Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2026] Theo thông tin Minh Huệ Net mới nhận được, một sinh viên đại học 21 tuổi đến từ thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đang phải thụ án 4 năm tù tại Nhà tù Gia Châu vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hiện chưa rõ thời điểm anh Cung Vĩnh Thành bị bắt, bị khởi tố hoặc bị kết án. Anh bị đưa đến nhà tù vào tháng 2 năm 2024, và bị phân vào đội nhập ngục ở Khu 4.

Lính canh nhà tù, trưởng buồng giam Lý Thế Khoan và những người khác đã yêu cầu anh Cung viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng anh đều từ chối vì không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Anh cũng từ chối học thuộc nội quy nhà tù.

Sau đó, lính canh đã chuyển anh Cung đến đội nghiêm quản, nơi anh bị ép đứng trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Anh chỉ nhận được một nửa lượng thức ăn so với các tù nhân khác. Anh Cung vốn đã gầy, nên chẳng bao lâu cơ thể trở nên gầy hốc hác.

Khoảng 4 tháng sau, anh Cung bị chuyển trở lại Khu 4, và bị phân vào đội dành cho người ốm yếu và người già. Vì không có học viên Pháp Luân Công nào khác bị giam giữ trong đội đó, các lính canh cảm thấy “an tâm” rằng đức tin kiên định của anh vào Pháp Luân Công sẽ không ảnh hưởng đến các học viên bị giam giữ khác.

Dự kiến anh Cung sẽ mãn hạn vào năm 2027.

Nhà tù Gia Châu

Nhà tù Gia Châu ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, được thành lập sau khi sáp nhập Trại Lao động Cưỡng bức Ngũ Mã Bình và Nhà tù Sa Loan. Được biết đến với tên gọi “Công ty TNHH Tập đoàn Thần Mã”, đây là nơi giam giữ các nam học viên Pháp Luân Công từ nhiều khu vực khác nhau trong tỉnh kể từ năm 2006.

Trong lúc bị giam cầm, các học viên Pháp Luân Công phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm đứng trong nhiều giờ, sốc điện, đánh đập, phải hoàn thành bữa ăn trong vài giây, và lao động không công. Họ không được phép nói chuyện với nhau, và phải viết các bản báo cáo tư tưởng và tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Những người từ chối sẽ bị đưa vào diện nghiêm quản, bị xịt nước ớt hoặc bị các tù nhân khác tra tấn. Những tù nhân tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ được thưởng bằng cách giảm án.

Theo các báo cáo của Minh Huệ Net, ít nhất 25 học viên và một người nhà của học viên đã tử vong sau khi bị tra tấn trong nhà tù này. Một số người chết trong nhà tù, trong khi một số người qua đời sau khi được thả trong tình trạng nguy kịch.

Bài viết liên quan:

23 học viên Pháp Luân Công và 1 người nhà qua đời vì bị tra tấn ở trong Nhà tù Gia Châu

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/30/508293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/2/233504.html