Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 23-05-2026] Ngày 13 tháng 5 năm 2026 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27 và là kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng vào năm 1992. Hơn 40 quan chức đắc cử ở Bang New York đã ban hành các bản tuyên bố hoặc thư chúc mừng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nhấn mạnh những lợi ích về thể chất và tinh thần, cũng như tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội.

09d48593e127c65c3da8cac215d2a74a.jpg

Hơn 40 quan chức đắc cử ở New York ban hành tuyên bố hoặc thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27 vào ngày 13 tháng 5 năm 2026. (Tổng hợp ảnh từ các trang web chính thức)

(Tiếp theo Phần 1)

Tuyên bố từ 15 Hạ nghị sỹ Tiểu bang

e1db00d38c37a38ec58ff3e6e1e94d5e.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ Crystal D. Peoples-Stokes (Minghui.org)

Bà Crystal D. Peoples-Stokes, Lãnh đạo Đa số của Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York, đã gửi một bức thư chúc mừng đến các học viên trong khu vực của bà (Buffalo) để chúc họ và cư dân Tiểu bang New York một Ngày Pháp Luân Đại Pháp hạnh phúc:

“Vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27 sẽ được tổ chức. Ngày này đánh dấu năm thứ 34 kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền định cổ xưa, được giới thiệu ra công chúng. Các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp là những đóng góp to lớn cho xã hội.

“Được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí, những lời giảng và sự hướng dẫn của Ngài đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người hướng tới một cuộc sống hòa bình, thiện lương, và ý nghĩa hơn. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, đã vượt qua các ranh giới văn hóa và góp phần tạo nên một xã hội khỏe mạnh và hài hòa hơn. Đây là một môn tu luyện tinh thần thăng hoa giúp cải thiện sức khỏe toàn diện của cá nhân và dựa trên các nguyên lý phổ quát là Chân-Thiện-Nhẫn kể từ khi được giới thiệu tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

“Khi ghi nhận ngày đặc biệt này, chúng ta cũng công nhận sự kiên cường của những người tiếp tục đối mặt với cuộc bức hại vì đức tin của họ. Quyền tự do thực hành tín ngưỡng mà không phải lo sợ là một nhân quyền cơ bản, và lòng can đảm mà các học viên thể hiện khi đối mặt với nghịch cảnh nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do đó ở khắp mọi nơi.

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là dịp tôn vinh hòa bình, sự thiện lương, và những giá trị phổ quát giúp nhân loại thăng hoa. Tôi biểu dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã cống hiến cho những lý tưởng này và vì những tác động tích cực mà họ tiếp tục mang lại cho khu vực của chúng ta và hơn thế nữa.

“Tôi, Crystal D. Peoples-Stokes, Lãnh đạo Đa số, Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York, Ủy viên Hội đồng lập pháp Khu vực 141, cùng với Công dân Tiểu bang New York và Thành phố Buffalo, công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

9e93c83ce8ac0c66957996a85aaf4e9b.jpg

Tuyên bố từ Hạ nghị sỹ Edward P. Ra (Minghui.org)

Ông Edward P. Ra, Lãnh đạo Thiểu số Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York, đã ban hành một bản tuyên bố có nội dung:

“Xét rằng, một tiểu bang vĩ đại chỉ thực sự vĩ đại nhờ vào những cá nhân đã cống hiến gương mẫu cho cộng đồng của họ, dù là thông qua việc tham gia các chương trình tình nguyện, qua những thành tựu cá nhân xuất sắc trong nghề nghiệp hoặc các nỗ lực khác, hay đơn giản là qua một đời làm công dân tốt; và

“Xét rằng, tôi mong muốn tôn vinh các cá nhân và tổ chức là tấm gương sáng về sự chính trực, tận tụy và quan tâm đến cộng đồng cùng các công dân trong đó; và do đó nay

“Quyết nghị RẰNG, tôi, Ed Ra, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York Khu vực 19, xin trao tặng bằng khen này để tôn vinh ngày 13 tháng 5 năm 2026 — Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

a3c63982c31269dca870fec99a2dc5c6.jpg

Tuyên bố từ Hạ nghị sỹ Mary Beth Walsh (Minghui.org)

Bà Mary Beth Walsh, Hạ nghị sỹ Tiểu bang Khu vực 112, viết trong một bản tuyên bố:

