Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Malaysia

[MINH HUỆ 17-08-2026] Sau khi tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, cô Nhã Hương vui vẻ chia sẻ: “Sau khi nghe xong bài giảng thứ chín, chứng đau đầu của tôi đã thuyên giảm rõ rệt”. Một người tham dự khác cho biết cô cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi nghe các bài giảng Pháp và luyện công.

Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026, một lớp học Pháp Luân Công chín ngày đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Trong số hơn mười người tham gia, có người lặn lội từ nơi khác đến, có người lần đầu tham gia, và cũng có người đã tham gia nhiều lần.

Những người tham dự đã xem video các bài giảng của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng được học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một vài người tham gia đã chia sẻ về những biến đổi mà họ cảm nhận được về mặt thể chất và tinh thần.

Từ thành phố khác đến tham gia khóa học lần đầu

Tám tháng trước, ông Ngô lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại công viên Taman Tasik (Lake Garden) ở Seremban, và ông bắt đầu tu luyện. Khi nghe tin có một khóa học sẽ được tổ chức ở Kuala Lumpur, ông đã lặn lội từ Seremban đến tham dự.

Ông Ngô cho biết một số động tác luyện công của ông chưa được chuẩn xác, nên việc tham gia khóa học này rất hữu ích.

Ông cũng chia sẻ rằng khi các ngón chân phải đột nhiên bị đau, ông hiểu đó là phản ứng cho thấy Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho mình.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ tận tình của các học viên.

Những cải thiện về thể chất

Khi tham gia khóa học chín ngày, cô Nhã Hương cảm thấy chóng mặt, đau đầu, có lúc cơn đau trở nên rất dữ dội. Cô vẫn kiên trì và lắng nghe toàn bộ các bài giảng. Sau bài giảng thứ chín, chứng đau đầu của cô đã thuyên giảm rõ rệt. Cô rất biết ơn và chia sẻ rằng mình đã có những cải thiện về thể chất. Cô biết thân thể cô đang được tịnh hóa và điều này cũng khiến cô thêm trân quý cơ duyên tham gia khóa học chín ngày lần này.

Bà Trần Hỷ Dung cũng có cảm nhận tương tự. Bà vốn bị chứng táo bón hành hạ, trong thời gian tham gia lớp học chín ngày, tình trạng này đã thay đổi, sau đó bà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dồi dào sinh lực sau khi luyện công

Cô Ngọc Đình chia sẻ rằng việc tu luyện mang đến cho cô một cảm nhận rất rõ rệt, đó chính là sự thay đổi về mặt sinh lực.

Vì gánh vác nhiều trách nhiệm, cô thường xuyên có cảm giác mình không lúc nào có đủ thời gian: “Tôi luôn tất bật chạy ngược chạy xuôi”. Nhưng sau khi nghe các bài giảng Pháp và luyện công, cô thường cảm thấy sinh lực được phục hồi nhanh chóng.

Bà Hà Tú Quần, người đã tham gia khóa học chín ngày nhiều lần, cho biết mỗi lần tham gia bà đều có những thể ngộ mới. Đối với bà, lớp học chín ngày không chỉ là cơ hội để học lại các bài công pháp, mà còn giúp bà có thể tĩnh tâm lắng nghe trọn vẹn các bài giảng Pháp và có những nhận thức mới về tu luyện.

Chia sẻ trải nghiệm giúp ích cho tất cả những người tham dự

Anh Địch Uy, người hỗ trợ thiết bị kỹ thuật và công tác chuẩn bị cho khóa học chín ngày, cho biết anh đã thu hoạch được rất nhiều khi lắng nghe chia sẻ trải nghiệm của cả các học viên mới và các học viên lâu năm. Anh cho biết, trong chín ngày học tập, mọi người đã giao lưu thể ngộ tu luyện, cùng nhau chia sẻ, giúp nhau cùng thụ ích.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/17/513394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/21/235607.html