Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2016] Bà Bành Tú Quỳnh, 71 tuổi, ở thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân vì đã gây ra cho bà những thống khổ kể từ sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Tháng 11 năm 2015, bà bị bắt giam tại một trung tâm tẩy não vì đã đệ đơn tố cáo Giang. Hiện vẫn đang tìm hiểu về tình trạng của bà [tại trung tâm tẩy não này].

Tháng 2 năm 1998, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã khỏi bệnh nhức đầu và đau lưng. Khi sống và thực hành theo các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, cuộc sống của bà đã thay đổi rất nhiều, bản thân bà cũng được khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bà bị bắt giam và bị lục soát nhà ít nhất năm lần. Lần bị bắt gần đây nhất là vào năm 2009 và bị kết án 3,5 năm tù giam. Sự lo lắng và sợ hãi thường trực khiến chồng bà bị khủng hoảng. Cuối cùng, ông đã qua đời.

Tháng 9 năm 2013, sau khi được thả, bà Bành vẫn thường xuyên bị các nhân viên viên Phòng 610 và cảnh sát địa phương sách nhiễu và khủng bố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/26/324604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/3/155781.html

Đăng ngày 17-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share