[MINH HUỆ 13-05-2015]

Đệ tử Đại Pháp các khu vực sau tại Trung Quốc Đại lục kính chúc sinh nhật Sư tôn và chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Trung Quốc Đại lục (06); Duy Phường; Triều Dương, Liêu Ninh; Sơn Tây; Trọng Khánh; Ninh Ba; An Huy; khu Tây Thành, Bắc Kinh (02); khu Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn; Đại Liên (02); thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông; thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam; Yên Giao; huyện Long Lâm, thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (02); Thái Nguyên, Sơn Tây; thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc; Đông Bắc; thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông; Cáp Nhĩ Tân; thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm; khu Kim Sơn Truân, thành phố Y Xuân (02); thành phố Khánh Dương, Cam Túc; huyện Trấn Nguyên, Cam Túc; thị trấn Thừa Đức; Thanh Đảo (02); Xương Ấp; huyện Hồi Xuân, châu Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm; huyện Bái, Giang Tô; huyện Tử Kim, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông; thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ; khu Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh; thành phố Trường Xuân; huyện Khúc Dương, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; viện khoa học thành phố Lan Châu; khu Giang Ngạn, thành phố Võ Hán; Tây Bắc, Hồ Nam; huyện Hương Hà, Hà Bắc; Lâm Thao; Quý Châu; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; huyện Lâm Khẩu, Hắc Long Giang (03); Tây An; Hưng Thành, Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; Quảng Đông (02); Ngũ Đài Sơn, Sơn Tây; Thiểm Tây; Thanh Châu, Sơn Đông; huyện Kế, Thiên Tân (02); thành phố Thất Đái Hà, tỉnh Hắc Long Giang; nội thành Cáp Thị A, tỉnh Hắc Long Giang; Đô Giang Yến; thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông; tiểu trấn Tích Minh Nhất, Nội Mông Cổ; thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông; thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; Bắc Kinh (02); Thành Đô; tỉnh Hà Bắc; thành phố Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông; khu tự trị Tương Tây, tỉnh Hồ Nam; thành phố Thư Lan, Cát Lâm; Tế Nam, Sơn Đông; Giang Tô; Lang Phường (03); thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; Đại Liên; Đông Cảng, Liêu Ninh; Giang Ninh, Nam Kinh, Giang Tô; Trạm Giang, Quảng Đông; khu Giang Hạ, thành phố Võ Hán; Thọ Quang; Lô Tây; Thiên Tân (02); thành phố Y Ninh, Tân Cương; Nhạc Sơn; khu Nam Sơn, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang; thị trấn Hà Tân; Thâm Quyến; hệ thống thương nghiệp thành phố Phàn Chi Hoa; Uy Viễn; khu Xuyên Hối, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; tân khu Tân Hải, thành phố Thiên Tân; huyện Cố Thành; thành phố Cao Mật, Duy Phường, Sơn Đông; Thương Khê, Tứ Xuyên; thành phố Lan Châu; thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên (02); Vạn Châu, thành phố Trọng Khánh; Tương Đàm, Hồ Nam; thị trấn Nương Tử Quan, huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây; Nigeria; khu Triều Dương, Bắc Kinh; khu Triều Dương, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông; tỉnh Sơn Đông; thành phố Sơn Đông; Hà Bắc; tỉnh Hắc Long Giang; Đức Dương; khu An Thứ, thành phố Lang Phường; Mẫu Đan Giang; huyện Đông Quang, tỉnh Hà Bắc; Lợi Xuyên, Hồ Bắc; huyện Tu Văn, tỉnh Quý Châu; khu Du Bắc, thành phố Trọng Khánh; huyện Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang; mỏ dầu Trung Quốc; giới giáo dục Hồ Nam; khu Tê Hà, thành phố Nam Kinh; huyện Bì, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; xí nghiệp trung ương Bắc Kinh; Hà Nam; Thạch Hà; Phòng Sơn, Bắc Kinh; Nghi Nam, Sơn Đông; Ích Dương; khu Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; Hoài Nam; thành phố Trâu Thành, Sơn Đông; khu Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/13/309389.html

Đăng ngày 16-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share