Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 18-09-2026] Từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2026, một tháng sau cuộc mít-tinh trước, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Úc đã một lần nữa hội tụ về thủ đô Canberra để luyện công, thu thập chữ ký và căng biểu ngữ để nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo trợ và cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi Chính phủ Úc thông qua luật chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Trong cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, luật sư nhân quyền nổi tiếng, đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế và các học viên Pháp Luân Công từng là nạn nhân bị ĐCSTQ tra tấn ở Trung Quốc đã có các bài phát biểu. Họ kêu gọi Chính phủ Úc đẩy mạnh hành động để ngăn chặn các công dân và tổ chức y tế của Úc trở thành đồng phạm của ĐCSTQ.

Các diễn giả cũng lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các cộng đồng kiều bào tại Úc. Đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết việc ĐCSTQ sử dụng thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia để gieo rắc bất hòa, đe dọa và bịt miệng những người chỉ trích là hoàn toàn không thể dung thứ.

Ngày 8 tháng 9 năm 2026, Thượng viện Úc đã chính thức khởi xướng một cuộc điều tra về ‘Đàn áp Xuyên quốc gia và Can thiệp Nước ngoài’, theo đó kêu gọi công chúng và các nhóm bị ảnh hưởng nộp các bằng chứng và báo cáo.

Ông Dean Smith, Thượng nghị sỹ bang Tây Úc, một lần nữa đệ trình Dự luật Sửa đổi Di trú năm 2026 (Công khai việc Ghép tạng ở Nước ngoài). Trong buổi đọc lần thứ hai của dự luật tại Thượng viện vào ngày 20 tháng 8, ông Smith phát biểu rằng Úc không chỉ dừng lại ở việc đơn thuần ký kết các công ước nhân quyền quốc tế, mà nên thực thi các cơ chế pháp lý và thực hiện các biện pháp cụ thể để chống lại nạn buôn bán và cấy ghép nội tạng phi pháp ở nước ngoài.

Các học viên tại Canberra nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 9. (Minghui.org)

 

Thượng nghị sỹ đệ trình Dự luật chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng

Trong nhiệm kỳ trước của Quốc hội Úc, Thượng nghị sỹ Dean Smith đã đệ trình Dự luật Sửa đổi Di trú năm 2023 (Công khai việc Ghép tạng ở Nước ngoài và các Biện pháp Khác) vào tháng 6 năm 2023. Dự luật đã được thông qua sau các phiên tranh luận tại Thượng viện vào tháng 8 năm 2024. Mặc dù đã được chuyển đến Hạ viện và được đọc lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 2024, dự luật đã không thể hoàn thành toàn bộ quy trình lập pháp trước khi Quốc hội kết thúc nhiệm kỳ và do đó không thể trở thành luật.

Tháng 8 năm năm nay, Thượng nghị sỹ Smith đã đệ trình lại Dự luật Sửa đổi Di trú năm 2026 (Công khai Ghép tạng ở Nước ngoài). Ông cho biết khi nội tạng có được thông qua sự ép buộc hoặc cưỡng bức, nó không đơn thuần là giao dịch phi pháp, mà còn vi phạm các nguyên tắc cơ bản về sự bình đẳng và tôn nghiêm của con người.

Thượng nghị sỹ Dean Smith phát biểu tại Thượng viện (Ảnh chụp màn hình từ trang web của Thượng viện Úc)

 

Dự luật yêu cầu tất cả các cá nhân nhập cảnh vào Úc phải khai báo liệu họ có thực hiện ghép tạng bên ngoài nước này trong vòng 5 năm qua hay không. Nếu có, họ phải cung cấp tên của cơ sở y tế nơi tiến hành ghép tạng, cũng như thành phố hoặc thị trấn và quốc gia đó. Dữ liệu này sẽ được thu thập và tổng hợp thành một báo cáo thường niên để trình lên Quốc hội.

