Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 18-02-2026] Hôm Chủ nhật, ngày 15 tháng 2, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles đã tập trung tại Bãi biển Santa Monica để gửi lời chúc Tết tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Nhiều học viên đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân, những điều họ được thụ ích, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân và tôn kính từ tận đáy lòng.

Trong tiếng nhạc êm dịu, họ bắt đầu ngày mới bằng việc luyện các bài công pháp. Bãi biển này là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và du khách từ nhiều quốc gia đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

51a4d416b95a744e48782f7e16fec9c4.jpg

Các học viên tập trung tại Bãi biển Santa Monica để kính chúc nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, một Tết cổ truyền vui vẻ.

e075c648e64d3549b0f8f56bd83ca9ad.jpg

0f7220027132a329eb8415cae872b57a.jpg

c1325a1cf550338c58dd40e48d2c9e9e.jpg

87f3911545c28885b39f0cbdb3069c01.jpg

Các học viên luyện công tại Bãi biển Santa Monica vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2026.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Pháp môn này tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nhanh chóng phổ truyền khắp thế giới. Bao gồm các bài giảng về đạo đức và năm bài công pháp, nhiều người cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ cải thiện sức khỏe và tinh thần. Cô Prim Vương, làm việc cho chính quyền bang California, là một trong số đó.

Những trải nghiệm kỳ diệu

Cô Prim Vương bắt đầu bước vào tu luyện từ năm 1996. “Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày nào tôi cũng rất vui vẻ.”

Trước khi tu luyện, cô Vương ốm yếu nhiều bệnh và thường xuyên phải đi viện. Sau khi cô bắt đầu tu luyện cách đây 30 năm, mọi bệnh tật của cô đều biến mất. Cô Vương chia sẻ rằng những hiệu quả kỳ diệu không chỉ giới hạn ở việc cải thiện sức khỏe thể chất. “Tôi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích to lớn cho mọi người.”

Cô chiêm nghiệm rằng, đời người luôn sẽ gặp chuyện không như ý, trong cuộc sống tồn tại đủ loại mâu thuẫn, nhưng mỗi khi gặp chuyện không thuận lòng, “có Đại Pháp chỉ đạo, cho phép tôi bao dung và tha thứ cho người khác. Khi mâu thuẫn nảy sinh, tôi cố gắng tìm ra thiếu sót của bản thân và suy nghĩ xem làm thế nào để đề cao tâm tính thay vì phàn nàn, đổ lỗi, tức giận hay cảm thấy thất vọng.”

“Tôi nhận thấy, bất cứ khi nào gặp vấn đề thì việc tuân theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp giải quyết mâu thuẫn. Đó là điều gì đó rất kỳ diệu và khó diễn tả bằng lời.”

Nhân dịp Tết cổ truyền, cô Vương chia sẻ: “Chúng ta thường nói những lời chúc tốt lành trong dịp năm mới, như chúc hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể biến những lời chúc này thành hiện thực. Tu luyện thực sự kỳ diệu và tuyệt vời. Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp và sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư tôn!”

Thực hành Chân-Thiện-Nhẫn

Năm 2015, khi đang mang thai đứa con thứ hai, cô Xu, một quân nhân Hải quân Hoa Kỳ, đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ. “Luyện công và học Pháp giúp tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Tôi không bị nôn nghén hay khó chịu trong suốt thai kỳ, và tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tâm trạng tốt của tôi chắc chắn có lợi cho thai nhi.” Sau khi sinh, em bé của cô rất dễ nuôi và tình trạng bệnh cột sống nghiêm trọng của cô cũng biến mất.

“Tâm hồn tôi đã tìm được bến đỗ. Tôi cảm thấy mình có nơi để về, cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Trước đây, nếu mọi việc không theo ý mình, tôi sẽ rất khó chịu. Nhưng sau khi tu luyện, tâm trí tôi trở nên bình thản và lý trí hơn. Khi đối mặt với khó khăn, tôi biết nghĩ cho người khác. Khi tương tác với gia đình, đồng nghiệp hay trong cuộc sống hàng ngày, tôi dùng Chân-Thiện-Nhẫn để ước thúc bản thân. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn và hành xử có nguyên tắc hơn.”

Cô Xu cho hay cô và các con đã tinh tấn thực hành Chân-Thiện-Nhẫn: “Khi trẻ em đưa Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống, các cháu sẽ không bị lạc lối trước đủ loại cám dỗ trong xã hội ngày nay. Ở trường, các cháu chủ động giúp đỡ người khác, sẵn sàng chia sẻ và hòa đồng với mọi người.

“Con cảm thấy vô cùng may mắn khi đắc được Đại Pháp và đặc biệt biết ơn Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/18/506942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/19/232994.html