“Để ghi nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời công nhận những giá trị của Pháp Luân Đại Pháp cùng những đóng góp to lớn của môn tu luyện cho xã hội. Thay mặt cho các công dân của Khu vực Lập pháp 112, chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất.”

c380e9a7d8cfc2170a2f99329381206e.jpg

Bản tuyên bố từ Hạ nghị sỹ Karl Brabenec (Minghui.org)

Ông Karl Brabenec, thành viên cấp cao trong Hội nghị Thiểu số Hội đồng Lập pháp và cựu Phó Lãnh đạo Thiểu số, đã viết trong một bản tuyên bố:

“Xét rằng, khi chúng ta cùng nhau kỷ niệm những ngày lễ vượt qua ranh giới quốc gia để tôn vinh hòa bình; và

“Xét rằng, ngày 13 tháng 5 năm 2026 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng; và

“Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp khuyến khích Chân-Thiện-Nhẫn; và

“Xét rằng, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này đã được chứng minh là mang lại lợi ích cho hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới; và

“Xét rằng, Đại sư Lý Hồng Chí, thông qua việc truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp thúc đẩy một phong trào trên toàn thế giới nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất, và tâm linh cho những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

“Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Khu vực Lập pháp 98 của Tiểu bang New York được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dưới nhiều hình thức, bao gồm tổ chức các sự kiện văn hóa, các buổi hướng dẫn thiền định, hướng dẫn cho những ai mong muốn tìm hiểu môn tu luyện và tham gia vào các sự kiện công cộng; và

“Xét rằng, kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã có nỗ lực nhằm xóa bỏ môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

“Xét rằng, hành động đó của chính quyền Trung Quốc là hoàn toàn vô lý; và

“Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mặc cho chính quyền Trung Quốc ra sức xóa bỏ môn tu luyện này, đã đối mặt với những bức hại đó bằng sự kiên trì, tập trung vào việc đảm bảo môn tu luyện của họ có thể tiếp tục phát triển và lan tỏa lợi ích trên toàn thế giới; và

“Xét rằng, vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới sẽ một lần nữa tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và lý tưởng cốt lõi của môn tu luyện là Chân-Thiện-Nhẫn; vì thế nay

“Quyết nghị, ngày 13 tháng 5 năm 2026 theo đây được tuyên bố là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và xin gửi lời chào trân trọng đến Đại sư Lý Hồng Chí để tôn vinh Ngày này.”

Bà Rodneyse Bichotte Hermelyn, Phó Lãnh đạo Đa số của Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York kiêm Ủy viên Hội đồng lập pháp Tiểu bang Khu vực 42, cũng đã trao tặng một bản tuyên bố vinh danh Pháp Luân Đại Pháp.

0007f53cae5a27e7ad39f6f8b17b1c65.jpg

Tuyên bố từ Hạ nghị sỹ Andrew Hevesi (Minghui.org)

Ông Andrew D. Hevesi, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ về Trẻ em và Gia đình của Hội đồng Lập pháp Tiểu bang và Ủy viên Hội đồng lập pháp Tiểu bang Khu vực 28, viết trong một bản tuyên bố:

“Xét rằng, một cộng đồng chỉ vững mạnh nhờ những người phục vụ cộng đồng—thông qua thành tựu cá nhân, nỗ lực tập thể hoặc một đời làm việc thiện; và

“Xét rằng, sự phục vụ đó là huyết mạch của Thành phố và Tiểu bang chúng ta, nhưng lại thường không được ghi nhận; và

“Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Khu vực Lập pháp 28 đã nỗ lực nâng cao cộng đồng chúng ta thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe, các lễ hội văn hóa và cam kết phục vụ; và

“Xét rằng, vào ngày 13 tháng 5 hàng năm, các học viên trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thông qua các buổi trình diễn thiền định, các tiết mục văn hóa, và các hoạt động cộng đồng nhằm thúc đẩy sức khỏe và những giá trị chung; và

“Xét rằng, ngày 13 tháng 5 năm 2026 được công nhận là Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên toàn cầu, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đón mừng ngày này, vì vậy nay

“Quyết nghị, chúng tôi công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Khu vực Lập pháp 28.”

