Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc
[MINH HUỆ 03-02-2025] Ngày 4 tháng 1 năm 2025, Nhà sách Thiên Thê ở quận Yongsan, Seoul, đã tổ chức buổi giao lưu câu lạc bộ sách để kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân. Từ năm 2022, cứ vào ngày này, nhà sách lại tổ chức sự kiện thường niên để kỷ niệm lễ công bố xuất bản sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên được cử hành vào ngày 4 tháng 1 năm 1995 tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc.
Nhà sách Thiên Thê tại quận Yongsan, Seoul
Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tổng hợp các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Năm 1996, tờ Nhật báo Thanh niên đã xếp Chuyển Pháp Luân vào danh sách một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc. Tờ Bản tin Chiều Bắc Kinh cũng bình chọn cuốn sách này là cuốn sách bán chạy nhất tháng 1 và tháng 2. Cuốn Chuyển Pháp Luân Quyển II đã được tờ Nhật báo Bắc Kinh xếp vào top 10 cuốn sách bán chạy nhất tháng 4. Đến nay, cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Sau tròn 30 năm xuất bản, đây vẫn là cuốn sách bán chạy nhất tại Nhà sách Thiên Thê.
Hơn 60 người đến từ Busan, Buyeo và Choenan-si đã tham dự cuộc giao lưu câu lạc bộ sách hôm đó. Họ chia sẻ về cuộc sống của bản thân đã thay đổi như thế nào sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và những trải nghiệm tu luyện của mình.
Ảnh chụp các thành viên tham dự buổi giao lưu câu lạc bộ sách buổi sáng.
Cuộc giao lưu câu lạc bộ sách vào buổi sáng.
Cuộc giao lưu câu lạc bộ sách vào buổi chiều.
Ảnh chụp các thành viên tham dự cuộc giao lưu câu lạc bộ sách buổi chiều.
Những thay đổi kỳ diệu sau khi đọc Chuyển Pháp Luân
Anh Ngô Hiếu Tích bắt đầu tu luyện từ 3 năm trước. Anh cho biết mẹ anh bị ung thư và trong khi tìm cách để giúp mẹ, anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh bắt đầu tập luyện cùng mẹ mình. Tuy nhiên, anh không dễ dàng chấp nhận ngay nội dung của cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, khi quyết tâm tu luyện thực sự, anh đã trải nghiệm những thay đổi đáng kinh ngạc, “Sau khi tôi quyết tâm tu luyện thực sự, tôi cảm nhận được những thay đổi khác nhau được đề cập đến trong sách Chuyển Pháp Luân. Từ đó, thái độ của tôi đối với môn tu luyện đã thay đổi hoàn toàn.”
Anh cho biết thêm: “Mỗi người đều có những vấn đề và nhiều câu hỏi riêng mà bản thân không biết câu trả lời. Hôm nay, tôi đã nghe nhiều người chia sẻ về những trải nghiệm của họ sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và tôi nhận ra cuốn sách đã giúp nhiều người giải đáp thắc mắc của họ. Điều này giúp tôi vững tin hơn vào việc tu luyện.”
Ông Jin Chengjun đã tu luyện được 5 năm, cho biết sức khỏe của ông đã được cải thiện và ông tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. “Lần đầu tiên tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi rất chấn động. Tôi đã tìm được câu trả lời rõ ràng vì sao chúng ta lại đến trái đất này, và nên sống cuộc đời như thế nào”. Ông cho hay ông cố gắng đọc sách trên đường đi làm mỗi ngày.
Ông Jin bày tỏ: “Tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lai, và tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn.”
Tôi đã hiểu thế nào là một người tốt
Bà Trịnh Mỹ Hoa đến từ Gunsan cho biết sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà đã bắt đầu hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân và nhận ra thế nào là một người tốt, “Trước kia, anh trai tôi thường chỉ trích tôi, nhưng tôi luôn nghĩ mình là một người rộng lượng, một người tử tế. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và tu luyện, tôi nhận ra mình cần phải nghiêm túc suy nghĩ về lời của anh trai. Cuối cùng tôi đã hiểu thế nào là một người tốt thực sự. Từ nay tôi sẽ cố gắng để trở thành một người tốt hơn nữa.”
