùa hè. Các lính canh cũng không cung cấp cho họ giấy vệ sinh. Dù mưa hay nắng, các học viên đều phải tham gia vào tất cả các bài tập thể chất tăng cường và “các buổi học tập” bao gồm hát các bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), giơ tay tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ, trải qua đợt kiểm tra tâm lý và điền vào nhiều biên bản khác nhau.
Những học viên từ chối viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công sau 14 ngày đầu tiên vào nhà tù sẽ bị chuyển đến các khu khác nhau. Họ vẫn không được phép đánh răng hay tắm rửa, ngay cả khi tóc của họ bị bết dầu và bốc mùi. Cuối cùng, các lính canh không thể chịu được mùi hôi thêm nữa và cho các học viên 10 phút để tắm rửa và giặt giũ.
Các học viên không được phép gọi điện cho gia đình hoặc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Một số người còn bị tước quyền thăm thân trực tiếp trong nhiều năm.
Các lính canh còn ép học viên phải lao động cưỡng bức mỗi ngày và phải đạt được chỉ tiêu nhất định. Sau một ngày dài làm việc, học viên phải làm “bài tập về nhà” sau khi về phòng giam của mình. Các bài tập về nhà đều là viết nhận thức của họ về Pháp Luân Công. Những ai không hoàn thành “bài tập” của mình thì phải đi bộ tại chỗ trong khi học thuộc các quy định nhà tù.
Để kích động sự thù hận của những tù nhân khác đối với các học viên Pháp Luân Công, lính canh đã ghép các tù nhân và học viên thành các nhóm 3-5 người. Các thành viên trong nhóm phải ở cùng nhau mọi lúc, kể cả khi họ đi vệ sinh. Điều này có nghĩa là khi các học viên bị phạt, chẳng hạn như bị ép phải đứng trong nhiều giờ vì kiên định đức tin, thì các tù nhân khác cũng phải ở cùng họ.
Địa chỉ nhà tù: Số 1 đường Tiền Vệ, thị trấn Trường Lĩnh, quận Tân Kiến, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây
Điện thoại: +86-791-83751980, +86-791-83718743, +86-791-83711612, +86-791-83718707
Lính canh nhà tù: Trần Kỳ Tú
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/490667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/15/225486.html
Đăng ngày 22-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.