853d6103b77b5f394787925e57b46501.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ Ron Kim (Minghui.org)

Ông Ron Kim, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Du lịch, Công viên, Nghệ thuật và Thể thao của Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York, và Ủy viên Hội đồng lập pháp Khu vực 40, đã viết trong một bức thư chúc mừng:

“Tôi viết thư này để ghi nhận sự cần mẫn và cống hiến của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queens. Sống tại một trong những khu vực đa dạng nhất thế giới, họ cùng với những người dân New York khác đã góp phần làm phong phú thêm cho cộng đồng. Với vô số người theo học trên toàn thế giới, trong đó có nhiều cư dân New York, sự hiện diện của môn tu luyện Pháp Luân Công ở tiểu bang của chúng ta ngày càng rộng hơn.

“Giống như nhiều cư dân khác, họ đã hiện diện tích cực tại các khu dân cư địa phương, bao gồm mở lớp học tại nhiều địa điểm cộng đồng và tham gia vào các cuộc diễu hành cũng như hội chợ đường phố hàng năm. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, các học viên trên toàn cầu sẽ kỷ niệm 34 năm ngày môn tu luyện của họ được truyền ra công chúng, để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và những người theo học Pháp Luân Công ở khu vực đô thị New York đã dành vô số thời gian để tổ chức sự kiện này tại thành phố của chúng ta. Thay mặt cho Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một sự kiện thành công.”

c5113d343462a6e14bddfcb72cce8353.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ Alec Brook-Krasny (Minghui.org)

Ông Alec Brook-Krasny, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tiểu bang Khu vực 46, Thành viên Cấp cao của Ủy ban Người cao tuổi của Hội đồng Lập pháp Tiểu bang, đã viết một bức thư chúc mừng với nội dung sau:

“Tôi rất vui mừng được bày tỏ lời tri ân và sự ủng hộ để vinh danh Lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27, sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2026.

“Trong hơn ba thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã thúc đẩy giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thông qua thiền định ôn hòa, tu dưỡng tinh thần và sự gắn kết với cộng đồng. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã tác động tích cực đến hàng triệu cá nhân tại hơn 100 quốc gia bằng cách khuyến khích sức khỏe cá nhân, sự chánh niệm, và phẩm hạnh.

“Trong chính cộng đồng của chúng ta, các học viên đã có những đóng góp đầy ý nghĩa thông qua các hội thảo chăm sóc sức khỏe miễn phí, hướng dẫn thiền định, các sự kiện văn hóa và các nỗ lực tiếp cận cộng đồng nhằm khuyến khích sự thấu hiểu, lòng từ bi và sự chung sống hòa bình. Cam kết của họ trong việc bồi đắp sự hài hòa và hỗ trợ sức khỏe của người khác phản ánh những giá trị cộng hưởng với mọi người thuộc mọi giai tầng và cộng đồng.

“Đồng thời, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cũng đóng vai trò là một cơ hội quan trọng để tái khẳng định tầm quan trọng phổ quát của tự do tôn giáo, nhân phẩm và quyền của các cá nhân được thực hành tín ngưỡng trong hòa bình mà không sợ bị bức hại. Những nguyên tắc này vẫn là nền tảng cho bất kỳ xã hội tự do dân chủ nào.

“Khi chúng ta vinh danh dịp này, tôi biểu dương tất cả những ai tiếp tục thúc đẩy hòa bình, sự thiện lương, và thấu hiểu văn hóa thông qua công việc và sự phục vụ cho cộng đồng. Xin vui lòng nhận lời chúc mừng chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho một buổi lễ ý nghĩa và thành công.”

1ff2dfe8747128e22d238328c007fa02.jpg

Tuyên bố từ Hạ nghị sỹ Rebecca Kassay (Minghui.org)

Hạ nghị sỹ Rebecca Kassay của Khu vực 4 đã trao tặng một bản tuyên bố:

“Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York ghi nhận thành tựu của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới diễn ra vào ngày 13 tháng 5 hàng năm và kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, được truyền ra công chúng vào năm 1992. Ngày này vinh danh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện mà các học viên luôn nỗ lực áp dụng vào cuộc sống thường nhật. Đây cũng là thời điểm để tôn vinh tác động tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới thông qua thiền định, tự tu dưỡng, và tập luyện ôn hòa. Ngoài ra, ngày này còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do tôn giáo và nhân quyền.”

