Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New Jersey, Mỹ

[MINH HUỆ 25-3-2018] Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn diễn ra tại thủ phủ bang New Jersey trong thời gian từ ngày 21 – 23 tháng 3.

Các nhà lập pháp, viên chức chính phủ và du khách đã tới tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này thông qua các tác phẩm nghệ thuật do chính các học viên Pháp Luân Công sáng tác.

83663d0c087f1b4fa8a1c8007ad146a7.jpg

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Reed Gusciora (đứng giữa) cùng các học viên Pháp Luân Công

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Reed Gusciora tán thưởng khả năng truyền tải thông điệp của các tác phẩm nghệ thuật và những bức họa lột tả những gì đang xảy ra với Trung Quốc và các nhóm bất đồng chính kiến như Pháp Luân Công hay bất cứ ai muốn thực hành tín ngưỡng hay tự do ngôn luận.

“Thực ra, đây vẫn là vấn đề về nhân quyền. Mỗi người dân ở Trung Quốc đáng lẽ cần phải có quyền tự do biểu đạt, hoạt động và tự do tín ngưỡng. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực mở cửa cho Trung Quốc để mọi người thực sự có được tự do và nhân quyền”, bà Gusciora cho biết.

728147ba6ab352a16e19c6b06dc807a4.jpg

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Verlina Reynolds-Jackson cảm ơn các học viên đã đưa triển lãm nghệ thuật này đến với thủ phủ của bang

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Verlina Reynolds-Jackson cho biết đây là một “triển lãm ưu mỹ, nhưng đồng thời cũng khiến những người muốn tu luyện Pháp Luân Công và những người còn đang bị tra tấn dưới những hình thức này phải xót xa, nhức nhối.”

Bà chỉ vào một bức họa miêu tả thiếu nữ bị treo chồng gạch lên cổ và nhận xét rằng bức họa biểu đạt “sự cam tâm hy sinh cả sinh mệnh của cô cho điều mà cô tin tưởng”.

ecc4147679577562974f82526e3cdde0.jpg

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Harold Wirths cho biết: “Tôi không muốn điều này xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới này và không, điều đó không nên xảy ra. Hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt.”

5ac2e5ceffb1d91d66d123fbb498d3aa.jpg

Ủy viên Hội đồng Lập pháp John Burzichelli cho biết: “Nghệ thuật là cách kể chuyện có sức mạnh rất, rất lớn. Tôi cảm nhận được cảm xúc của tác giả thể hiện trong từng bức họa. Tôi mong rằng sẽ còn có nhiều người xem triển lãm hơn nữa. Tôi hy vọng triển lãm này sẽ quay trở lại.“

c6a4aff1914168c8ff052c176fb306d2.jpg

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Arthur Barclay cho biết: “Là một người làm nghệ thuật… Tôi mong có nhiều thời gian hơn để xem chi tiết từng bức vẽ. Những tác phẩm này thật vô cùng tinh mỹ. Quả là những kiệt tác.”

Kể từ năm 2004, Triển lãm Chân – Thiện – Nhẫn đã được trưng bày ở hơn 900 thành phố tại hơn 50 quốc gia trong đó có Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/25/363322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/2/169244.html

Đăng ngày 5-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share