Người phụ nữ Vân Nam đối mặt với việc truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-08-2026] Một người phụ nữ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 4 năm 2026 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị tạm giam hình sự, và có khả năng sẽ bị truy tố vì đức tin của mình.
Bà Cao Dĩnh, 58 tuổi, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Bàn Long bắt giữ tại nhà riêng. Họ đã xông vào, lục soát nơi ở của bà, và để cửa trước mở toang khi đưa bà đi.
Cuối ngày hôm đó, gia đình bà Cao nhận được thông báo về việc bà bị giam giữ. Bà đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Côn Minh, với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công.
Gia đình bà Cao chưa nhận được thêm thông tin cập nhật về vụ án của bà kể từ đó. Họ đang rất lo lắng cho bà.
Bà Cao không phải là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2018, con gái bà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Kỳ Lâm tạm giữ hành chính 15 ngày, sau khi bị phụ huynh của bạn học tố giác vì nói chuyện với học sinh này về Pháp Luân Công ở trong trường.
Kể từ đó, gia đình bà Cao đã bị chính quyền giám sát nghiêm ngặt. Các cuộc gọi điện thoại của họ đều bị theo dõi, và cảnh sát liên tục sách nhiễu họ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/1/512935.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/4/235392.html
Đăng ngày 13-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



