Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-07-2024] Hai người đàn ông, Trần Quân và Lâm Phong (được gọi là John Chen và Feng Lin trong các văn kiện chính thức của Hoa Kỳ), đã nhận tội tại tòa án Liên bang Hoa Kỳ về tội hối lộ và làm đặc vụ bất hợp pháp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai người này đã nhận tội tại Tòa án Quận Nam New York, Hoa Kỳ vào ngày 24-25 tháng 7 năm 2024. Họ đã bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2023 và bị buộc tội hành động và âm mưu hành động tại Hoa Kỳ với tư cách là đặc vụ chưa đăng ký cho ĐCSTQ, có âm mưu hối lộ và hành động hối lộ một công chức, và âm mưu rửa tiền. Họ cũng bị cáo buộc đã tham gia vào một âm mưu dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Việc tuyên án đối với Trần Quân và Lâm Phong sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 10. Họ phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù.

Tin tức này được công bố bởi ông Matthew G. Olsen, Phó Tổng chưởng lý của Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam New York, và ông Robert R. Wells, Phó Giám đốc Điều hành của Ban An ninh Quốc gia của FBI.

7fce49f1f6c5db743d89f1663de5ba59.jpg

Trần Quân / John Chen (trái) và Lâm Phong / Feng Lin (phải) đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Quận Nam New York là làm đặc vụ bất hợp pháp cho ĐCSTQ.

Theo một tuyên bố do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành ngày 25 tháng 7, các bị cáo Trần Quân và Lâm Phong đã hối lộ các viên chức của Sở Thuế vụ (IRS) hòng tác động để họ hỗ trợ chính phủ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài.

Trần Quân, 71 tuổi, đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lâm Phong, 44 tuổi, là công dân Trung Quốc hiện đang cư trú tại Los Angeles, California. Mỗi người đều đã nhận tội làm đặc vụ chưa đăng ký cho ĐCSTQ và hối lộ các mật vụ IRS trong cáo buộc rằng đây là âm mưu nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.

Theo các tài liệu của tòa án, ít nhất từ tháng 1 đến khoảng tháng 5 năm 2023, Trần Quân và Lâm Phong đã làm việc tại Hoa Kỳ dưới sự chỉ đạo của chính quyền ĐCSTQ, trong đó có một quan chức ĐCSTQ được xác định là “Quan chức ĐCSTQ 1”, nhằm thúc đẩy chiến dịch đàn áp và quấy rối của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với đủ loại thủ đoạn đàn áp của ĐCSTQ, gồm cả cầm tù.

Khi tham gia vào chiến dịch bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, Trần Quân và Lâm Phong đã tham gia vào một kế hoạch do ĐCSTQ chỉ đạo nhằm thao túng chương trình tố giác của IRS hòng tước bỏ tư cách miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn nghệ thuật có trụ sở tại Hoa Kỳ do học viên Pháp Luân Công điều hành.

Sau khi Trần đệ đơn tố giác sai trái lên IRS, Trần và Lâm đã hối lộ 5.000 đô la tiền mặt và hứa sẽ trả thêm tiền cho một nhân viên của IRS, mà thực ra là cảnh sát mật vụ, để đổi lấy sự hỗ trợ của nhân viên này trong việc thúc đẩy vụ khiếu nại. Cả Trần và Lâm đều không thông báo cho Tổng chưởng lý, theo yêu cầu, rằng họ đang làm đặc vụ cho ĐCSTQ tại Hoa Kỳ.

Trong toàn bộ vụ này, Trần đã nói rõ, đặc biệt trong một cuộc gọi điện thoại có ghi âm, rằng các khoản hối lộ là do ĐCSTQ chỉ đạo và tài trợ nhằm đạt được mục tiêu của chính quyền ĐCSTQ là “lật đổ… Pháp Luân Công”.

Trong các cuộc trò chuyện qua điện thoại ghi âm theo bản ghi âm được tòa án cho phép, Trần và Lâm đã khai về việc nhận “chỉ thị” từ Quan chức ĐCSTQ 1 về kế hoạch hối lộ, xóa các chỉ thị nhận được từ Quan chức ĐCSTQ 1 để tránh bị phát hiện, và “gửi báo động” và “báo động” cho Quan chức ĐCSTQ 1 nếu kế hoạch hối lộ người đại diện của Trần và Lâm không diễn ra như dự kiến. Trần và Lâm cũng khai rằng, Quan chức ĐCSTQ 1 là quan chức chính phủ Trung Quốc “phụ trách” kế hoạch hối lộ nhằm thúc đẩy cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài.

Theo kế hoạch này, ngày 14 tháng 5 năm 2023, Trần và Lâm đã gặp mật vụ này tại Newburgh, New York. Trong cuộc họp, Trần đã trả cho người đại diện khoản hối lộ ban đầu bằng 1.000 đô la tiền mặt.

Trần cũng đề nghị trả cho cảnh sát mật vụ này tổng cộng 50.000 đô la để tiến hành kiểm toán Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, cũng như 60% tiền thưởng của IRS cho người tố giác, nếu đơn tố giác của Trần thành công. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Lâm đã trả cho cảnh sát mật vụ khoản hối lộ tiếp theo là 4.000 đô la nữa tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy để thúc đẩy kế hoạch này.

Trần và Lâm mỗi người đã nhận tội về một tội danh là làm đặc vụ không đăng ký cho một chính phủ nước ngoài, và một tội danh là hối lộ một công chức. Trần đã nhận tội vào ngày 24 tháng 7, dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 10. Lâm đã nhận tội vào ngày 25 tháng 7 và dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 31 tháng 10.

Trần và Lâm, mỗi người sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/27/480182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219244.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share