Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-8-2015] Ngày 14 tháng 8 năm 2015, cô Tôn Tiến Quân, học viên Pháp Luân Công, đã bị xét xử phi pháp tại Tòa án quận Thiết Tây tỉnh Liêu Ninh. Cô bị cáo buộc tu luyện và phát tán thông tin về Pháp Luân Công.

Luật sư của cô cho rằng ngay từ đầu cô Tôn vốn không thể bị truy tố, vì không hề có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa việc tu luyện Pháp Luân Công, và cô không làm gì sai khi đi theo tín ngưỡng của mình.

Cách đây 15 năm, cô Tôn mắc bệnh thần kinh phân liệt vì bị ngược đãi trong một trại lao động. Căn bệnh của cô đã tái phát sau lần bắt giữ gần đây nhất vào ngày 21 tháng 7 năm 2014. Luật sư của cô đã phản đối quyết định của tòa án khi đưa một bị cáo không có đủ năng lực ra xét xử, nhưng thất bại.

Cô Tôn hiện vẫn bị giam giữ. Phiên xét xử tiếp theo không rõ khi nào sẽ diễn ra.

Lần bắt giữ gần đây nhất

Cô Tôn đến nhà của cô Chu Cải Thanh, một học viên Pháp Luân Công, để mượn ô vào một ngày mưa 21 tháng 7. Khi công an từ Đồn Công an Vĩnh Nhạc đột kích vào nhà của cô Chu, cô đang ngồi đả tọa.

Cô Tôn cũng bị bắt vì cô tu luyện Pháp Luân Công, và kể từ đó cô bị giam giữ tại Trại tạm giam nữ An Sơn. Ở đó, cô bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần và căn bệnh tâm thần phân liệt của cô đã tái phát trở lại.

81abeea22ad8e567526c8d86510c8ead.jpg

Cô Tôn Tiến Quân

Những bức hại trước đó

Cô Tôn là giáo viên nghệ thuật một trường trung học cơ sở. Cô bị tố cáo vào năm 2000 vì nói “Pháp Luân Công tốt cho quốc gia và cho người dân” ở lớp học của mình. Cô bị bắt và kết án hai năm tại Trại lao động cưỡng bức An Sơn. Sau đó, cô bị bí mật chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia mười tháng sau khi mãn án.

Trong trại lao động, cô Tôn bị biệt giam, bị bắt phải đứng yên trong thời gian dài, và bị cấm ngủ. Chồng cô đã ly dị cô vì chịu áp lực về tinh thần. Lúc đó, con của họ chỉ mới bốn tuổi. Do bị bức hại về thể chất và tinh thần cùng áp lực do ly hôn, cô đã mắc các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.

Cô tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công sau khi được thả và dần phục hồi lại sức khỏe của mình.

Các báo cáo liên quan:

Tòa án lên lịch xét xử hai phụ nữ bị bệnh

Em gái bị công an giam giữ đến mất trí, chị gái bị đánh đập đến tử vong

Cô Tôn Tiến Quân, giáo viên Trường Trung học số 15 thành phố An Sơn, bị bức hại

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Phạm Liên Bảo: Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Thiết Tây

Vương Đăng Khoa, trưởng Đội An ninh Nội địa quận Thiết Tây: +86-13904200240

Trương Vũ, công tố viên tại Viện kiểm sát quận Thiết Tây: +86-15541256667 (Di động)

Quan Thiết Hoa, chủ tọa tại Tòa án quận Thiết Tây: +86-412-2983536 (Cơ quan) ), +86-412-6343222 (Nhà riêng), +86-136042006780 (Di động)

Đông Thủ Huy, thẩm phán tại Tòa án quận Thiết Tây: +86-412-2983556 (Cơ quan), +86-1394122919 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/22/314505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/1/152342.html

Đăng ngày 04-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share