Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 06-08-2024] Ngày 3 tháng 8 năm 2024, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Thời đại (Times Square) nhộn nhịp ở New York, khung cảnh an hòa đó đã thu hút nhiều cư dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Một số người cho biết việc theo dõi các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã khơi dậy suy nghĩ trong họ về tâm linh và các lối sống lành mạnh. Sự tĩnh lặng của thiền định dường như tạo nên một ốc đảo bình yên trên Quảng trường Thời đại tấp nập và ồn ào. Người đi bộ chụp ảnh, khen ngợi các bài công pháp và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn trọng môn tu luyện. Một số lấy điện thoại di động ra và vào trang web Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác học các bài công pháp ngay tại chỗ.

77358d49d26d57737267c2067efdc7b0.jpg

6da3b0879926f07f60ebfa0aa3d2faf6.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Thời đại

Ông George, học viên Pháp Luân Đại Pháp điều phối sự kiện này, cho biết sự kiện được tổ chức để giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều người hơn. Ông bày tỏ sự cảm kích đối với chính phủ và người dân Mỹ vì sự ủng hộ của họ, đặc biệt là dự luật Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 6. Ông hy vọng dự luật sẽ sớm trở thành luật.

Cô Nicole, một học viên có thể nói hai thứ tiếng, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cô bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020 sau khi nghe giới thiệu từ một người bạn. Cô cho biết: “Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy bình yên hơn và tôi đã lấy lại được khả năng kiểm soát tâm trí của mình. Tôi rất biết ơn.” Cô từng bị chứng đau nửa đầu và phải dùng thuốc giảm đau, nhưng chúng đã biến mất sau khi cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một người qua đường hỏi cô Nicole: “Tại sao có nhiều người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà chính phủ lại không cho phép?” Cô Nicole trả lời: “Vào những năm 1990, có đến một trăm triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con số này còn vượt cả số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản đàn áp và thanh trừ bất cứ điều gì không phù hợp với hệ tư tưởng của nó.”

“Những người tu luyện môn này có trung thành với đất nước của họ không?” người đó hỏi. Cô Nicole giải thích: “Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc là hai khái niệm khác nhau. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp yêu đất nước của họ, nhưng không yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Người qua đường gật đầu đồng ý.

Anh Jack, một du khách đến từ Puerto Rico, đã bị thu hút bởi hoạt động này: “Thật ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng như vậy ở New York đầy căng thẳng này. Tôi cảm nhận được năng lượng của họ. Tôi nghe nói môn này miễn phí. Tôi sẽ tìm hiểu thêm trên mạng.”

cb0caf08c05fb016b413f849a83a515a.jpg

Anh Jack và mẹ anh đến từ Puerto Rico muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

08af1b7ee5f1cfccaef56b5d6daa064f.jpg

Một người cha và cô con gái muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và lấy thông tin về các điểm luyện công tập thể.

5cbab23cf873e69c08db75869caebd89.jpg

Cô Liliana Heranandec và mẹ cô đến từ Columbia ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng sẽ có nhiều người hơn giúp chấm dứt cuộc bức hại.

2634cc8ba43149e9b29a7a53d45de47d.jpg

Một cặp vợ chồng ở đảo Long Island ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

46b9c827b3d3dd10f4a9ffcd4c29aa2b.jpg

Một du khách đến từ Jamaica yêu thích thiền định.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/6/480539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/9/219431.html

Đăng ngày 09-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share