Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary

[MINH HUỆ 01-05-2024] Ngày 28 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, Canada đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Công viên Prince Island với các hoạt động trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng truyền thống Trung Hoa, và giảng chân tướng trong sự kiện thường niên quan trọng này.

8a52747293f48033c4ea0e9736be3735.jpg

Các học viên tại Calgary, Canada kính chúc sinh nhật Sư phụ và mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

857b4c58a3d3d8765457a85f021f5817.jpg

19a6f148778cf5786a3204c04280ca24.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Prince Island để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 28 tháng 4 năm 2024

dcbe5da3a7340a8af1ef87036a398d7a.jpg

Các học viên biểu diễn múa trống lưng truyền thống của Trung Quốc

Ánh nắng mặt trời rực rỡ trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm tại Công viên Prince Island. Màn luyện công tập thể nhẹ nhàng và tường hòa của các học viên đã thu hút nhiều người dân địa phương và du khách dừng lại hỏi liệu họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Nhiều người đã rất vui khi nhận tờ thông tin. Một số người nói rằng họ sẽ vào trang web Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Ngoài ra còn có nhiều du khách ngồi trên những chiếc ghế băng gần đó để xem các học viên luyện công.

Anh San, người gốc Myanmar hiện đang sinh sống tại Calgary, nhận tờ thông tin chân tướng và một bông sen nhỏ làm kỷ niệm. Anh rất vui và cho biết anh thực sự thích xem các học viên luyện công. Anh nói rằng các bài công pháp thật tuyệt vời và an hòa.

Cô Ashai đến từ Châu Phi cho biết cô từng trông thấy các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại địa phương, vì vậy cô đã lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay, nhìn thấy mọi người luyện công, cô Ashai chia sẻ rằng cô cảm thấy rất vui. Cơ thể cô có một số vấn đề về khả năng miễn dịch và cô tin rằng việc tập các bài công pháp có thể giúp ích cho cô. Khi biết trang web Pháp Luân Đại Pháp có hơn 40 ngôn ngữ, cô nói rằng cô sẽ vào đọc khi trở về nhà.

Hai cô gái Masha và Philips sống ở phía Nam cuối thành phố và đến hòn đảo này để tận hưởng vui chơi. Đây là lần đầu tiên hai cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và họ rất vui khi biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp cải thiện sức khỏe và có lợi cho cả tinh thần và thể chất. Khi biết tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, họ đã bị sốc và đau lòng. Họ không thể hình dung được rằng những điều như vậy vẫn xảy ra ở Trung Quốc.

Các học viên còn biểu diễn múa trống lưng truyền thống của Trung Quốc. Tiết mục rộn ràng và vui tươi của họ đã thu hút nhiều người đến chụp ảnh và quay phim. Một số người hỏi các học viên lễ kỷ niệm này có ý nghĩa gì.

Anh Tim, một nhà tư vấn tài chính rất yêu mến văn hóa Trung Hoa, cho biết anh dạy tiếng Anh ở Trung Quốc. Anh còn tập Thái Cực Quyền, thích đồ ăn Trung Quốc và có thể nói được một ít tiếng Quảng Đông. Anh Tim cho rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể được gọi là tinh hoa của Trung Quốc nhưng anh luôn cảm thấy khó hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại muốn bức hại môn tu luyện này. Các học viên trả lời thắc mắc của anh và cho biết cựu lãnh đạo ĐCSTQ ghen tỵ bởi số học viên Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ, và chủ nghĩa cộng sản bức hại tất cả các tín ngưỡng truyền thống. Anh Tim cảm ơn các học viên đã trả lời các câu hỏi của anh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/1/475799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/6/216922.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share