Thượng viện Điều tra về Đàn áp Xuyên quốc gia

Ngày 8 tháng 9 năm 2026, sau sự vận động của Thượng nghị sỹ Đảng Xanh Úc David Shoebridge và những người khác, cũng như những lời kêu gọi từ các ủy viên nhân quyền, Thượng viện đã cho phép tiến hành một cuộc điều tra công khai nhắm vào hành vi đàn áp xuyên quốc gia và can thiệp nước ngoài. Cuộc điều tra nhằm mục đích điều tra toàn diện quy mô hành vi của các chính phủ nước ngoài, như đe dọa, giám sát và tìm cách bịt miệng những người bất đồng chính kiến, nhà báo và những nhà bảo vệ nhân quyền trên đất Úc, đồng thời đánh giá xem “Đạo luật Sửa đổi Luật An ninh Quốc gia 2018 (Gián điệp và Can thiệp Nước ngoài)” hiện hành có đủ để giải quyết mối đe dọa từ sự đàn áp xuyên quốc gia hay không.

Các thành viên của cộng đồng kiều bào Úc và những người bất đồng chính kiến đang đối mặt với các mối đe dọa và sự đàn áp từ các chính phủ nước ngoài có thể nộp bằng chứng và báo cáo khiếu nại của họ đến ngày 19 tháng 10 năm 2026.

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc (Minghui.org)

 

Tiến sỹ Lucy Triệu hoan nghênh hành động này và cho biết đàn áp xuyên quốc gia vượt khỏi phạm vi tự do tín ngưỡng, bởi vì nó liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia và các quyền cơ bản của Úc. Bà hy vọng cuộc điều tra của Thượng viện sẽ dẫn đến các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cụ thể. Bà cho biết Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp sẽ trình các trường hợp và bằng chứng liên quan trong hơn 20 năm qua lên Quốc hội.

Luật sư Nhân quyền Quốc tế: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tràn lan ở Trung Quốc

Luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế David Matas, 83 tuổi, đã một lần nữa đến thăm Úc. Trong ba ngày kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại thủ đô, ông Matas cùng các đại diện học viên đã gặp gỡ nhiều Nghị sỹ Quốc hội và các quan chức chính phủ để kêu gọi việc sớm thông qua luật phòng chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhằm lấp đầy các lỗ hổng pháp lý và ngăn người dân Úc tham gia vào các hoạt động ghép tạng bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào.

Luật sư nhân quyền David Matas phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Canberra ngày 14 tháng 9 (Minghui.org)

 

Ông Matas cho biết năm 2020, Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) độc lập đã kết luận rằng tồn tại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công có thể là nguồn cung cấp chính.

Ông cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng hiện nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn: “Khoản tiền khổng lồ kiếm được từ việc sát hại những người vô tội để lấy nội tạng đã dẫn đến việc mở rộng đáng kể hoạt động này. Các bệnh viện mới và các khu bệnh viện mới đã được xây dựng dành riêng cho việc cấy ghép, làm tăng đáng kể hành vi sát hại những người vô tội để lấy nội tạng của họ.”

“Số tiền thu được từ sự lạm dụng này không chỉ được dùng để tài trợ cho hệ thống cấy ghép, mà còn cho toàn bộ hệ thống y tế. Nhiều bệnh viện cấy ghép ở Trung Quốc là các bệnh viện quân y. Tiền thu được từ việc cấy ghép tại các bệnh viện này được dùng để tài trợ cho quân đội.”

Ông cũng cho biết: “Công nghệ cấy ghép hiện đại hơn, bao gồm dung dịch bảo quản nội tạng tốt hơn và máy tim phổi nhân tạo (ECMO), đã giúp kéo dài thời gian thiếu máu cục bộ và thời gian sống sót của nội tạng. Thời gian sống sót lâu hơn đồng nghĩa với việc nội tạng có thể được vận chuyển khắp Trung Quốc mà không bị suy giảm chất lượng.”

