Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 01-02-2025] Sau mùa thu với nhiều ngày lễ tôn giáo là những tháng mùa đông với nhiều hội chợ và lễ hội lớn ở Ấn Độ. Đây cũng là cơ hội để các học viên giới thiệu về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa đề cao cả tâm lẫn thân có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Vào tháng 12 năm 2024 và tháng 1 vừa qua, các học viên ở Nam Ấn đã tham gia hai hội chợ sách lớn ở Hyderabad và Vijayawada. Họ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và sách Đại Pháp cho dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sách Hyderabad
Hội chợ sách Hyderabad lần thứ 37 diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 19 – 29 tháng 12 năm 2024, từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối mỗi ngày tại sân vận động NTR.
Là thủ phủ và là thành phố lớn nhất bang Telangana, hội chợ sách Hyderabad thu hút rất đông người tham dự, trong những ngày diễn ra hội chợ đã có hơn 1,2 triệu lượt khách ghé thăm các gian hàng sách. Có hơn 350 gian hàng bán sách với nhiều loại ngôn ngữ Ấn Độ khác nhau, trong đó có tiếng Telugu địa phương.
Hội chợ sách Hyderabad lần thứ 37 tại sân vận động NTR, Hyderabad
Các học viên đã có hai gian tại hội chợ, nơi họ trưng bày sách và các ấn phẩm của Pháp Luân Đại Pháp, và trình diễn các bài công pháp. Sách Đại Pháp có các phiên bản tiếng Telugu, tiếng Anh và tiếng Hindi.
Các học viên trưng bày những bức tranh, được sáng tác bởi các nghệ sỹ là học viên, được chọn từ Triển lãm Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn, khắc họa vẻ đẹp của môn tu luyện cũng như sự tàn bạo của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công suốt 25 năm qua.
Quầy Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sách lần thứ 37 tại sân vận động NTR, Hyderabad.
Một học viên luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp.
Truyền thông phỏng vấn các học viên
Sự góp mặt của các học viên tại hội chợ cũng thu hút sự chú ý của nhiều kênh tin tức và người nổi tiếng. Kênh tin tức tiếng Anh CVR và Polotikos đã ghé quầy Pháp Luân Đại Pháp để phỏng vấn các học viên về những lợi ích của môn tu luyện, cũng như cách họ tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong đó có việc phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ người còn sống.
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp được kênh tin tức tiếng Anh CVR phỏng vấn
Một học viên (bên trái) được Politikos phỏng vấn (bên phải)
Khách tham quan cảm động bởi Chân-Thiện-Nhẫn
Dân chúng từ mọi tầng lớp và tín ngưỡng đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và bày tỏ sự cảm kích đối với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này.
Du khách trò chuyện với các học viên tại quầy Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Gadam Prasad Kumar, chủ tịch Hội đồng Lập pháp Telangana, cho biết ông rất cảm động bởi ba nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã tặng ông một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, bằng thiếng Telugu. Ông Prasad nhất quyết trả tiền cho cuốn sách. Ông cũng lấy một số tài liệu thông tin và chắp tay trước ngực theo nghi thức chào namaste để bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên.
Ông Prasad Kumar (đầu tiên bên phải), chủ tịch Hội đồng Telangana, Hyderabad, lắng nghe một học viên (bên trái) giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Một ông lão đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp hai lần và mua sách Chuyển Pháp Luân tiếng Tegulu. “Chân-Thiện-Nhẫn là điều cần thiết hiện nay”, ông cho biết. “Những cuốn sách về tâm linh khác cũng hay, nhưng đây là cuốn sách quan trọng mà chúng ta cần lúc này.”
Nhiều khách tham quan nói với các học viên rằng họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Anh Vishal, một người đàn ông trẻ, cho hay anh đã xem màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, một nhóm biểu diễn gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vào năm 2014. Anh vui vẻ nhận một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện.
Một nhóm học sinh cũng dừng lại trước quầy của các học viên sau khi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp từ một buổi hướng dẫn miễn phí mà các học viên đã tổ chức ở trường của các em. Các em đọc thuộc lòng chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho các học viên nghe và chia sẻ về trải nghiệm tích cực của bản thân khi các em luyện các bài công pháp.
Các em học sinh đọc thuộc lòng chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” tại hội chợ sách Hyderabad ở sân vận động NTR, Hyderabad.