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Trịnh mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Bà thường cảm thấy mệt mỏi và phải dựa vào thực phẩm chức năng. Bà uống thuốc để trị chứng mất ngủ. Bà Trịnh cho biết: “Giờ đây, tôi không còn cần uống thuốc nữa mà vẫn ngủ ngon. Tôi thậm chí không cần đến thực phẩm chức năng. Tôi rất khỏe mạnh. Tu luyện mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, vậy nên tôi tham gia sự kiện này với lòng biết hơn sâu sắc.”
Bà Park Lingrui đọc Chuyển Pháp Luân mỗi này từ khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, và bà đã trải nghiệm nhiều thay đổi tích cực, “Trước đây, tôi chỉ xem trọng suy nghĩ của mình, chỉ quan tâm bản thân bị tổn thương hay hạnh phúc. Sau khi tu luyện, tôi buông bỏ quan niệm này và bắt đầu nghĩ cho người khác.“
Bà Lý Thái Hy, người đi cùng bà Park, đã đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên vào ngày hôm đó. Sau đó, bà tham gia khóa học chín ngày tại Nhà sách Thiên Thê. Bà Lý cho biết: “Khi Pháp Luân Đại Pháp mới được hồng truyền ở Trung Quốc, nhiều người đã biết đến lợi ích của môn tu luyện. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi rất sợ hãi. Sau khi tôi chuyển đến Hàn Quốc, một người bạn đã khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi làm theo và nhận ra các bài giảng thật tuyệt vời.”
Những thay đổi tích cực sau khi đọc sách
Ông Kim Hee-dong, ngoài 70 tuổi, cho biết sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tu luyện, ông đã học được cách kiểm soát tính nóng nảy. Ông cho hay ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID cách đây bốn năm. Ông đến trung tâm thể dục để tập luyện nhưng thấy đóng cửa nên ông quyết định đi bộ và nhìn thấy một số người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc các tờ thông tin, ông đã tìm hiểu thêm trên mạng và quyết định tu luyện ngay lập tức.”
Ông cho biết: “Sau khi bước vào tu luyện, tiêu chuẩn đạo đức của tôi đã thay đổi hoàn toàn và tôi trở thành một người tốt hơn. Trước đây tôi thường nổi nóng. Tôi đã học cách kiểm soát bản thân và nghĩ đến cảm xúc của người khác. Sức khỏe của tôi cũng cải thiện nhiều. Tôi từng gặp khó khăn khi đi lên xuống cầu thang. Nhưng bây giờ tôi có thể chạy lên chạy xuống dễ dàng. Bạn bè và gia đình tôi đều nói tôi đã trở thành một người tốt hơn.”
Suy ngẫm về trạng thái tu luyện của bản thân
Ông Park Jong-gyu, người dẫn chương trình ngày hôm đó, cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia sự kiện này, đây cũng là cơ hội để tôi nhìn lại trạng thái tu luyện của mình.”
Ông cho hay: “Bởi vì Pháp này rất trân quý, nên khiến tôi càng quyết tâm tu luyện vững chắc.”
“Đối với người thường mà nói, có thể biết đến Chuyển Pháp Luân, tìm thấy đường về nhà và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì người đó sẽ có một tương lai tốt đẹp. Còn đối với người tu luyện, Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách từ thiên thượng mà Sư phụ đã ban cho nhân loại để phản bổn quy chân. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Không có Chuyển Pháp Luân, làm sao chúng ta có thể kiên định tu luyện dưới sự bức hại tàn bạo của ĐCSTQ? Việc chúng có thể tiếp tục tu luyện là nhờ uy lực vĩ đại của Đại Pháp.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/3/490337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225325.html
Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.