Bài viết của Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 25-01-2014] Năm mới đã đến trong từng góc phố. Để chuẩn bị cho lễ chúc mừng năm nay, vào ngày 11 tháng 01 năm 2014, vài trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hội tụ ở quảng trường Tín Nghĩa, bên kia Tòa nhà 101 Đài Bắc. Họ kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ và hát những bài ca hân hoan để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý. Các học viên cũng tổ chức luyện công tập thể và giới thiệu môn tu luyện, để chia sẻ vẻ đẹp của việc tu luyện Đại Pháp với những người ngang qua quảng trường.

Đó là một ngày nắng đẹp. Những bức ảnh thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới được dựng lên trên quảng trường Tín Nghĩa. Nhiều khách qua đường đã dừng lại để xem những bức ảnh và đọc các thông tin trên đó.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ.

Các học viên hát các bài hát để bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý.

Luyện công tập thể.

Những bức ảnh thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc thuộc mọi tầng lớp xã hội bao gồm các giáo sư đại học, bác sỹ, luật sư, viên chức chính phủ, cảnh sát, sinh viên và những người nội trợ. Họ thuộc mọi lứa tuổi và có địa vị xã hội khác nhau. Tất cả đều có điểm chung là tu luyện Đại Pháp và rất vui được cùng nhau tụ hội tham gia vào sự kiện đón chào năm mới này.

Học viên 80 tuổi: Tôi cảm thấy cả thân lẫn tâm đều khỏe mạnh

Cụ bà 80 tuổi Vương Cai có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây bà là người mù chữ.

Cụ bà 80 tuổi Vương Cai đến Đài Bắc làm việc cách đây 40 năm. Bà mù chữ và không thể đọc được một từ nào. Thế nhưng, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân mà không gặp khó khăn gì. Bà nói Đại Pháp thật kỳ diệu. Bà cảm thấy cả tâm lẫn thân đều khỏe mạnh. Chị của bà cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Vương nói: “Tôi rất vui khi được ở đây để chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ. Không lời nào có thể diễn tả được hồng ân của Sư phụ. Tôi tham dự buổi chào mừng năm nay là để bày tỏ lòng biết ơn của mình.”

Nhà ngoại giao Đài Loan: Đại Pháp ban cho tôi một cuộc đời mới

Uyển Linh và chồng cô, một nhà ngoại giao là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Gia Minh là một nhà ngoại giao, đã và đang làm việc cho Bộ Ngoại giao được hơn 20 năm. Ông đã được cử đến Mỹ, vùng Caribe và Hàn Quốc. Ông đã trở về Đài Loan năm ngoái. Tháng 04 năm 2000, Gia Minh truy cập Internet khi đang ở một nước thuộc vùng Caribe. Ông đã đọc một bài viết chia sẻ kinh nghiệm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhận ra rằng Pháp Luân Công khuyến khích mọi người tu dưỡng đạo đức và làm người tốt. Có được nguồn cảm hứng, Gia Minh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng trong hơn 10 năm tu luyện Đại Pháp, ông và vợ có mối quan hệ hòa thuận. Trong công việc, ông nghĩ đến người khác trước và thường đối xử với những người khác bằng thái độ chân thành và tốt bụng.

Gia Minh nói: “Tất cả những thay đổi tích cực này là nhờ có Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay, vợ tôi và tôi ở đây để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi với Sư phụ Lý vì đã dạy chúng tôi môn tu luyện tuyệt vời này. Tôi biết ơn Đại Pháp vì đã ban cho tôi một cuộc đời mới.”

Tìm thấy ý nghĩa đích thực của sinh mệnh

Ông Giản Khắc Minh, 69 tuổi, đã luyện khí công Phật gia và Đạo gia từ khi lên 10, đạt đến tầng thứ cao là khai thông vòng chu thiên. Ông gặp được Pháp Luân Công 19 năm trước và đã rất kinh ngạc: “Đây là một pháp môn lớn!” Từ đó ông chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Giản nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên kiên định hơn trong việc tìm kiếm chân lý. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của sinh mệnh, đó là những gì mà tôi đã tìm kiếm cả đời mình. Tôi cảm kích ơn cứu độ của Sư phụ Lý. Con xin chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Tiến sỹ Quan Viên, đến từ khoa Vật lý và thiên văn, Đại học Tokyo, mang theo con gái đến chúc mừng năm mới Sư phụ.

Sinh viên đại học Tử Linh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm lớp hai. Cô chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ.

Bối cảnh

Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào tháng 05 năm 1992. Đây là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hơn 100 triệu người trên khắp thế giới đã cải thiện được sức khỏe và nâng cao đạo đức và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2014/1/25/诚挚的感恩-台北学员向李洪志大师拜年(图)-285743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/26/144592.html

Đăng ngày 02-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share