6443651b53446d1fae80aa36ba5727ac.jpg

Thư chúc mừng từ Hạ nghị sỹ John K. Mikulin (Minghui.org)

Ông John K. Mikulin, Ủy viên Cấp cao của Ủy ban Bảo vệ và Người tiêu dùng Hạ viện, Hạ nghị sỹ Khu vực Quốc hội 17, đã viết một bức thư chúc mừng:

“Xin chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Long Island nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27!

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa của Trung Quốc và lấy nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn làm cốt lõi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động đến cuộc sống của nhiều cư dân trên Long Island bằng cách cung cấp các buổi hướng dẫn và hội thảo luyện công Pháp Luân Công miễn phí, các chương trình văn hóa trên các kênh truyền hình cáp, các buổi triển lãm nghệ thuật và các điểm luyện công ngoài trời cũng như chia sẻ những trải nghiệm cá nhân.

“Cầu chúc cho Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục mang lại thành công cho những người tu luyện và chứng thực những lợi ích về sức khỏe, nguồn năng lượng mới, sự minh mẫn về tinh thần, giải tỏa căng thẳng, và trải nghiệm những cải biến trong cuộc đời! Một lần nữa, xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất của tôi đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York!”

1db6b32d40482b908cda5d56ebb70b79.jpg

Tuyên bố từ Hạ nghị sỹ Khaleel M. Anderson (Minghui.org)

Ông Khaleel M. Anderson, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York Khu vực 31, đã ban hành một bản tuyên bố:

“Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân ôn hòa bắt nguồn từ những truyền thống cổ xưa của Trung Quốc và được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992;

“Xét rằng, trong 34 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã được các cá nhân tại hơn 100 quốc gia đón nhận, vượt qua các ranh giới văn hóa, xã hội và nghề nghiệp; và

“Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường cho biết họ được cải thiện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, và nâng cao cảm giác an nhiên và bình an nội tâm, đóng góp tích cực vào sức sống của các cộng đồng địa phương của họ; và

“Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí, các hướng dẫn viên tình nguyện cung cấp các lớp học và quyền truy cập sách, tài liệu hướng dẫn cùng các nguồn tài nguyên trực tuyến mà không thu phí, đảm bảo khả năng tiếp cận cho tất cả những ai mong muốn tìm hiểu; và

“Xét rằng, các cộng đồng trên khắp Tiểu bang New York, bao gồm cả những cộng đồng trong Khu vực Lập pháp này, cùng tham gia đón mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 hàng năm; năm 2026 đánh dấu lần kỷ niệm thứ 27 của dịp này và kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, và vinh danh những đóng góp bền bỉ của môn tu luyện cho xã hội;

“Quyết nghị rằng, Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York theo đây công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2026 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27, và biểu dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì cam kết của họ trong việc thúc đẩy sức khỏe, sự hài hòa và lòng từ bi trên toàn Tiểu bang New York, bao gồm cả trong Khu vực Lập pháp này nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27.”

609f2ef87b80565632cf3257c18c46a2.jpg

Tuyên bố từ Hạ nghị sỹ Paula Elaine Kay (Minghui.org)

“Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản, bao gồm việc tự tu dưỡng thông qua học Pháp và thực hành năm bài công pháp nhẹ nhàng”, bà Paula Elaine Kay, Ủy viên Hội đồng lập pháp Tiểu bang New York Khu vực 100, đã viết trong một bản tuyên bố. “Môn tu luyện (Pháp Luân Đại Pháp) được giới thiệu đến New York vào năm 1996, và ngày nay có hàng trăm học viên đang nỗ lực cải thiện cộng đồng của chúng ta ở mọi cấp độ.”

“Tôi, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Paula Elaine Kay, theo đây xin vinh danh Pháp Luân Đại Pháp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 27”, bà viết tiếp.

d17c51638acb96878bed059250a33bad.jpg

Tuyên bố từ Ủy viên Hội đồng lập pháp Tiểu bang New York John Lemondes (Khu vực 126) (Minghui.org)

b89cd0f3e5e395514df47a5062a17ae8.jpg

Tuyên bố từ Ủy viên Hội đồng lập pháp Tiểu bang New York Josh Jensen (Khu vực 134)

e6709a3973cb41eb018dd465b3200c09.jpg

Ông Clyde Vanel, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York và Ủy viên Hội đồng lập pháp Tiểu bang Khu vực 33, cũng đã ban hành một bản tuyên bố. (Minghui.org)

(Còn nữa)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/23/510637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/25/234450.html