Cư dân California bị kết án bốn năm tù vì làm đặc vụ cho ĐCSTQ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 10-02-2026]
Ngày 9 tháng 2 năm 2026, một cư dân California đã bị kết án bốn năm tù liên bang vì làm đặc vụ bất hợp pháp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ta cũng bị cáo buộc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào tháng 10 năm 2025, “Mike” Sun (Tôn Diệu Ninh), 65 tuổi, ở Chino Hills, California, đã nhận tội trước cáo buộc làm đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ nước ngoài.
Bản án này do Thẩm phán Tòa án cấp quận Hoa Kỳ R. Gary Klausner tuyên bố. Trước đó, vào tháng 11 năm 2024, John Chen, ở Los Angeles, đã bị kết án 20 tháng tù vì hành vi làm đặc vụ phi pháp cho ĐCSTQ.
“Mike” Sun (trái) và John Chen (phải) đã bị kết án tù vì làm đặc vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Nhắm vào Pháp Luân Công và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử
“Là một đặc vụ cho CHND Trung Hoa, Tôn đã hoạt động bí mật tại Hoa Kỳ cùng với đồng phạm chính là John Chen, tức ‘Chen Jun’ (Trần Quân)”, các công tố viên nêu rõ trong bản tuyên án. “Trần là một thành viên cấp cao trong bộ máy tình báo của CHND Trung Hoa, thường xuyên tham dự các sự kiện cấp cao của [Đảng Cộng sản Trung Quốc], bao gồm các cuộc duyệt binh… [và] đã đích thân gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình… Theo báo cáo của chính ông ta, và các trao đổi khác giữa Trần và các quan chức CHND Trung Hoa, Tôn đã đóng vai trò cánh tay phải của Trần tại Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ.”
Ngày 15 tháng 1 năm 2023, Trần và Tôn đã gặp nhau để thảo luận về cách bức hại các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại. Trước chuyến công tác của một chính trị gia đang tranh cử vào hội đồng thành phố đến Trung Quốc để gặp các quan chức ĐCSTQ, Trần cũng đã yêu cầu Tôn cung cấp thông tin về một học viên Pháp Luân Công tại California.
Theo bản cáo trạng, Tôn làm việc với tư cách là người quản lý chiến dịch và chiến lược gia cho một chính trị gia ở Nam California. Khi chính trị gia này tranh cử vào năm 2022, Tôn và Trần đã thảo luận về chiến lược tranh cử của ông ấy.
Trần cũng làm việc với ĐCSTQ về việc gây ảnh hưởng đến các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến Đài Loan. Bản cáo trạng cho thấy ngay sau khi chính trị gia này đắc cử, Trần đã chỉ đạo Tôn chuẩn bị một báo cáo về chiến dịch tranh cử. Sau khi nhận được báo cáo này, các quan chức ĐCSTQ đã phản hồi tích cực và cảm ơn nỗ lực của họ.
Khoảng một tháng sau khi chính trị gia này thắng cử, Trần đã sắp xếp cho Tôn và những người khác ăn trưa tại một nhà hàng ở Rowland Heights. Trần nói với một quan chức ĐCSTQ rằng buổi tụ họp này là “bữa trưa của các thành viên cốt cán”. Những người tham gia đã đồng ý thành lập “Hiệp hội Xúc tiến Hữu nghị Mỹ-Trung”, do vậy Trần gọi bữa trưa này là “rất thành công”. Khi liên lạc với một quan chức ĐCSTQ, Trần đã gọi chính trị gia này là thành viên của “Đội ngũ cơ bản được thành lập riêng cho chúng ta”.
Hối lộ và các hoạt động do ĐCSTQ chỉ đạo
Vào tháng 11 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra thông cáo báo chí cho biết Trần đã bị kết án “vì làm đặc vụ chưa đăng ký cho CHND Trung Hoa và hối lộ một nhân viên Sở Thuế vụ (IRS) liên quan đến âm mưu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ — Pháp Luân Công là môn tu luyện bị cấm ở CHND Trung Hoa”.
“Là một phần trong chiến dịch chống lại Pháp Luân Công của CHND Trung Hoa, Trần và Phong đã tham gia vào một kế hoạch do chính phủ CHND Trung Hoa chỉ đạo nhằm thao túng Chương trình Người tố giác của IRS hòng tước bỏ tư cách miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn nghệ thuật có trụ sở tại Hoa Kỳ do học viên Pháp Luân Công điều hành”, thông cáo báo chí viết tiếp. Những hoạt động này được thực hiện theo chỉ thị của các quan chức ĐCSTQ.
Tôn bị bắt sau Trần một tháng, và vào tháng 10 năm 2025 đã nhận tội làm đặc vụ bất hợp pháp cho một chính phủ nước ngoài. Tài liệu tòa án chỉ ra rằng báo cáo của ông ta gửi cho ĐCSTQ vào tháng 2 năm 2023 đã “Mô tả hàng loạt vấn đề liên quan đến ‘các thế lực chống Trung Quốc’ ở hải ngoại, bao gồm việc phản đối sự độc lập cho Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương cũng như các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công”.
Chính trị gia thắng cử vào tháng 11 năm 2022 với sự hỗ trợ của Tôn được gọi là “Nhân vật số 1” trong thông cáo báo chí gần đây của Bộ Tư pháp. “Theo chỉ đạo của các quan chức CHND Trung Hoa, từ năm 2020 đến năm 2023, Tôn cùng Nhân vật số 1 đã làm việc cùng nhau để vận hành một trang web dưới danh tin tức cho cộng đồng người Mỹ gốc Hoa tại địa phương. Tôn và Nhân vật số 1 đã nhận và thực hiện các chỉ thị từ các quan chức chính phủ CHND Trung Hoa để đăng tải nội dung ủng hộ CHND Trung Hoa”, thông cáo báo chí cho biết.
Ngăn chặn các hoạt động tình báo của ĐCSTQ chống lại Hoa Kỳ
Ông Akil Davis, phó giám đốc phụ trách văn phòng FBI tại Los Angeles, đã viết trong tuyên bố khi buộc tội Tôn: “Vụ án này cho thấy rõ quy mô của các hoạt động tình báo và gây ảnh hưởng ác ý không ngừng nghỉ của CHND Trung Hoa nhắm vào Hoa Kỳ”.
“Cơ quan thực thi pháp luật liên bang sẽ không cho phép các quốc gia thù địch xâm nhập vào việc quản trị các cơ quan chính trị của đất nước chúng ta”, Trợ lý Thứ nhất của Trưởng công tố viên Hoa Kỳ Bill Essayli cho biết. “Sự không ngừng nghỉ của các hoạt động tình báo của CHND Trung Hoa tại đất nước chúng ta phải được đáp trả bằng sự quyết liệt tương đương từ phía chúng ta để bảo đảm an ninh, an toàn và phòng thủ cho Hoa Kỳ”.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/10/506190.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232630.html



