Bà lão Quý Châu 77 tuổi bị cầm tù để thụ án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viênMinh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-08-2026] Khoảng giữa tháng 5 năm 2026, một cụ bà 77 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, bị đưa vào tù để thụ án 3 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Hiện chưa rõ bản án oan sai đối với bà Vương Hồng Phân có liên quan đến vụ bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công trước đó vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 hay không. Vài ngày sau vụ bắt cóc năm 2022, bà được bảo lãnh tại ngoại. Từ đó, không có báo cáo nào khác về các lần bà bị bắt ngoài vụ bắt giữ vào giữa tháng 5 năm 2026.
Minh Huệ Net xác nhận bà Vương đã bị Tòa án quận Nam Minh kết án 3 năm tù vào tháng 9 năm 2025. Ban đầu bà được phép thụ án ngoại giam, nhưng vì bà từ chối ký các giấy tờ liên quan, tòa án đã quyết định đưa bà vào tù.
Gia đình và bạn bè của bà Vương đã mất liên lạc với bà từ giữa tháng 5 năm 2026. Đến tháng 6 năm 2026, một cảnh sát đã nói cho họ biết rằng bà đã bị đưa vào một nhà tù không rõ tên.
Bức hại trong quá khứ
Bà Vương, cựu nhân viên Nhà máy Vật liệu Chịu lửa Quý Dương, bị mắc bệnh đau dây thần kinh sinh ba (một chứng đau mãn tính ảnh hưởng đến vùng mặt) vào khoảng năm 2000, không lâu sau khi con gái đang ở tuổi đại học của bà qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011, và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Bà cũng có thêm sức lực để chăm sóc chồng mắc bệnh Parkinson. Vì biết ơn những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại, bà đã dành thời gian rảnh để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại, nhưng vì thế mà bà liên tục bị nhắm đến.
Ngày 12 tháng 11 năm 2014, bà Vương bị bắt vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân. Bà bị giam tại Trại tẩy não Lãm Nê Câu và Trại cai nghiện Tiểu Hà trong tổng cộng 1 tháng trước khi được thả vào ngày 12 tháng 12.
Ngày 5 tháng 1 năm 2018, bà Vương lại bị bắt cũng vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát, và bà được thả 2 giờ sau đó.
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, bà Vương nói chuyện với một học sinh tiểu học, và bị phụ huynh tố giác. Cảnh sát xác định danh tính bà thông qua camera giám sát, và bắt bà tại nhà vào khoảng 10 giờ tối. Bà bị giam tại Trại tạm giam quận Vân Nham trong 9 ngày. Hoàng Dũng, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đã ra lệnh cho cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu bà suốt 9 tháng. Trong thời gian đó, họ đã cắt điện nhà bà 3 lần.
Lần bắt giữ tiếp theo của bà Vương là vào ngày 21 tháng 5 năm 2019, vẫn vì giảng chân tướng về cuộc bức hại. Cảnh sát Phó Hải Đào và Dương Hiểu Mi thuộc Đồn Công an Bát Bảo đã lục soát nhà bà phi pháp và tịch thu máy tính cùng các sách Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam quận Bạch Vân trong 15 ngày. Sau khi được thả vào ngày 5 tháng 6, bà đã liên hệ với Hoàng Dũng và cố gắng giảng chân tướng cho ông ta. Ông ta từ chối lắng nghe, và yêu cầu bà phải trình diện tại đồn công an hoặc ủy ban khu dân cư hàng tháng. Ông ta đe dọa sẽ bắt và kết án bà nếu bà không tuân thủ.
Năm 2020, bà Vương lại bị nhắm đến trong chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ”. Bà bị buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ 1 ngày, và bị sách nhiễu nhiều lần sau khi được thả.
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, trong khi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, bà Vương cùng một học viên khác là bà Quách Vĩnh Phượng, 70 tuổi, đã bị bắt sau khi bị tố giác. Ngày 2 tháng 3 năm 2022, bà Vương được bảo lãnh tại ngoại; còn bà Quách bị giam tại Trại tạm giam Tam Giang, và sau đó bị kết án 3 năm tù.
Báo cáo liên quan:
Cụ bà 77 tuổi bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Tin muộn: Hai cư dân ở Quý Châu bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/9/513164.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/16/235543.html



