Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 15-05-2024] Ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên tại Athens đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên một tuyến phố thương mại ở chân thành cổ Acropolis. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 chính thức vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, và đây cũng là dịp kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

9d987816084ffbbd53cff5f1136dce03.jpg

Các học viên cùng nhau trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Athens, hôm 11 tháng 5 năm 2024.

2a336b6d77d10b073dec3727dce86ab9.jpg

9e37932f0b7aa5c2e6ab78ed743a1f46.jpg

2dbbc7727216ddf601406b032b3058b3.jpg

1c59e413cd9529977d62d5b38a9f2f6d.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên.

bc7daed48b6b930b2dabdefbb471f944.jpg

Một người phụ nữ thử tập bài công pháp thứ ba bằng cách tập theo động tác của các học viên.

Chân-Thiện-Nhẫn dẫn các bạn theo chính đạo

Ông Vagelis Nasio rất quan tâm tới tu luyện và từ khi 19 tuổi ông đã học một số môn thiền. Sau khi kết hôn, ông ngừng học thiền và toàn tâm toàn ý cho cuộc sống gia đình. Hiện giờ, các con của ông đã trưởng thành nên ông một lần nữa lại muốn được thực hành thiền định.

3001bf40d1f42127568f867f9f5490f3.jpg

Ông Vagelis ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Trong khi tìm kiếm trên mạng, ông Vagelis tình cờ thấy Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và cho biết ông tin đây là môn tu luyện có thể thay đổi trạng thái tinh thần của con người, bởi vậy cũng có thể cải biến thân thể họ. Ông chia sẻ: “Môn tu luyện này rất hay, rất uyên thâm”. Nhưng vì không có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào ở nơi ông sinh sống nên ông không thể hiểu sâu sắc hơn về môn tu luyện hay thử tu luyện.

Vào ngày 11 tháng 5, ông Vagelis tới Athens cùng với gia đình và trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tọa thiền. Ông đã lấy mấy tờ thông tin và hẹn một học viên để học các bài công pháp miễn phí qua mạng.

“Khi chúng tôi ra khỏi ga tầu điện ngầm, tôi đã nói với vợ tôi rằng tôi sẽ gặp một điều gì đó tốt đẹp trên con đường này. Tôi không biết đó là gì nhưng có điều gì đó đã nói với tôi. Và đó chính là các bạn”.

Ông trò chuyện với một học viên và nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là chân chính. Ông nói: “Nguyên lý này rất quan trọng và sẽ đưa các bạn lên một cảnh giới cao hơn”.

Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho xã hội

Trước đây, cô Christina và anh Dimitris từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công nhưng chỉ nghĩ rằng đó là một môn khí công tương tự như Thái cực quyền. Lần này, họ đã gặp các hoạt động của các học viên. Một học viên nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ bao gồm việc luyện công mà còn yêu cầu người tu luyện đề cao tâm tính theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Christina đồng tình và cho hay nguyên tắc này có lợi cho xã hội.

Cô Christina cho biết: “Xã hội của chúng ta là đa văn hóa, đa chủng tộc và có nhiều kiểu người khác nhau. Vì vậy, để tồn tại, chúng ta cần phải thành thật với chính mình. Chúng ta phải tử tế với người khác và chấp nhận con người thật của họ”.

1491d44acd43e0187ce352fafbf926f6.jpg

Cô Christina và anh Dimitris ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp, trong vòng bảy năm vào những năm 1990, đã được hàng trăm triệu người ở Trung Quốc tu luyện, cô Christina và anh Dimitris đã rất ngạc nhiên và nhanh chóng hiểu được mức độ phổ biến của môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Khi biết đến cuộc bức hại, cô Christina nói: “Thật đáng tiếc. Điều này thực sự tồi tệ, thật sự khó khăn. Trong hoàn cảnh độc tài chính trị thì con người không thể được tự do. Họ không thể tự do hành động và không được là chính mình.”

Cô Christina và anh Dimitris đã nhận tờ thông tin từ một học viên và chúc người học viên này gặp nhiều may mắn.

Học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Grigoris Pilios, một người Hy Lạp, đã tập bốn bài công pháp đầu tiên theo các động tác của các học viên tại địa điểm tổ chức sự kiện vào ngày 11 tháng 5. Ngày hôm sau, ông đến một điểm luyện công và học bài công pháp thứ năm. Ông nói với một học viên: “Tôi cảm thấy sự hài hòa giữa thể chất và tinh thần”.

7afce75edc3f40420d33c0914f8090ee.jpg

Ông Grigoris Pilios yêu mến các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Grigoris cho biết: “Trong khi luyện công, tôi ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, và sau khi luyện công xong, tôi cảm thấy như một người khác vậy”.

Ông cho hay ông sẽ tiếp tục tu luyện và muốn mua sách Chuyển Pháp Luân.

Một cô gái bước đi vội vã, đã lấy một tờ thông tin, vừa đi vừa nói: “Tôi đã thấy [các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp] của các bạn ở London. Các bạn đang làm một việc tốt đẹp. Cố gắng duy trì nhé. Chúc các bạn thành công!“

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/15/477449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/22/218213.html

Đăng ngày 25-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share