Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 15-9-2015] “Điều các bạn đang làm thật là tuyệt! Tôi muốn giúp đỡ,” Taylor, một học sinh trung học nói với một học viên ở quảng trường Hindmarsh, Adelaide, Nam Úc vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Người học viên này là một thành viên trong nhóm học viên đang giảng chân tướng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thu thập chữ ký để ngăn chặn việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Taylor nói rằng cậu biết là không có tự do ngôn luận ở Trung Quốc và cậu thường giới thiệu về phần mềm để vượt tường lửa ở Trung Quốc với các bạn học Trung Quốc. Cậu cũng giới thiệu một chương trình với các học viên Pháp Luân Công để tránh việc ĐCSTQ giám sát điện thoại di động của họ. Cậu đã ký đơn thỉnh nguyên chống lại việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Nhiều người trên quảng trường Hindmarsh nhộn nhịp đã dừng lại để tìm hiểu về sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc và ký đơn thỉnh nguyện.

b5e184baa25558b7900ffeac29573a59.jpg

fff79511531a10608cdcb0bc6ca99e8e.jpg

13e9b79e4f799f714e0b87c3ed4c48e8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở quảng trường Hindmarsh, Adelaide, Nam Úc vào buổi chiều ngày 11 tháng 9 năm 2015.

Một người mẹ và con gái đến từ vùng đông bắc Trung Quốc đã đi ngang qua khu vực sự kiện khi đang trên đường đi mua quà lưu niệm trước khi quay về Trung Quốc. Một học viên đã giải thích với họ Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại nhóm [tu luyện] ôn hoà này. Quá kinh sợ trước tội ác tàn bạo thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, người mẹ và cô con gái đã thể hiện lập trường của mình qua việc thoái xuất các tổ chức của Đảng cộng sản. Người mẹ nói: “Lần tới, tôi sẽ tới học Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/15/315735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/1/153030.html

Đăng ngày 20-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share