Một người đàn ông đến từ Mỹ ngạc nhiên khi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ, và cho biết ông đã biết đến Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ cùng tội ác của nó, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Một người Mỹ (bên trái) trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp
Trải nghiệm uy lực của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Nhiều khách tham quan muốn học các bài công pháp.
Một giáo viên dạy yoga đã học bài công pháp tứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Trang Pháp, từ một học viên tại quầy thông tin. Sau đó, cô cho hay cô cảm thấy bình tĩnh lại rất nhiều và bài công pháp có tác dụng giải tỏa những căng thẳng và lo lắng mà cô thường gặp. Cô cũng ngạc nhiên khi nhận ra pháp môn này không giống yoga, các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp không bị giới hạn về nhịp thở, chế độ ăn hay thời gian. Cô đã mua sách Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về các bài công pháp.
Một học sinh cấp hai đã thử luyện các bài công pháp và rất hứng thú với trải nghiệm của mình: “Con có thể nhìn thấy ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau, từ trắng, tím, v.v.” em chia sẻ.
Ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Sau khi biết về sự tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng vì kiên định với đức tin của mình, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.
Môt nhà báo nói với các học viên: “Tôi biết tất cả về cuộc bức hại này. ĐCSTQ đang giết người dân của nó và chẳng bao lâu nữa nó sẽ sụp đổ.”
Ông cũng cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. “Các bạn đang làm một điều tuyệt vời!”, ông cho hay. Ông đã đọc tất cả tài liệu ở quầy thông tin và lấy một số tài liệu khi rời đi.
Một phụ nữ đã sốc sau khi biết đến các phương thức tra tấn và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các học viên. “Thật bất công!”, bà nói.
Một học viên (đầu tiên bên trái) trò chuyện với khách tham quan về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Thứ trưởng Andhra Pradesh nhận sách Chuyển Pháp Luân
Vijayawada là thành phố lớn thứ hai và là trung tâm thương mại của bang Andhra Pradesh ở Ấn Độ. Đây là trung tâm thương mại, chính trị, văn hóa và giáo dục của toàn bang.
Từ ngày 2 – 9 tháng 1 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Sách Vijayawada, do Hiệp hội Lễ hội Sách Vijayawada (VBFS) tổ chức tại sân vận động Gandhi Municipal. Lễ hội đã thu hút hơn một triệu lượt khách và có trên 270 gian hàng triển lãm.
Các học viên đã treo các biểu ngữ ở ba mặt của quầy thông tin, và cũng được mời giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và các sách Đại Pháp trên sân khấu chính của lễ hội. Sau khi nghe về các nguyên lý đạo đức cùng các bài công pháp thiền định dễ học của Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã lũ lượt đến quầy của các học viên.
Một trong những vị khách đặc biệt của lễ hội là ông Pawan Kalyan, thứ trưởng bang Andhra Pradesh. Ông cũng là diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim tiếng Telugu. Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông và nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Kalyan lắng nghe các học viên và nhận cuốn Chuyển Pháp Luân cùng các tài liệu thông tin. Ông Pawan Kalyan cảm ơn các học viên vì sự nhiệt tình của họ.
Một học viên (bên trái) tặng tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho Thứ trưởng Pawan Kalyan (bên phải) tại Lễ hội Sách Vijayawada lần thứ 35 tại sân vận động IGMC, Ấn Độ.
Một học viên (bên trái) tặng cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Telugu cho ông Rajendra, sỹ quan IPS của chính phủ bang Andhra (bên phải).
Một học viên (bên phải) tặng một cuốn Minh Huệ Đa ngữ cho ông Krishna Rao (bên trái), phóng viên quốc tế của tờ Andhra Jyothi đến từ Delhi.
Một học viên (bên trái) chia sẻ thông tin với ông Nageswara Rao (bên phải), biên tập viên của Nhật báo Eenadu.
Mọi người đăng ký lớp hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến và muốn được học các bài công pháp
Các học viên đã giới thiệu thông tin về các lớp hướng dẫn các bài công pháp trực tuyến. Các buổi trực tuyến này có nhiều loại ngôn ngữ: Ấn Độ, gồm Hindi, Marathi, Kannada, Bengali và tiếng Anh.
Nhiều khách tham dự đã thử luyện các bài công pháp tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự quan tâm đến lớp hướng dẫn trực tuyến, họ cũng hỏi về các học viên địa phương trong khu vực của họ để có thể tiếp tục luyện tập. Một số đã mời các học viên tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc hay câu lạc bộ của họ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/1/490263.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/2/225142.html
Đăng ngày 05-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.