“Hiện nay ở Trung Quốc còn có một hệ thống máy tính liệt kê tất cả các nội tạng sẵn có ở Trung Quốc, Hệ thống Đáp ứng Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc hay COTRS. Hệ thống đó cho phép đặt hàng nội tạng từ bất kỳ đâu ở Trung Quốc được vận chuyển đến nơi cần nội tạng ở bất kỳ nơi nào khác của Trung Quốc.”

Ông hy vọng Chính phủ và các tổ chức y tế Úc tìm hiểu và nhận ra tính cấp bách cũng như tầm quan trọng của luật chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Cuối bài phát biểu ông cho biết, trong 20 năm qua, “25 quốc gia đã ban hành luật nhằm giải quyết nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng ở nước ngoài.” Ông đề xuất Úc nên hành động trong ít nhất hai lĩnh vực: cấm đồng lõa trong cấy ghép nội tạng phi pháp và thiết lập cơ chế báo cáo để các cơ quan chính phủ liên quan theo dõi dữ liệu về du lịch ghép tạng. Ngoài ra, các biện pháp khác cũng có thể được xem xét, chẳng hạn như ngừng bảo hiểm y tế liên quan và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người có liên quan.

Đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế: Úc nên chú ý đến sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Ông Andrew Witheford, người vận động cho Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)

 

Ông Witheford đóng vai trò là người phát ngôn chính trước công chúng, chủ trì các chiến dịch tuyên truyền lớn về các cuộc khủng hoảng quốc tế, chính sách xuất khẩu và nhân quyền toàn cầu.

Ông cho biết: “Chúng tôi vốn luôn hết sức quan ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Chúng tôi biết về sự đàn áp. Chúng tôi biết về sự đàn áp đối với các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, những nhà bảo vệ nhân quyền và Hồng Kông.”

“Chúng tôi biết về sự đàn áp mang tính hệ thống trên diện rộng đối với các nhóm sắc tộc, chúng tôi biết về luật đoàn kết dân tộc mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, điều này khá đáng sợ.”

“Tại các quốc gia khác, cũng như ở quốc gia này, nó đang chia rẽ các cộng đồng, chia rẽ các cộng đồng sắc tộc, chia rẽ các nhóm tôn giáo. Nó đang lợi dụng quyền lực của mình để kích động mọi người chống lại nhau vì mục tiêu riêng của nó, để đe dọa họ, làm họ sợ hãi, khuất phục họ, ngăn cản họ chỉ trích chính phủ.”

Ông cho biết Tổ chức Ân xá Quốc tế hoan nghênh cuộc điều tra của Thượng viện Úc về sự đàn áp xuyên quốc gia: “Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được ở Trung Quốc, và lại càng không thể chấp nhận được hơn tại một quốc gia dân chủ như Úc. Họ không thể hành xử như vậy được.”

Ông cũng tuyên bố rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế cam kết sẽ giải quyết vấn đề đàn áp xuyên quốc gia trong tương lai, vì việc bảo vệ hệ thống chính quyền, xã hội và các thể chế dân chủ khiến đây trở thành một vấn đề nhân quyền sống còn đối với tất cả người dân Úc.”

Về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông nói: “Nếu những cáo buộc về việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân là đúng sự thật, thì đó là điều thật gây sốc. Nếu Úc có liên quan, cần phải có biện pháp giải quyết, và Úc cần lên tiếng bày tỏ mối quan ngại.”

“Và vì vậy, chúng tôi hoan nghênh dự luật mà Thượng nghị sỹ Smith đã trình lên Quốc hội để cố gắng giải quyết vấn đề này. Bởi vì Úc không muốn đồng lõa với hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy dưới bất kỳ hình thức nào.”

Ông cũng cho biết thêm: “Chính phủ nên nêu những vấn đề này với chính quyền Trung Quốc trong mọi cơ hội có thể. Họ cần nói với chính quyền Trung Quốc rằng điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/18/514336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/20/235955.html